Điều tra vụ vợ bị chồng cũ tạt xăng châm lửa đốt

Điều tra vụ vợ bị chồng cũ tạt xăng châm lửa đốt

Hoàng Văn Việt
Thứ 5, 28/01/2021 | 09:49
0
Hận vì không được phân chia tài sản khi ly hôn, chồng nuôi ý định trả thù nên mua xăng đốt vợ cũ. Rất may anh trai nạn nhân đã kịp thời ngăn cản.

Bị chồng cũ chặn đường tạt xăng đốt

Ngày 28/1, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM phối hợp các đơn vị kỹ thuật PC09, Công an TP.HCM để điều tra là rõ hành vi tạt xăng mục đích đốt người của Nguyễn Ngọc Đức, SN 1982, ngụ xá Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Trước đó, khoảng hơn 19h ngày 25/1, Đức chuẩn bị 1 con dao, 1 bình xăng khoảng 2 lít, 1 chiếc bật lửa, chạy xe máy bám theo vợ cũ là chị N.T.T.V, SN 1983, ngụ huyện Hóc Môn để theo dõi.

Khi chị V. vừa di chuyển từ đường Song Hành vào đường Lê Thị Hồng Gấm, thuộc xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn đón con thì Đức chặn lại nên chị V. bỏ xe máy chạy bộ.

Tuy nhiên, Đức nắm được tay chị V. giữ lại, lấy xăng đổ lên người chị. Trong lúc này, anh ruột của chị V. đứng gần đó nhìn thấy.

Khi Đức vừa cho tay vào túi quần để lấy bật lửa ra đốt thì anh trai chị V. lao đến ôm lấy Đức, đồng thời tri hô "cướp, cướp...". Người dân ở gần đó nghe tiếng nên đến hỗ trợ, khống chế Đức.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn có mặt tại hiện trường bắt giữ Đức, lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc.

An ninh - Hình sự - Điều tra vụ vợ bị chồng cũ tạt xăng châm lửa đốt

Tức giận vì không được phân chia tài sản, Đức tạt xăng ý định đốt vợ cũ (ảnh minh họa).

Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

Bước đầu, đối tượng Đức thừa nhận hành vi dùng xăng đốt chị V.

Đức khai, trước đây hai người từng là vợ chồng với nhau. Tuy nhiên, do đời sống hôn nhân không hạnh phúc nên đã ly hôn.

Đức nhiều lần đòi chị V. phải phân chia tài sản nhưng chị này không đồng ý. Đỉnh điểm, sau khi bản án được tuyên, Đức không được phân chia tài sản nên lên kế hoạch tạt xăng đốt vợ cũ.

Đức chuẩn bị đầy đủ xăng, lửa, dao rồi bám theo chị V. để ra tay. May mắn, anh trai chị V. cảm thấy em gái mình không được an toàn nên âm thầm bám theo.

Khi thấy Đức đang ra tay tạt xăng đốt em mình, anh này đã kịp thời ngăn chặn.

Liên quan đến hành vi của đối tượng Đức, luật sư Trần Đình Dũng, đoàn Luật sư TP.HCM nhận định, hành vi đổ xăng lên người khác và châm lửa đốt sẽ dẫn đến nạn nhân bị thương và có thể tử vong.

Biết rõ nguy hiểm nhưng đối tượng vẫn cố thực hiện hành vi chính là cố ý tước đoạt mạng sống người khác. Đây là hành vi giết người cần phải bị xử lý hình sự bằng tội danh Giết người quy định tại Điều 123 BLSH.

Trong vụ việc này, do kịp thời được can ngăn nên kẻ thủ ác chỉ hoàn tất giai đoạt đổ xăng mà chưa kịp thực hiện châm lửa tuy nhiên hành vi trên đã cấu thành tội Giết người nhưng thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Điều 15 BLHS quy định: “Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt”.

Từ đó, luật sư Dũng nhấn mạnh: “Tôi cho rằng cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi đổ xăng châm lửa giết vợ cũ về tội Giết người”.

Hé lộ nguyên nhân người chồng tẩm xăng đốt vợ sau ly hôn

Thứ 4, 27/01/2021 | 10:14
Sau khi ly hôn, vì không được vợ chia tài sản nên đối tượng đã bực tức tẩm xăng lên người nạn nhân rồi định châm lửa đốt.

Đốt phòng trọ của người tình vì nghi bị "cắm sừng", U50 lĩnh án

Thứ 6, 22/01/2021 | 15:12
Nghi ngờ người tình phản bội, hắt hủi, bị cáo Thanh mua xăng đến đốt phòng trọ người tình.

Xét xử vụ tạt xăng vào đoàn cưỡng chế: Vì tư lợi che mờ mắt cả nhà "dắt nhau" vào tù

Thứ 5, 10/09/2020 | 21:32
Trước tòa, nhiều bị cáo đã khai mâu thuẫn với chính lời khai trước đó của mình tại cơ quan điều tra và mâu thuẫn với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.