Doanh nghiệp kinh doanh khách sạn kỳ vọng vào nhu cầu “du lịch trả thù” sau đại dịch

Doanh nghiệp kinh doanh khách sạn kỳ vọng vào nhu cầu “du lịch trả thù” sau đại dịch

Thứ 4, 04/08/2021 | 20:00
0
Du lịch - khách sạn là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề bậc nhất trong giai đoạn hiện nay. Nỗi đau này còn kéo dài khi các đợt giãn cách xã hội liên tiếp diễn ra, các doanh nghiệp chưa kịp hồi phục thì đã tiếp tục nếm mùi thua lỗ.

Giãn cách liên tục, khách sạn lỗ chồng thêm lỗ

Nửa đầu năm 2021, các tỉnh thành lớn đều trải qua 2 đợt giãn cách xã hội, cũng bởi vậy nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn đều khó tránh khỏi việc kết quả kinh doanh bê bết. Một số doanh nghiệp đại chúng có công bố báo cáo tài chính đã phần nào hé lộ thiệt hại mà đại dịch Covid-19 mang lại trong vòng 6 tháng qua.

CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) - doanh nghiệp khai thác và vận hành các khu nghỉ dưỡng 5 sao “sang - xịn - mịn” bậc nhất Six Senses Ninh Van Bay (TP.Nha Trang), mới đây Ninh Van Bay cũng vừa đầu tư thành công vào Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa (Đà Lạt) và khu nghỉ dưỡng Mũi Né. Các công ty liên doanh liên kết cũng đang khai thác du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ liên quan tại các dự án như Khu nghỉ dưỡng Emeralda Ninh Bình.

Nếu như năm 2020 - giai đoạn đầu kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch - Ninh Vân Bay gây bất ngờ với việc vẫn có lợi nhuận gần 20 tỷ đồng thì đến 6 tháng đầu năm nay, công ty này đã phải quay đầu báo lỗ.

Cụ thể, riêng trong quý 2/2021 vừa rồi, doanh thu thuần giảm 17% cộng với chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt khiến NVT lỗ thuần 11,7 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Cùng với khoản lỗ khác dù không quá lớn, ông chủ Six Senses Ninh Van Bay đã lỗ 12,4 tỷ đồng trong quý 2 (cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi hơn 1,9 tỷ đồng), đưa khoản lỗ trong 6 tháng đầu năm lên 13,9 tỷ đồng. Theo đó, mức lỗ lũy kế trên bảng cân đối tài chính đã chạm mức 666,6 tỷ đồng.

Ở thị trường Hà Nội, kết quả không mấy khả quan của khách sạn 5 sao Melia Hà Nội cũng được hé lộ phần nào trong báo cáo tài chính của CTCP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (HEM). HEM hiện đang sở hữu 35% cổ phần Công ty TNHH S.A.S - CTAMAD, đây là chủ đầu tư của khách sạn 5 sao Melia Hà Nội và tòa nhà văn phòng HCO, là công ty liên doanh giữa HEM và công ty SAS Trading, thành viên Tập đoàn đa ngành TCC của tỷ phú Thái Lan. 

Báo cáo tài chính của HEM cho thấy, trong riêng quý 2 vừa rồi, công ty này ghi nhận phần lỗ gần 2 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết. Tích cực hơn một chút, trong vòng 6 tháng, hoạt động của mảng này vẫn đưa lại lợi nhuận 759 triệu đồng, dù thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (2,7 tỷ đồng).

Trong khi đó, ở đầu cầu TP.HCM, CTCP Khách sạn Sài Gòn (SGH) - chủ sở hữu khách sạn Saigon Hotel nằm ở vị trí đắc địa thuộc Quận 1, TP.HCM tiếp tục cho thấy ảnh hưởng lớn của Covid-19 đến hoạt động của doanh nghiệp. Trước đó, năm 2020, Saigon Hotel đã phải ghi nhận mức lợi nhuận ròng thấp nhất trong 5 năm trở lại đây thì ở kỳ kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận sau thuế chỉ còn 338 triệu đồng, giảm đến 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, ít ra Saigon Hotel vẫn còn có lãi ở cả quý 1 và quý 2, dù không lớn nhưng vẫn đủ để bù các chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

Kỳ vọng với nhu cầu “du lịch trả thù” sau đại dịch

Trong quý 2, thị trường khách sạn tại TP.HCM chịu ảnh hưởng nặng nề hơn thị trường Hà Nội bởi lệnh giãn cách xã hội được ban hành từ giữa tháng 5 (Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16 vào tháng 7).

Báo cáo phân tích thị trường của Savills quý 2/2021 cho biết, dù thị trường khách sạn Hà Nội có sự phục hồi vào tháng 4 nhưng làn sóng dịch Covid-19 cuối tháng 4 đã đẩy công suất phòng quý 2 xuống còn 27%. Tuy nhiên, công suất thị trường vẫn tăng 6 điểm phần trăm theo năm do giãn cách xã hội giai đoạn này được nới lỏng hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tiêu dùng & Dư luận - Doanh nghiệp kinh doanh khách sạn kỳ vọng vào nhu cầu “du lịch trả thù” sau đại dịch

Tình hình hoạt động phân khúc khách sạn khu vực Hà Nội.

Tổng nguồn cung ở Hà Nội ổn định với 10.120 phòng từ 17 khách sạn 5 sao, 17 khách sạn 4 sao và 32 khác sạn 3 sao. Tới cuối quý 2, 5 khách sạn 3 sao cung cấp 315 phòng đang tạm đóng cửa do dịch Covid-19 và để sửa chữa, trong khi 10 khách sạn 3-5 sao được chọn làm địa điểm cách ly.

Trong khi đó ở thị trường TP.HCM, trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát vào quý 2, các biện pháp giãn cách khiến cho nhu cầu lưu trú khách sạn sụt giảm, với 17 dự án khách sạn buộc phải tạm ngưng hoạt động. Nguồn cung giảm -11% theo quý ở cả ba phân khúc, còn 13.400 phòng với 103 khách sạn hoạt động. Tuy nhiên, nguồn cung tăng 7% theo năm, với 28 dự án hoạt động trở lại, một nửa trong số đó được sử dụng làm cơ sở cách ly tập trung có tính phí. Nhu cầu cách ly  và khách trong nước tiếp tục tăng. Trong quý 2, có 8 khách sạn cách ly mới đi vào hoạt động, nâng tổng số khách sạn làm cách ly lên 25 dự án, cung cấp hơn 3.000 phòng. Đa số các khách sạn cách ly tập trung ở Quận 1, 3, 5, 7 và Tân Bình.

Tiêu dùng & Dư luận - Doanh nghiệp kinh doanh khách sạn kỳ vọng vào nhu cầu “du lịch trả thù” sau đại dịch (Hình 2).

Tình hình hoạt động phân khúc khách sạn khu vực TP.HCM.

Bà Cao Thị Thanh Hương - Quản lý bộ phận nghiên cứu TP.HCM, Savills đánh nhận định: “Tình hình hoạt động có sự cải thiện khi nhiều khách sạn đăng ký làm cơ sở cách ly có thu phí. Nhìn chung, phân khúc khách sạn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức; tuy nhiên, thị trường Việt Nam được định vị tốt trong khu vực cho nhu cầu 'du lịch trả thù’ sau đại dịch”.

Mặc dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, song chuyên gia Savills vẫn bày tỏ hy vọng, với triển vọng nhiều hứa hẹn của ngành khách sạn sau đại dịch. Nguồn cung tăng lên cùng với sự tự tin từ việc triển khai tiêm vắc xin và kế hoạch thí điểm sử dụng hộ chiếu vắc xin ở Phú Quốc và Quảng Ninh sẽ là bước tiến quan trọng.

“Nhiều hy vọng cho sự trở lại của ngành du lịch khi việc triển khai tiêm vắc xin sẽ giúp du lịch quốc tế được mở cửa. Tại Mỹ, các khách sạn đang gặp khó khăn sau khi mở cửa trở lại do sự thiếu hụt về nhân viên và chuỗi cung ứng. Cùng với đó là việc giá phòng tăng do nguồn cầu lớn, kỳ vọng của khách hàng cũng tăng. Việt Nam hoàn toàn có thể trải qua những khó khăn đó khi du lịch trở lại”, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho biết.

Khả Doanh

 

Phát hiện 2 đôi nam nữ chơi ma túy tập thể trong khách sạn

Thứ 3, 03/08/2021 | 14:34
Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã kiểm tra khách sạn Lionking, phát hiện 4 đối tượng đang tụ tập nhảy múa, chơi ma túy tập thể.

Cô chủ 9X Đỗ Thị Thanh Tâm chia sẻ bí quyết kinh doanh online thành công

Thứ 2, 26/07/2021 | 18:24
Đi lên từ những khó nhọc, Cô chủ 9X Đỗ Thị Thanh Tâm từng khủng hoảng vì không ai ủng hộ theo con đường khởi nghiệp.

TP.Thủ Đức sẽ cách ly F1 của bệnh nhân Covid-19 tại khách sạn

Thứ 2, 12/07/2021 | 14:45
Ngày 12/7, ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Thủ Đức, TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai việc cách ly tập trung F1 tại các khách sạn trên địa bàn.

Lùm xùm quyền kinh doanh căn hộ khách sạn: Chủ đầu tư rối rắm trong việc quản lý dự án

Thứ 6, 05/10/2018 | 08:00
Theo tìm hiểu của PV, hiện nay, trên địa bàn TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đang có nhiều đơn vị kinh doanh căn hộ du lịch xảy ra tình trạng chủ đầu tư và khách hàng đều nhầm lẫn giữa mô hình kinh doanh căn hộ du lịch tại chung cư.

Dịch vụ chia sẻ chỗ ở sẽ "đe dọa" ngành kinh doanh khách sạn?

Thứ 6, 08/09/2017 | 06:51
Sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ chia sẻ chỗ ở đang có ảnh hưởng lớn tới ngành kinh doanh khách sạn truyền thống trên thế giới đã bắt đầu manh nha tại Việt Nam và được dự báo sẽ bùng nổ trong thời gian tới.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Dừa tăng giá mạnh, người trồng rất phấn khởi

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:45
Thời gian gần đây, giá dừa tươi ở khu vực miền Tây Nam bộ tăng cao, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Giá vàng 20/4: Vàng SJC vẫn neo ở mức cao

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Sáng 20/4, giá vàng thế giới tăng mạnh do vẫn bị chi phối bởi tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Vàng SJC trong nước neo ở mức cao, hơn 84 triệu đồng/lượng.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.