Đoàn Thể thao Việt Nam giảm còn 2 phó đoàn tại SEA Games 29

Đoàn Thể thao Việt Nam giảm còn 2 phó đoàn tại SEA Games 29

Thứ 6, 07/07/2017 | 14:01
0
Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29, Trần Đức Phấn cho biết đoàn Thể thao Việt Nam sẽ chỉ còn 2 phó đoàn chính thức thay vì 10 như dự kiến ban đầu.
Ngày 29/6 vừa qua, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 tại Malaysia gồm 693 thành viên trong đó có 476 VĐV tham gia thi đấu 32/38 môn.
 
Giữ vị trí Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 là Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục, Thể thao Trần Đức Phấn. Bên cạnh đó, ban cán sự đoàn TTVN gồm 10 phó đoàn, 18 cán bộ, 22 bác sĩ, 32 lãnh đội, 28 chuyên gia và 106 HLV.
 
Ngay sau khi quyết định thành lập đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 được công bố, đã có những ý kiến trái chiều trong dư luận về việc có quá nhiều phó đoàn trong ban cán sự đoàn Thể thao Việt Nam.
Thể thao - Đoàn Thể thao Việt Nam giảm còn 2 phó đoàn tại SEA Games 29

 Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn. (Ảnh TTVN)

Đến ngày 5/7, người phát ngôn của Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình đã lên tiếng giải thích về việc đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 có tới 10 phó đoàn. Theo đó, đoàn Thể thao Việt Nam có 693 người với 476 VĐV và 106 HLV. Quy mô đoàn quá lớn khiến khối lượng công việc nhiều lên gấp bội. Địa điểm thi đấu và ăn ở phân tán nên đoàn cần có nhiều phó đoàn để giải quyết các vấn đề ở từng địa điểm.
 
Trong ngày 6/7, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tiếp tục có cuộc làm việc với lãnh đạo Tổng cục, Thứ trưởng Lê Khánh Hải và các đơn vị liên quan. Kết luận tại buổi làm việc này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Tổng cục Thể dục, Thể thao tham mưu cơ cấu thành phần đoàn Thể thao Việt Nam tham dự các kỳ Đại hội Thể thao quốc tế theo đúng quy định của BTC đại hội.
 
Đặc biệt cần ưu tiên thành viên là các VĐV, chuyên gia, HLV và đội ngũ bác sĩ. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của tưởng đoàn, phó đoàn trong việc quản lý, tổ chức đoàn Thể thao Việt Nam tham dự các kỳ Đại hội thể thao quốc tế. Giao Tổng cục Thể dục, Thể thao rà soát lại cơ cấu, thành phần đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 tại Malaysia. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự các kỳ Đại hội thể thao quốc tế phải chấp hành nghiêm túc quy định của BTC đại hội và pháp luật của nước chủ nhà.
 
Sau chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, trao đổi với báo chí trong nước sáng nay (7/7), Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết đoàn Thể thao Việt Nam đã giảm số lượng phó đoàn từ 10 xuống còn 2 người. Danh tính 2 phó đoàn chính thức cũng chưa được công bố. 8 người còn lại sẽ đi theo tư cách cán bộ bình thường nhưng vẫn thực hiện các nhiệm vụ được giao
 
Theo quy định, BTC SEA Games cũng chỉ chấp nhận 2 phó đoàn chính thức cho mỗi quốc gia tham dự Đại hội bởi việc này còn liên quan đến chế độ xe đưa đón, thẻ... Những phó đoàn khác (nếu có) cũng chỉ mang ý nghĩa nội bộ. Theo đánh giá của giới chuyên môn, quy định này là sự công bằng với tất cả các quốc gia tham dự.
 
Để chuẩn bị cho SEA Games 29, các VĐV của đoàn Thể thao Việt Nam đang tích cực tập luyện tại 4 địa điểm trên cả nước. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ lên đường dự SEA Games 29 tại Malaysia từ ngày 11/8 tới 1/9 tới. Mục tiêu đặt ra là giữ vững vị trí thứ 3 chung cuộc đã giành được tại SEA Games 2015 tổ chức tại Singapore.
 
Nguồn: TTVN
Tag: thể thao K+ phó đoàn trưởng đoàn Việt Nam thể thao Việt nam SEA Games 29
Cùng tác giả

Clip: Cận cảnh cầu thủ U23 Việt Nam bước xuống máy bay

Chủ nhật, 28/01/2018 | 15:25
Khi các cầu thủ bước xuống cầu thang máy bay, đón chào họ là những vòng tay của người hâm mộ.

HLV Lê Thụy Hải: Hãy chỉ buồn một chút thôi

Thứ 7, 27/01/2018 | 20:41
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã kết thúc, nỗi buồn vẫn bao trùm người hâm mộ bóng đá nước nhà, nhưng với HLV Lê Thụy Hải, ông thấy một tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam đối đầu U23 Uzbekistan qua những con số thống kê

Thứ 7, 27/01/2018 | 10:53
Hành trình tới trận chung kết của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan qua những con số thống kê cho thấy đây là một trận đấu cân sức cân tài.

Thành Lương: Cơ hội cho U23 Việt Nam là 50/50

Thứ 6, 26/01/2018 | 19:00
Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương đã có những nhận định về khả năng giành chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á với U23 Uzbekistan vào chiều mai (27/1).

Cựu thủ môn ĐTQG Quang Huy: Thủ môn là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội

Thứ 6, 26/01/2018 | 13:38
Cựu thủ môn ĐTQG Bùi Quang Huy cho rằng trận chung kết sẽ rất khó khăn với U23 Việt Nam và các em cần nhất là bản lĩnh thi đấu.
Cùng chuyên mục

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.

Đình Bắc chia tay U23 châu Á 2024 vì chấn thương

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:48
Tiền đạo thuộc biên chế CLB Quảng Nam sẽ không thể kịp bình phục ở 2 trận đấu còn lại của U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á 2024.

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.