Điều tra vụ hai công an chống buôn lậu chở... gỗ lậu

Điều tra vụ hai công an chống buôn lậu chở... gỗ lậu

Thứ 2, 06/05/2013 | 14:11
0
Sau vụ việc cựu phó phòng điều tra công an tỉnh Hà Giang bị truy tố về hành vi nhận hối lộ, mới đây lại thêm một sỹ quan cấp tá đang công tác tại PC 46 công an tỉnh Hà Giang nhúng chàm vì nghi ngờ có hành vi vận chuyển gỗ lậu.

"Ngã ngửa" công an chở gỗ lậu

Theo diễn biến vụ việc, sáng 20/3 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về những nghi vấn về hai chiếc ô tô lạ đang vận chuyển lâm sản từ huyện Vị Xuyên ra TP. Hà Giang. Ngay lập tức, tổ công tác quản lý và bảo vệ rừng tại xã Phú Linh đã tiến hành chốt chặn và yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra khiến tổ công tác không khỏi bất ngờ: Xe ô tô thứ nhất, hiệu Matis màu xanh (không biển kiểm soát), do bà Trần Thị Kim Anh, giáo viên trường mầm non Phú Linh điều khiển chở 5 khúc gỗ nghiến nhóm IIA dạng thớt, đường kính 44cm x 24cm. Xe ô tô thứ hai, hiệu SUZUKI, BKS 23T-1038 do ông Nguyễn Trung Thực điều khiển, ngồi trên xe có ông Vũ Mạnh Thế, trên xe chở 5 khúc gỗ nghiến dạng thớt, đường kính 45cm x 25cm.

Tại thời điểm kiểm tra, các đương sự đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của 10 thớt gỗ nghiến trên. Điều khiến tổ công tác ngỡ ngàng không phải ở số tang vật được bọc cẩn thận trong túi nilon màu đen mà chính là hai đối tượng mặc sắc phục ngành công an. Cả hai vị công an này hiện đang công tác tại đội 5, phòng PC46 công an tỉnh Hà Giang, đơn vị đặc trách nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Pháp luật - Điều tra vụ hai công an chống buôn lậu chở... gỗ lậu

Chân dung hai vị công an chở gỗ lậu.

Sau khi điều tra xác minh, ngày 25/3, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Hà Giang đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai cán bộ công an chở lâm sản trái phép bị bắt giữ tại xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên. Theo quyết định, thiếu tá Nguyễn Trung Thực và trung úy Vũ Mạnh Thế bị đình chỉ công tác, phục vụ điều tra trong 30 ngày, kể từ ngày 21/3.

Tiếp đó, Hạt Kiểm lâm Vị Xuyên công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng có liên quan trong vụ liên minh giáo viên - công an vận chuyển gỗ lậu. Các ông Nguyễn Trung Thực, Vũ Mạnh Thế, cán bộ đội 5, phòng PC46 - công an tỉnh bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức kịch khung 10 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển lâm sản trái phép. Bà Trần Thị Kim Anh, giáo viên trường mầm non xã Phú Linh là đồng phạm trong vụ việc, bị xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng. Hình thức phạt bổ sung, tịch thu toàn bộ 10 khúc gỗ nghiến là tang vật vụ vi phạm, xung công quỹ Nhà nước; trả lại hai chiếc xe dùng để vận chuyển lâm sản trái phép.

Pháp luật - Điều tra vụ hai công an chống buôn lậu chở... gỗ lậu (Hình 2).

Hai xe ô tô và số gỗ lậu cơ quan chức năng thu được.

Coi thường luật pháp

Sau nhiều ngày đấu tranh, khai thác, vụ liên minh vận chuyển gỗ lậu giữa cô giáo trường mầm non xã Phú Linh Trần Thị Kim Anh và hai cán bộ công an tỉnh Nguyễn Trung Thực, Vũ Mạnh Thế đã dần sáng tỏ. Vụ vận chuyển gỗ lậu được thực hiện bởi những người có chuyên môn, nghiệp vụ nên được tính toán rất kỹ. Không chỉ mặc nguyên quân phục đi "ăn hàng", khi bị tạm giữ họ còn trình ra biên bản được lập sẵn với nội dung: Hồi 9h40 ngày 20/3, tổ công tác đội 5, phòng PC46 nhận được tin báo một số đối tượng tập kết lâm sản tại thôn Mường Bắc, xã Phú Linh.

Xét thấy nguồn tin có cơ sở nên đã lập kế hoạch kiểm tra. Qua kiểm tra thực tế tại khu đất hoang thuộc thôn Mường Bắc, phát hiện 10 khúc gỗ tròn dạng thớt, vô chủ. Tổ công tác tiến hành lập biên bản sự việc, tạm giữ số lâm sản để điều tra, làm rõ. Biên bản được lập có sự chứng kiến của bà Trần Kim Anh, nhưng ở phần ký tên người làm chứng lại là Ngô Kim Anh, trong khi tên thật của nhân chứng là Trần Thị Kim Anh?

Nguy hiểm hơn, chiếc xe ô tô do ông Nguyễn Trung Thực điều khiển chở gỗ có những ba biển số và một đèn phát tín hiệu ưu tiên. Lý giải về chiếc biển số 23T-1038 lắp chồng khít bên ngoài biển số 29A-630.07 và biển số 23T-1024 ở trong xe, ông Thực cho biết: Cả hai biển 23T-1038, 23T-1024 là của phòng PC46 được ông mang về nhà riêng cất giữ.

Đến ngày 20/3, khi mượn được xe ô tô của ông Quách Nguyên Quyền, trú tại phường Minh Khai (TP. Hà Giang), ông Thực đã kẹp biển số 23T-1038 chồng khít lên biển số 29A-630.07, đồng thời mang theo cả biển số 23T-1024. Còn chiếc đèn phát tín hiệu, ông Thực nhặt ở gầm cầu thang tầng 1 của đơn vị rồi bỏ lên xe để vào Phú Linh. Khai với cơ quan chức năng là như vậy, nhưng thực chất việc làm của hai cán bộ công an vào ngày 20/3, lãnh đạo đơn vị không nắm được và không giao nhiệm vụ.

Còn cô giáo Trần Thị Kim Anh, những ngày đầu xảy ra sự việc liên tục kêu oan và cho rằng mình làm ơn, mắc oán. Khi tiếp xúc với báo giới, cô Kim Anh cho biết, sáng 20/3, do con bị sốt cao nên đã gửi lớp cho đồng nghiệp để về nhà. Thay vì đi theo đường cũ, cô đã đổi lộ trình nhằm trốn ban giám hiệu nhà trường. Đang chạy xe trên lộ trình mới, đến địa phận thôn Mường Bắc, thấy hai anh công an đứng cùng đống gỗ bên đường. Hai anh nhờ cô giáo làm chứng cho việc phát hiện lâm sản vô chủ gồm cả quá trình nhận tin báo của nhân dân, tổ chức truy tìm và phát hiện gỗ vô chủ. Sau khi ký vào mục người làm chứng, cô giáo Kim Anh nhờ ông Vũ Mạnh Thế ghi giúp họ tên. Nhưng không hiểu sao lúc ấy cô lại nói họ là Ngô Kim Anh chứ không phải Trần Thị Kim Anh?

Trả lời thắc mắc về sự khác nhau giữa chữ ký sử dụng hàng ngày và chữ ký trên biên bản sự việc, cô giáo cho rằng: "Cả hai chữ ký đều là của tôi. Tôi có phải lãnh đạo hay chủ tài khoản đâu mà phải ký cho giống?".   

Trước vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Đàm Văn Bông đã giao Giám đốc công an tỉnh chỉ đạo, làm rõ việc ông Nguyễn Trung Thực, Vũ Mạnh Thế có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vi phạm quy trình nghiệp vụ, lạm quyền trong thi hành công vụ nhằm trục lợi trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, làm căn cứ xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước (nếu có vi phạm). Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Phạm Dương

Hải quan Hà Tĩnh chống buôn lậu theo...ngẫu hứng

Thứ 6, 11/01/2013 | 15:08
Trong thời gian gần đây, người dân địa phương đã gặp rất nhiều phiền toái trong sinh hoạt vì bị lực lượng Hải quan Hà Tĩnh "truy quét" theo kiểu ngẫu hứng.

Đánh máy nhầm, Sở Y tế Hà Giang bị phê bình

Thứ 2, 06/05/2013 | 10:12
Sở Y tế Hà Giang bị UBND tỉnh phê bình vì lỗi đánh máy nhầm khi nhập "22 người bị thương do tai nạn sinh hoạt" vào mục "tai nạn do pháo nổ".

'Ma lực kim tiền' biến cựu phó phòng điều tra thành kẻ tống tiền

Thứ 6, 03/05/2013 | 14:21
Lợi dụng cương vị phó văn phòng CSĐT công an tỉnh, Vi Anh Tuấn cấu kết với đồng bọn làm giả đơn thư tố cáo để tống tiền hạt trưởng Hạt kiểm lâm.

Cựu cảnh sát điều tra tù 8 năm vì nhận hối lộ

Thứ 4, 24/04/2013 | 10:31
Tại TAND tỉnh Hà Giang, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội hôm qua mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Vi Anh Tuấn - nguyên Phó Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC44), Công an tỉnh Hà Giang - về tội "nhận hối lộ".
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.