Đoàn công tác Trung ương về phòng chống tham nhũng kiểm tra 21 đơn vị tại Thanh Hóa

Đoàn công tác Trung ương về phòng chống tham nhũng kiểm tra 21 đơn vị tại Thanh Hóa

Phạm Xuân Chinh
Thứ 7, 23/11/2019 | 21:02
1
Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm trưởng đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng đã làm việc với Thanh Hóa và triển khai kế hoạch kiểm tra 21 cơ quan, đơn vị tại tỉnh này.

Chiều 23/11, bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có  buổi làm việc với Thanh Hóa để triển khai kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ tại 21 cơ quan, đơn vị thuộc địa phương này.

Phạm vi kiểm tra từ 1/2016 đến tháng 6/2019, thời gian dự kiến làm việc của đoàn trong vòng 1 tuần (từ 25 đến 30/11/2019).

Chính sách - Đoàn công tác Trung ương về phòng chống tham nhũng kiểm tra 21 đơn vị tại Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa.

Bà Lê Thị Nga nhấn mạnh, tinh thần làm việc của đoàn là thực hiện trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; phải đánh giá được ưu và nhược điểm cụ thể theo yêu cầu của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra của đoàn công tác.  

“Xác định việc này là nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị trong thời gian tới, vì vậy yêu cầu các đồng chí thủ trưởng các ngành, đơn vị chúng ta tập trung dành thời gian thỏa đáng, ưu tiên cho việc này để phục vụ công tác đoàn kiểm tra đảm bảo đánh giá tình hình thực hiện công việc này ở tỉnh ta thực hiện khách quan, trung thực”, ông Hưng nhấn mạnh.

Chủ tịch xã ở Thanh Hóa bỏ lại 2 học sinh, lái xe chạy khỏi hiện trường sau tai nạn

Thứ 5, 21/11/2019 | 19:11
Sau khi tai nạn xảy ra, Chủ tịch xã ở Thanh Hóa để mặc 2 học sinh giữa đường, không đưa đi cấp cứu mà lái xe trốn chạy khỏi hiện trường.

"Tham nhũng trong chính các cơ quan có chức năng chống tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp"

Thứ 2, 04/11/2019 | 10:22
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp cho thấy, tình trạng “tham nhũng vặt” gây bức xúc trong Nhân dân và dư luận. Thậm chí, tham nhũng trong chính các cơ quan có chức năng chống tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp thứ 16 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Thứ 6, 26/07/2019 | 12:15
Sáng 26/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Phiên họp thứ 16 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2019.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.