Điều tra vụ chủ tịch mặt trận xã ký khống hồ sơ nhận quà Tết hộ nghèo

Điều tra vụ chủ tịch mặt trận xã ký khống hồ sơ nhận quà Tết hộ nghèo

Nguyễn Anh Ngọc
Chủ nhật, 18/04/2021 | 11:00
0
Nhiều hộ dân nằm trong hộ nghèo nhưng Tết vừa rồi không được nhận tiền cũng như quà. Điều đáng nói, trong danh sách họ đều đã ký nhận.

Ngày 18/4, Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đang vào cuộc thu nhập chứng cứ, tài liệu điều tra, xác minh thông tin liên quan đến vụ việc Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Châu Hạnh ký khống hồ sơ quà Tết của người nghèo.

Trước đó, tháng 4/2021, người dân bản Na Xén, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu phản ánh về sự việc, nhiều hộ nghèo có chế độ quà Tết Nguyên Đán năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa được nhận.

Điều đáng nói, một số người dân thậm chí còn không biết chữ, nói tiếng Kinh cũng chưa sõi, nhưng trong danh sách nhận quà Tết với mỗi suất là 500.000 đồng/hộ vẫn có chữ ký. Được biết, bản Na Xén có 15 hộ dân được nhận quà Tết nhưng tất cả chỉ mới nhận gạo, còn lại vẫn chưa được nhận tiền.

Sự kiện - Điều tra vụ chủ tịch mặt trận xã ký khống hồ sơ nhận quà Tết hộ nghèo

Trụ sở mặt trận tổ quốc xã Châu Hạnh.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lương Văn Thuận - Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Châu Hạnh thừa nhận, toàn xã có 505 hộ nghèo được tặng quà Tết Tân Sửu 2021 vừa rồi, mỗi suất quà là 500.000 đồng. Riêng bản Na Xén thì có 15 hộ vẫn chưa nhận tiền. Để hợp thức hoá giấy tờ nộp cho UBND huyện, ông Thuận đã tự ký khống để nhận số tiền quà Tết trên.

Giải thích về lý do không chuyển tiền cho người dân, vị Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Châu Hạnh cho biết, đó là do trưởng bản chứ không phải do mặt trận không phát tiền. Thế nhưng từ thời điểm có chế độ quà Tết Nguyên Đán đến nay đã hơn 3 tháng, ông Thuận vẫn không hề có động thái trả lại tiền cho người dân.

Ông Lang Thanh Duyên - Chủ tịch mặt trận tổ quốc huyện Quỳ Châu cho biết, ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, đã trực tiếp chỉ đạo Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã Châu Hạnh báo cáo. Đồng thời, yêu cầu ông Lương Văn Thuận nhanh chóng khắc phục, trao lại tiền quà Tết cho người dân.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, ngay khi nhận được phản ánh trên báo, đơn vị đã cử cán bộ lập tức lên làm việc với mặt trận tổ quốc huyện Quỳ Châu để xác minh, làm rõ vụ việc.

Hàng loạt hộ nghèo ở Thanh Hóa tố bị giả mạo chữ ký, “ăn chặn” tiền hỗ trợ

Thứ 6, 17/07/2020 | 06:38
Hàng loạt hộ nghèo tại xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) phản ánh rằng bị cán bộ giả mạo chữ ký, “ăn chặn” tiền hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định 102/2009/QĐ – TTg từ năm 2018 đến nay.

“Đi lạc” vào danh sách cận nghèo, nhiều xã cuống cuồng thu hồi tiền hỗ trợ Covid-19

Thứ 6, 10/07/2020 | 19:38
Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt giải quyết kinh phí hỗ trợ người dân găp khó khăn do đại dịch Covid-19 thì tại các địa phương bắt đầu hé lộ nhiều trường hợp “đi lạc" vào danh sách hộ cận nghèo. Vì vậy, nhiều địa phương đã phải ra văn bản thu hồi lại tiền đã chi trả.

Lập đoàn kiểm tra, thu hồi số tiền hỗ trợ Covid-19 phát nhầm cho “hộ nghèo” có điều kiện

Thứ 4, 17/06/2020 | 15:43
Sau khi báo chí phản ánh về việc nhiều hộ tại xóm Quỳnh 2 nhận tiền hỗ trợ Covid-19, rồi bỗng dưng “thoát nghèo”, UBND huyện Quỳ Châu đã cho lập đoàn đến kiểm tra.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.