Điều tra lại vụ cựu công an buôn lậu xe sang

Điều tra lại vụ cựu công an buôn lậu xe sang

Thứ 7, 14/07/2018 | 14:12
0
Các bị cáo đều là những người có kiến thức và am hiểu pháp luật như Lê Hoàng Quân từng là cán bộ công tác tại Công an huyện Tân Biên (đã nghỉ việc)...

Ngày 13/7, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã sửa án, giảm từ 10 năm còn 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Thùy Sương (SN 1980, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về tội buôn lậu; y án 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Lệ (SN 1957, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Điều tra lại vụ cựu công an buôn lậu xe sang

Bị cáo Quân tại phiên xử. 

Ngoài ra, HĐXX hủy một phần bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho các cơ quan tố tụng tỉnh Tây Ninh điều tra lại đối với bị cáo Lê Hoàng Quân (SN 1983, ngụ thị trấn Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) và Lê Hoàng Long (SN 1979, ngụ quận 7, TP.HCM) về tội buôn lậu do có nhiều tình tiết chưa rõ.

Trước đó, TAND tỉnh tuyên phạt Quân 16 năm tù, Long bị phạt 7 năm tù. Và tuyên tịch thu, sung công quỹ 3 xe sang Lexus RX 350, Lexus RX 450H và Mercedes S550 có tổng trị giá (trước thuế) trên 3,4 tỉ đồng; buộc các bị cáo nộp 541,8 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.

Điều tra lại vụ cựu công an buôn lậu xe sang (Hình 2).

Bị cáo Long (đứng) đang trả lời HĐXX

Còn bị cáo Hoàng Tùng (SN 1974, ngụ quận 1, TP.HCM) bị tuyên phạt 6 năm 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và làm giả tài liệu của cơ quan Nhà nước nhưng không kháng cáo.

Đáng chú ý các bị cáo là những người có kiến thức và am hiểu pháp luật. Như Quân từng là cán bộ công tác tại Công an huyện Tân Biên (đã nghỉ việc), Long là cử nhân đại học Luật TP.HCM và làm giám đốc một công ty, Hoàng Tùng làm việc trong ngành vận tải biển.

Theo hồ sơ, sáng 27/4/2016, tại khu biên giới thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, có một chiếc ô tô màu trắng hiệu Lexus RX350 BKS 2R-5240 đi từ Campuchia vào Việt Nam, về hướng cửa khẩu quốc tế Xa Mát.

Quá trình theo dõi, công an đã bắt khẩn cấp Quân và Sương. Tại CQĐT, Sương khai khoảng tháng 4-2016, mua của Quân một ô tô hiệu Camry màu đen với giá 16.000 USD. Quân giao xe cho Sương trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình (TP.HCM) để hưởng lợi 22 triệu đồng.

Nhận xe, Sương điều khiển đến chân cầu Thị Nghè (quận 1, TP.HCM) gặp một người tên Nam (không xác định được lai lịch) để nhận giấy tờ xe giả và thay biển số Campuchia bằng biển số Việt Nam rồi đem cầm 400 triệu đồng.

Người cầm phát hiện chiếc xe do người khác đứng tên và xe đăng ký là của hãng BMW nên trả xe lại cho Sương. Nhận lại xe, Sương liên hệ Quân xin đổi xe Camry, chịu lỗ 30% để lấy chiếc Lexus RX350 với giá 24.000 USD và Quân đồng ý.

Đổi xe mới, Sương tiếp tục làm biển số giả rồi đem xe ra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi cho người quen nhờ cất giữ. Biết là xe gian, người này đã mang ô tô Lexus RX350 đến Công an xã Hắc Dịch (huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu) giao nộp.

Mở rộng điều tra, công an xác định tháng 5/2015, Long nhờ Quân sang Campuchia mua ô tô Mercedes S550 với giá 65.000 USD. Khi xe về đến Việt Nam đang giấu ở nhà Quân thì Long bị bắt về tội trộm cắp.  Đến tháng 9-2015, vợ Long và Lệ đến trại tạm giam thăm, Long nói Lệ biết việc mua và gửi xe ở nhà Quân. Long kêu Lệ đi lấy xe về, tìm cách hợp thức hóa giấy tờ. Lệ liên hệ với Tùng bán chiếc xe này với giá 1 tỉ đồng.

Tùng đưa xe về, thay biển số Campuchia bằng biển số giả TP.HCM và mang xe gửi tại bãi giữ xe ở quận 1. Khi Quân bị bắt, Tùng mang xe đến Công an TP.HCM giao nộp...

Theo báo Pháp Luật TP.HCM

Đề nghị khen thưởng Thượng úy công an nhảy xuống thác xoáy cứu 2 cha con bị nạn

Thứ 4, 11/07/2018 | 17:39
Thấy 2 cha con anh Hội trú ở Nghệ An bị rơi xuống thác xoáy, Thượng úy Thành đã không ngần ngại nhảy xuống cứu.

Hi hữu: Công an cạy cửa ô tô giải cứu tài xế say rượu ngủ giữa ngã ba

Thứ 2, 14/05/2018 | 19:03
Lực lượng Công an phường Trung Hòa vừa xử lý một vụ việc giải cứu hi hữu khi phải cạy cửa ô tô, đưa tài xế say rượu ra ngoài khi người này đỗ xe, ngủ giữa ngã ba trong giờ cao điểm.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.