Dò kim loại, người đàn ông đào được kho báu bằng vàng quý giá

Thứ 3, 30/09/2025 06:00 GMT+7

Một người đàn ông dò kim loại đã phát hiện ra kho báu này khi đang đi ngang qua một tảng đá lớn và hai bức tường cổ.

image

Các nhà khảo cổ học gần Biển Galilee, Israel, đã phát hiện ra một kho báu hiếm có, gần 1.400 năm tuổi gồm tiền vàng và đồ trang sức có niên đại từ thời Byzantine.

Kho báu chứa 97 đồng tiền vàng nguyên chất và hàng chục món trang sức, bao gồm cả hoa tai khảm ngọc trai, đá bán quý và thủy tinh. Một nhóm đã tìm thấy kho báu này khi đang điều tra thành phố cổ Hippos (còn được gọi là Sussita), nằm trên sườn đồi Cao nguyên Golan.

"Đây là một trong 5 kho báu vàng lớn nhất thời kỳ đó được tìm thấy trong khu vực", Michael Eisenberg, nhà khảo cổ học tại Đại học Haifa và đồng giám đốc cuộc khai quật, chia sẻ với Live Science. "Việc bổ sung thêm các mảnh trang sức và tiền xu nhỏ khiến nó trở nên thú vị hơn và có tầm quan trọng về mặt tiền tệ. Đây là kho báu đầu tiên thuộc loại này ở Hippos cho đến nay".

Dò kim loại, người đàn ông đào được kho báu toàn vàng - Ảnh 1.

Số kho báu được tìm thấy.

Edie Lipsman, một chuyên gia dò kim loại, đã phát hiện ra kho báu này vào tháng 7 khi đang đi ngang qua một tảng đá lớn và hai bức tường cổ. "Thiết bị hoạt động quá mạnh, tôi không thể tin được, những đồng tiền vàng bắt đầu xuất hiện liên tiếp", Lipsman nói.

Những đồng tiền này có hình các vị hoàng đế khác nhau, có niên đại từ triều đại của hoàng đế Byzantine Justin I (518 đến 527) đến đầu triều đại của hoàng đế Heraclius (610 đến 613, mặc dù Heraclius trị vì đến năm 641). Một số đồng tiền có dấu vết vải, cho thấy kho báu đã từng được bọc trong vải.

Eisenberg cho biết: "Khi bạn tìm thấy những đồng tiền xu và đồ trang sức có niên đại gần 1.400 năm mà trông vẫn như mới, đó là một trải nghiệm hiếm có".

Danny Syon, chuyên gia nghiên cứu tiền xu của cuộc khai quật, tiết lộ: "Đây là một phát hiện hiếm có, bổ sung thêm một lớp quan trọng vào sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử chính trị và kinh tế của thời kỳ đó".

Mặc dù không rõ lý do kho báu được chôn cất, nhưng lịch sử cho thấy Hippos là một nơi hỗn loạn trong thế kỷ thứ bảy.

Eisenberg cho biết các nhà nghiên cứu có kế hoạch phân tích kho báu mới tìm thấy, bao gồm việc đọc các đồng xu, ghi chép lại đồ trang sức và tiến hành nghiên cứu chuyên sâu để đặt những phát hiện này vào bối cảnh khu vực.

Và mặc dù còn quá sớm để biết khi nào kho báu sẽ được trưng bày, Eisenberg nói: "Tôi có thể tưởng tượng rằng từ ngày mai, một số bảo tàng sẽ quan tâm".

Phương Linh (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.