Điều tra vụ nam thanh niên bị truy sát suýt chết nghi ghen tuông

Điều tra vụ nam thanh niên bị truy sát suýt chết nghi ghen tuông

Thứ 3, 04/10/2022 | 19:00
1
Đang cùng bạn gái mới quen ngồi nhậu trong phòng trọ với người bạn làm chung công ty, L. bất ngờ bị nhóm đối tượng lạ mặt cầm mã tấu xông vào truy sát.

Bất ngờ bị truy sát

Ngày 4/10, phản ánh đến Người Đưa Tin, anh Trần Nhật L. (22 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang; là công nhân đang ở trọ tại ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết, anh rất lo ngại khi bị nhóm đối tượng lạ mặt xông vào nhà trọ truy sát dã man khiến anh suýt chết.

Theo trình bày của anh L., gần đây anh và nữ công nhân Nguyễn Thị Thanh G. (19 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) quen biết nhau. Khoảng 17h ngày 11/9, L. và G. đến phòng trọ của Trần Lâm Quốc Đạt (18 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) đang thuê ở tầng 1, thuộc ấp An Sơn (xã An Điền) chơi. Tại đây, 3 người tổ chức uống bia.

An ninh - Hình sự - Điều tra vụ nam thanh niên bị truy sát suýt chết nghi ghen tuông

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ truy sát.

Tuy nhiên, đến khoảng 19h cùng ngày, bất ngờ xuất hiện nhóm đối tượng lạ mặt xông vào phòng trọ. Lúc này, một đối tượng dẫn đầu rút cây mã tấu thủ sẵn trong người chém tới tấp vào người L..

Dù bất ngờ, L. vẫn kịp tự vệ và đưa 2 chân lên đỡ những nhát chém chí mạng. Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân L. được bạn bè đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến công an địa phương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã An Điền có mặt tại hiện trường xác minh vụ việc, đồng thời ghi lời khai những người biết việc, gồm: Chủ nhà trọ, Nguyễn Thị Thanh G. và Trần Lâm Quốc Đạt.

Liên quan đến vụ việc, chiều 3/10, Công an xã An Điền đã có báo cáo ban đầu gửi đến Lãnh đạo UBND thị xã Bến Cát và Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cụ thể, vào thời điểm trên, có 4 thanh niên đi 2 xe mô tô đến phòng trọ nơi anh L. đang uống bia với bạn. Trong đó, có tên Dương Quốc Linh (trước đây là bạn trai của G.) cầm hung khí (kiểu dao tự chế). Khi đến nơi, Dương Quốc L. bước vào phòng, thấy vậy G. có hỏi “mầy làm gì vậy”, Dương Quốc L. không trả lời. Lúc này, Dương Quốc L. đẩy G. qua một bên rồi dùng dao tự chế quơ chém anh L. trúng chân. Sau khi gây án, 4 thanh niên trên rời khỏi hiện trường.

Trích xuất camera phục vụ điều tra

Cơ quan công an đã trích xuất camera để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, làm việc đối với G. và được biết G. quen Dương Quốc L. qua mạng xã hội. G. biết Dương Quốc L.  sinh năm 2002, quê tỉnh Cà Mau. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, truy tìm các đối tượng liên quan vụ chém người nêu trên và củng cố hồ sơ pháp lý, chuyển cơ quan điều tra theo quy định.

Như người từ cõi chết trở về, anh L. khẳng định, anh sống sót là do may mắn, bởi đối tượng cầm mã tấu truy sát cứ nhắm thẳng vào đầu mà chém. “Tôi và nhóm đối tượng nêu trên không hề quen biết nhau, cũng không có mâu thuẫn gì. Sau đó, qua tìm hiểu một trong các đối tượng có mặt trong vụ việc là Dương Quốc L.. Đối tượng này trước đó từng là bạn trai của G.. Có thể, vì lý do ghen tuông với G. nên đối tượng đã bất ngờ truy sát tôi”, anh L. đặt nghi vấn.

Theo giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, L. bị chém đứt gân cổ chân trái, gân duỗi ngón 1; gãy hở 1 vỏ mắt cá và vết thương ở đầu gối phải. Với nhiều vết chém ở 2 chân nên giờ anh L. vẫn không thể đi lại được dù đã tốn chi phí hàng chục triệu đồng tiền điều trị, còn đối tượng gây án vẫn “bặt âm vô tín”.

An ninh - Hình sự - Điều tra vụ nam thanh niên bị truy sát suýt chết nghi ghen tuông (Hình 2).

Với nhiều vết chém ở 2 chân khiến việc đi lại của anh L. khó khăn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Ân - Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết thêm, hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bị hại L. cần liên hệ đến cơ quan công an, đồng thời cung cấp đơn đề nghị khởi tố theo yêu cầu của bị hại.

Cần khởi tố vụ án

Liên quan đến việc anh L. bị tấn công như phản ánh, trao đổi với Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Thành Phú – Đoàn luật sư Tp.HCM cho biết, cơ quan CSĐT cần xem xét khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ. Cần xem xét thêm vai trò của đồng phạm. Theo đó, hành vi chém người bằng hung khí nguy hiểm, căn cứ vào vị trí chém. Đồng thời, cần phải xem xét có hay không ý chí muốn tước đoạt mạng sống anh L. của đối tượng, nếu đầy đủ các yếu tố trên thì có thể được coi là đầy đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Theo quy định tại Điều 123 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Người có hành vi này có thể đối mặt với hình phạt từ 12 đến 20 tù giam.

Thanh Lâm

Bắt khẩn cấp nhóm côn đồ xông vào bệnh viện truy sát, đập phá

Thứ 2, 26/09/2022 | 15:26
Công an Tp.Tân An, tỉnh Long An cho biết, đã bắt khẩn cấp nhóm côn đồ xông vào bệnh viện truy sát người và đập phá thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa Long An.

Long An: Nhóm côn đồ cầm hung khí lao vào bệnh viện truy sát bệnh nhân

Chủ nhật, 25/09/2022 | 15:10
6 nam thanh niên đi trên 2 xe máy lao vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An truy sát bệnh nhân và đập phá làm hư hại nhiều tài sản của bệnh viện.

Quảng Ninh: Truy tìm đối tượng sát hại nữ chủ tiệm thẩm mỹ trong đêm

Chủ nhật, 17/07/2022 | 11:44
Ngày 17/7, cơ quan chức năng Tp.Móng Cái, Quảng Ninh cho biết đang điều tra vụ một nữ chủ tiệm xăm thẩm mỹ bị đối tượng nam giới dùng dao đâm dẫn đến tử vong.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.