Do ghen tuông, một người phụ nữ từ nước ngoài đã gọi điện về thuê người đánh ghen tình địch

Do ghen tuông, một người phụ nữ từ nước ngoài đã gọi điện về thuê người đánh ghen tình địch

Thứ 3, 01/10/2019 | 21:57
0
Sau 3 lần đến dằn mặt chị H., Hòa được người phụ nữ ở nước ngoài xác nhận đã đạt được yêu cầu nên đã chuyển khoản cho số tiền 20 triệu đồng.

Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Hòa (31 tuổi) và Thái Bá Tình (28 tuổi, cùng trú xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội hủy hoại tài sản.

Hồ sơ điều tra - Do ghen tuông, một người phụ nữ từ nước ngoài đã gọi điện về thuê người đánh ghen tình địch

Trần Ngọc Hòa là đối tượng được thuê và trực tiếp gây án.

Trước đó, khoảng 19h đêm 19/7, chị Đ.Th.H. (35 tuổi, trú xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc) cùng con gái 4 tuổi đang ngồi trong ki ốt của chị thì nghe mùi xăng nồng nặc. Chị H. ngừng cho con ăn tối và vội ôm con chạy ra ngoài thì phát hiện một người đàn ông đang ôm vật lạ và châm lửa đốt.

Khi lửa bén, người này ném vật lạ trúng vào đùi chị H. rồi lửa cháy dữ dội. Người đàn ông bỏ mặc chị H. đang bị cháy và bỏ chạy trốn. Chị H. phải cố đi ra sau nhà ngồi vào chậu nước để lửa trên người tắt đi. Con gái của chị H. chạy đi nơi khác, nên may mắn không bị bỏng.

Ngọn lửa đã lan cháy, bao trùm và thiêu rụi ki ốt hàng hóa của chị H. cùng nhiều tài sản như xe máy hiệu Honda SH, một xe máy số, hơn 20 triệu đồng, một ti vi, dàn loa đài nhiều hàng hóa khác... Chị H. được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, Công an huyện Nghi Lộc khám nghiệm hiện trường, lập chuyên án điều tra.

Liên quan đến vụ việc trên, theo báo Công an nhân dân, trước đó, ngày 20/6, có hai đối tượng đến cửa hàng chị H. giả vờ mua đồ rồi hành hung chị H.. Tiếp tục ngày 30/6, có một đối tượng đưa quần áo cũ đã tẩm sẵn xăng đốt trước cửa hàng chị H.

Hồ sơ điều tra - Do ghen tuông, một người phụ nữ từ nước ngoài đã gọi điện về thuê người đánh ghen tình địch (Hình 2).

Cửa hàng bị các đối tượng ném xăng đốt.

Sau 2 tháng điều tra, ngày 28/9, Công an Nghệ An đã bắt giữ được đối tượng gây án là Trần Ngọc Hòa và hai đối tượng liên quan là Thái Bá Tình; Cao Hùng (SN 1990) cùng  trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Tại cơ quan điều tra, Trần Ngọc Hòa khai nhận được một người phụ nữ sinh sống tại nước ngoài gọi điện thuê Hòa dằn mặt chị H. vì chị H. hiện đang có quan hệ nam nữ với chồng cũ của người phụ nữ này.

Sau 2 lần Trần Ngọc Hòa rủ Thái Bá Tình chở đến cửa hàng chị H. để dằn mặt, đến lần thứ 3, Hòa nhờ Cao Hùng chở đến cửa hàng chị H. để ném xăng vào cửa hàng. Sau khi, người phụ nữ ở nước ngoài xác nhận đã đạt được yêu cầu nên đã chuyển khoản cho Hòa với số tiền 20 triệu đồng.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc đang mở rộng điều tra vụ án.

Quốc Tiệp (t/h)

 

Điều tra nghi án ném bom xăng, một quán cà phê sắp khai trương bị cháy rụi

Thứ 3, 09/07/2019 | 14:42
Người nhà anh H. cho biết, khi họ đang ngủ thì có hai thanh niên lảng vảng trước quán và ngay sau đó vang lên tiếng nổ lớn, rồi lửa bùng cháy.

Thông tin mới nhất vụ côn đồ tấn công bằng kim tiêm máu, ném bom xăng ở biển Hải Tiến

Thứ 5, 27/06/2019 | 12:23
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa triệu tập thêm 5 người của nhà hàng Hưng Thịnh 1 liên quan đến vụ côn đồ đập phá, ném bom xăng, đánh chém và đâm kim tiêm có máu vào nhân viên nhà hàng này gây xôn xao dư luận.

Đối tượng ném "bom" xăng dằn mặt hàng xóm bị khởi tố, bắt tạm giam

Thứ 2, 06/05/2019 | 12:05
Ngày 5/5, Phan Ngọc Hiếu (SN 1983, ngụ xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) đã bị Công an huyện Lộc Ninh, Bình Phước ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.