Đình chỉ xây dựng khu du lịch không phép của Phó Công an huyện

Đình chỉ xây dựng khu du lịch không phép của Phó Công an huyện

Thứ 4, 26/10/2016 | 16:21
0
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) vừa cho biết, đã quyết định đình chỉ xây dựng Khu du lịch suối Cân Te.

Trước đó, báo Người Đưa Tin phản ánh, trên địa bàn xã Hương Phong, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) tồn tại của một khu du lịch không phép. Theo tìm hiểu của PV và phản ánh của độc giả, dự án này nằm ở khu rừng S8, thuộc Tiểu khu 316 (xã Hương Phong), cách đường Hồ Chí Minh chừng 2km.

"Khu du lịch" ước chừng rộng khoảng 3 – 4ha. Nơi này, đang trong quá trình xây dựng, với nhiều hạng mục dang dở, nham nhở; nhiều cây rừng tự nhiên lâu năm đã bị đốn hạ…Tiếp tục vào sâu, chúng tôi còn phát hiện có 4 cá thể khỉ quý hiếm đang bị nhốt trong các lồng nuôi tại đây.

Xã hội - Đình chỉ xây dựng khu du lịch không phép của Phó Công an huyện

Tấm bảng chỉ dẫn vào "khu du lịch" suối Cân Te.

Xã hội - Đình chỉ xây dựng khu du lịch không phép của Phó Công an huyện (Hình 2).

Suối Cân Te đã được nạo kè lại để khai thác du lịch, thu phí tham quan trái phép.

Xã hội - Đình chỉ xây dựng khu du lịch không phép của Phó Công an huyện (Hình 3).

 Nhiều con khỉ mặt đỏ quý hiếm bị giam nhốt ở khu du lịch "chui" của ông Sinh.

Liên quan khu đất kể trên, đại diện UBND xã Hương Phong xác nhận, nó thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Nam Sinh, Phó Trưởng Công an huyện A Lưới. Tuy nhiên, việc ông Sinh phát triển du lịch tại khu vực đất trống D2 và suối Cân Te, theo lãnh đạo UBND xã Hương Phong là “chưa có quy hoạch và quyết định cụ thể”.

Để làm rõ thông tin này, chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Nam Sinh. Ông Sinh thừa nhận với PV, phần đất trên là của mình.

Xã hội - Đình chỉ xây dựng khu du lịch không phép của Phó Công an huyện (Hình 4).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới.

Sau khi báo Người Đưa Tin có bài viết phản ánh về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, lãnh đạo huyện đã tiếp thu ý kiến báo nêu, huyện sẽ xử lý nghiêm túc sự việc.

Được biết, ông Nguyễn Nam Sinh (Phó Trưởng CA huyện) là anh "cột chèo" với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện; đồng thời cũng là em "cột chèo" của ông Hồ Xuân Trăng, Bí thư Huyện uỷ huyện A Lưới. Theo đó, vợ của 3 ông này là 3 chị em ruột với nhau.

Từ nguồn điều tra riêng của PV báo Người Đưa Tin: Ngoài ông Sinh, cả ông Hồ Xuân Trăng và ông Nguyễn Mạnh Hùng, đều có các dự án kinh tế tương tự tại khu vực rừng biên giới này.

Nhóm PVMT

Tới ‘thiên đường’ không phép, phát hiện ‘địa ngục’ loài khỉ quý hiếm

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:59
Chưa được cấp phép, những công trình phục vụ du lịch vẫn đua nhau mọc lên. Nơi này còn giam giữ nhiều cá thể khỉ quý hiếm. Sự việc đang diễn ra tại xã Hương Phong, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế).

Xây dựng biệt phủ không phép ở cố đô – Chủ xây dựng bị xử phạt nhầm?

Thứ 3, 13/09/2016 | 12:49
Biệt phủ rộng hàng ngàn mét vuông được xây dựng không phép ở Cố Đô đang trở thành tâm điểm của dư luận. Cần phải xử lý nghiêm về hành vi này theo quy định của pháp luật.

'Biệt phủ' xây dựng không phép: Phường không gặp được... gia chủ

Thứ 7, 10/09/2016 | 17:38
Nhận được thông tin về việc biệt phủ xây dựng không phép, chính quyền phường Thủy Phương, TX Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) đã tới lập biên bản, nhưng không có sự tham gia của gia chủ.

Tới ‘thiên đường’ không phép, phát hiện ‘địa ngục’ loài khỉ quý hiếm

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:59
Chưa được cấp phép, những công trình phục vụ du lịch vẫn đua nhau mọc lên. Nơi này còn giam giữ nhiều cá thể khỉ quý hiếm. Sự việc đang diễn ra tại xã Hương Phong, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế).

Xây dựng biệt phủ không phép ở cố đô – Chủ xây dựng bị xử phạt nhầm?

Thứ 3, 13/09/2016 | 12:49
Biệt phủ rộng hàng ngàn mét vuông được xây dựng không phép ở Cố Đô đang trở thành tâm điểm của dư luận. Cần phải xử lý nghiêm về hành vi này theo quy định của pháp luật.

'Biệt phủ' xây dựng không phép: Phường không gặp được... gia chủ

Thứ 7, 10/09/2016 | 17:38
Nhận được thông tin về việc biệt phủ xây dựng không phép, chính quyền phường Thủy Phương, TX Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) đã tới lập biên bản, nhưng không có sự tham gia của gia chủ.