Đổ trộm chất thải dọc Đại lộ Thăng Long lại tái diễn

Đổ trộm chất thải dọc Đại lộ Thăng Long lại tái diễn

Lê Thị Liên
Thứ 4, 12/02/2020 | 16:49
0
Một tháng trở lại đây, dọc đoạn đường Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận xã Song Phương xảy ra tình trạng đổ trộm chất thải gây ô nhiễm môi trường và gây mất mỹ quan đô thị. Được biết đây không phải lần đầu tiên tình trạng này xảy ra nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết triệt để.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, dọc tuyến đường Đại lộ Thăng Long, tại xã Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội), tình trạng đổ trộm chất thải liên tiếp xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, mỹ quan đô thị, đặc biệt là ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sinh sống gần khu vực.

Cận cảnh đoạn đường bị đổ trộm chất thải

Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Đưa Tin sáng ngày 12/2 tại khu vực cầu T6 thuộc Km12, dọc tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long hướng đi Hòa Lạc (thuộc địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức) có một lượng lớn phế thải là phân bùn bể phốt được đổ thẳng ra môi trường.

Chia sẻ với phóng viên, người dân sinh sống gần khu vực bị đổ trộm cho biết, tình trạng này tái diễn từ ngày 10/2 nhưng đến nay mùi nồng nặc vẫn bốc lên, hợp chất màu đen, đặc quánh được đổ thẳng trên vạt cỏ và tràn xuống mương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tưới tiêu của người dân. Và đây không phải lần đầu tiên.

Anh Lê Văn Hải (người dân tại xã Song Phương) cho biết, tình trạng này không phải lần đầu tiên, các đối tượng thường canh thời gian vào buổi tối, ít xe qua lại, rồi chúng hành động.

“Nhà tôi sinh sống gần đây, và có hơn 2 sào trồng bưởi, chất thải đổ trộm ảnh hưởng đến nguồn nước, việc tưới tiêu của chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn, chúng tôi đang rất lo lắng nếu cứ đổ trộm chất thải độc hại này thì sức khỏe của người dân quanh đây cũng ảnh hưởng”, anh Hải cho hay.

Môi trường - Đổ trộm chất thải dọc Đại lộ Thăng Long lại tái diễn

Được biết tình trạng này diễn ra không chỉ 1 lần.

Cũng theo anh Hải, tình trạng này diễn ra khoảng 1 tháng nay, chất thải đổ trộm lần này là gần chục khối phế thải của bồn cầu, nhà vệ sinh khiến môi trường bốc mùi hôi thối nồng nặc. Mỗi lần xuất hiện tình trạng này, lực lượng chức năng trên địa bàn và công nhân vệ sinh phụ trách tuyến đường lại mất rất nhiều thời gian và công sức thu dọn, khắc phục môi trường nhưng không thể xử lý dứt điểm được.

Môi trường - Đổ trộm chất thải dọc Đại lộ Thăng Long lại tái diễn (Hình 2).

Chất thải đổ trộm trôi xuống mương tưới tiêu ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp của người dân.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch UBND xã Song Phương cho biết, tình trạng đổ trộm chất thải bể phốt được người dân báo cho cơ quan chức năng, xã cùng Cảnh sát Môi trường và các đơn vị có liên quan đã tiến hành lập biên bản, lập hồ sơ điều tra. Cùng với đó, tiến hành xử lý, thu gom chất thải để tránh ảnh hưởng tới người dân.

Cũng theo lãnh đạo Đội CSGT số 11, trong thời gian tới, để ngăn chặn tình trạng rơi vãi, đổ trộm chất thải, đơn vị sẽ thường xuyên phối hợp với chính quyền và công an địa phương ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện chở vật liệu, đất phế thải rơi vãi, không che chắn cẩn thận.

“Nguyên nhân chính khiến nạn đổ trộm chất thải nguy hại tái diễn là nhiều đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long chưa có vỉa hè, lại tiếp giáp các khu đất trống, đất nông nghiệp. Ngoài ra, tuyến đường chưa có camera giám sát nên việc phát hiện các đối tượng đổ trộm gặp khó khăn”, vị lãnh đạo cho hay.

Môi trường - Đổ trộm chất thải dọc Đại lộ Thăng Long lại tái diễn (Hình 3).

Chất thải đổ trộm là phế thải bể phốt.

Trước đó, từ tháng 5 đến tháng 8/2019, trên tuyến đường cũng xuất hiện tình trạng đổ trộm chất thải nguy hại, có hàng chục thùng phuy hóa chất không rõ nguồn gốc được đổ thẳng ra vệ đường, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng vệ sinh môi trường.

 

 

 

 

 

 

Hà Nội tổ chức lại giao thông trên đại lộ Thăng Long để cải tạo, sửa chữa

Thứ 2, 10/02/2020 | 18:08
Từ ngày 10/2, Sở GTVT Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo ATGT tuyến đường Đại lộ Thăng Long phục vụ thi công dự án cải tạo, sửa chữa mặt đường chính Đại lộ Thăng Long.

Hàng loạt thùng phuy nghi chứa hóa chất độc hại bị đổ trộm ra Đại lộ Thăng Long

Thứ 3, 03/09/2019 | 16:04
Theo ghi nhận của PV Báo Ngươì Đưa Tin, tại Km 3 + 800 Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc - Hà Nội có 10 thùng phuy nghi chứa chất thải công nghiệp độc hại được vứt ngay bên vệ đường, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân nơi đây.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.