Nông nghiệp Việt Nam, vốn được xem là trụ cột kinh tế, đang ngày càng thu hút sự quan tâm từ các doanh nghiệp lớn. Không chỉ là những tên tuổi quen thuộc trong ngành, mà các đại gia từng làm nên thành công ở lĩnh vực khác như bất động sản, thép, hay chứng khoán cũng mạnh tay rót vốn vào nông nghiệp, tạo nên những cuộc chuyển mình.
Nhiều doanh nghiệp dấn thân vào cuộc đua với những kỳ vọng lớn, từ "bán chuối nuôi heo" của Hoàng Anh Gia Lai, mô hình sản xuất tuần hoàn của Thaco Agri, đến chiến lược nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn PAN. Thế nhưng, giữa vô vàn kỳ vọng, các khoản đầu tư này đã mang lại trái ngọt hay chỉ để lại những bài học đắt giá?
Từ bất động sản đến chuối và sầu riêng
Khởi đầu từ bất động sản, sau đó mở rộng sang thủy điện, năm 2013, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL; HoSE: HAG) bất ngờ tuyên bố chuyển hướng mạnh mẽ sang lĩnh vực nông nghiệp. Để tái cơ cấu đầu tư, HAGL đã bán toàn bộ dự án thủy điện, cổ phần công ty gỗ và nhiều tài sản khác, dồn toàn lực cho các dự án nông nghiệp.
Nếu năm 2012, doanh thu từ nông nghiệp chỉ chiếm 4,3% tổng doanh thu, thì đến năm 2013, con số này tăng đột biến lên 38,94%. Tuy nhiên, hành trình đầu tư này không mang lại kết quả như mong đợi. Điều này dẫn đến việc Bầu Đức nhiều lần thay đổi chiến lược cây trồng, từ gắn bó đến "chia tay" để tìm kiếm hướng đi khả thi hơn.
Năm 2022, khi nói về trồng chuối, Bầu Đức từng tự tin tuyên bố: "Tôi đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất". Phát hiện con heo có thể ăn chuối, ông vui mừng đến mức: "Tôi không ngủ được". Đến giữa năm 2023, khi đặt niềm tin vào sầu riêng, ông lại khẳng định: "Giá trị lớn nhất trong tương lai của Hoàng Anh Gia Lai là sầu riêng", kỳ vọng 1 đồng vốn sẽ mang về 4 đồng lời.
Những lần chuyển hướng táo bạo này đã giúp HAGL cải thiện tình hình kinh doanh, giảm dần lỗ lũy kế. Quý III/2024, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.431 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, chủ yếu do mảng heo giảm mạnh 52% còn 233 tỷ đồng, và trái cây giảm 12% còn 880 tỷ đồng.
Dù là những doanh nhân có tiếng trên thương trường, Bầu Đức, tỷ phú Trần Đình Long hay Trần Bá Dương... đều phải đối mặt với không ít thách thức trong hành trình đầu tư nông nghiệp.
Dù doanh thu sụt giảm, HAGL vẫn báo lãi 351 tỷ đồng, tăng 8% nhờ tiết giảm chi phí. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, công ty đạt 851 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 20%, trong khi lỗ lũy kế giảm còn 626 tỷ đồng.
Cú "sang ngang" của tỷ phú ngành thép
Nhiều năm gần đây, làn sóng các doanh nhân Việt trên sàn chứng khoán lấn sân sang lĩnh vực nông nghiệp đã thu hút sự chú ý. Trong số đó, nổi bật là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG).
Trên thương trường, ông Long được biết đến với danh xưng "vua thép," nhờ hơn 30 năm xây dựng đế chế Hòa Phát từ một doanh nghiệp kinh doanh đồ cũ vào năm 1992. Tuy nhiên, với nông nghiệp, đây là một lĩnh vực khá mới mẻ đối với vị tỷ phú này.
Năm 2015, Hòa Phát bước vào ngành nông nghiệp với việc thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại và Sản xuất Thức ăn Chăn nuôi, có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu chiếm 10% thị phần thức ăn chăn nuôi và đạt doanh thu 3 tỷ USD vào năm 2025. Kế hoạch sản xuất mỗi năm bao gồm 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi, 750.000 đầu lợn, 200.000 bò thịt và 300 triệu trứng gà sạch.
Sau gần một thập kỷ, nông nghiệp đã trở thành một trong những trụ cột của Tập đoàn Hòa Phát, với tổng vốn đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát hiện là một trong 5 công ty con cấp một, hoạt động ở 4 lĩnh vực chính: Thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, bò và gia cầm.
Từ năm 2016-2020, mảng nông nghiệp của Hòa Phát ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu tăng gấp 19 lần, trong khi lợi nhuận tăng tới 62 lần. Nếu như năm 2016, mảng này chỉ đóng góp 0,4% lợi nhuận thì đến năm 2020, tỷ trọng đã tăng lên 12%, đạt 1.620 tỷ đồng.
Tuy nhiên, giai đoạn 2021-2022, Hòa Phát nói chung và mảng nông nghiệp nói riêng chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, dẫn đến kết quả kinh doanh sụt giảm.
Năm 2023, dù doanh thu từ nông nghiệp tiếp tục giảm, lợi nhuận từ mảng này bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, đạt 204 tỷ đồng, chiếm 3% cơ cấu lợi nhuận của tập đoàn.
Quý III/2024, mảng nông nghiệp của Hòa Phát ghi nhận doanh thu 1.833 tỷ đồng, tăng 21%. Lợi nhuận sau thuế đạt 281 tỷ đồng, tăng đột biến 80% so với cùng kỳ năm trước.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.