Doanh nghiệp sẽ được hưởng chương trình phục hồi nào trong năm 2022?

Doanh nghiệp sẽ được hưởng chương trình phục hồi nào trong năm 2022?

Nguyễn Minh Uyên
Thứ 4, 08/12/2021 | 15:14
0
Đại diện Bộ KHĐT cho biết, định hướng hỗ trợ cho quá trình phục hồi hậu Covid của DN sẽ gồm 3 chương trình chính: về tính thanh khoản, lao động và chuyển đổi số.

Ngày 8/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME), tổ chức hội thảo “Đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa thích ứng và phục hồi trong tình hình mới”. 

Năng lực thích ứng và phát triển trong đại dịch của DNVVN

Trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gặp nhiều khó khăn, thách thức để duy trì và phát triển. 

Do đó, những sự kiện mang tính kết nối doanh nghiệp với Chính phủ, doanh nghiệp với tổ chức, là hoạt động hỗ trợ kịp thời, có ý nghĩa nhằm góp phần giúp DN có thể nắm bắt được xu hướng phát triển và chuyển dịch của thị trường trong nước và thế giới để có thể thích ứng, bền bỉ vượt qua khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KHĐT cho biết: “Việt Nam hiện nay có đến 98% là cộng đồng DNVVN, trong đó phần lớn là các DN siêu nhỏ, năng lực còn hạn chế. Do vậy, còn nhiều thách thức trước mắt…, các DN cần được hỗ trợ kịp thời, để thích ứng và phục hồi, tránh nguy cơ bị tụt hậu”.

Kinh tế vĩ mô - Doanh nghiệp sẽ được hưởng chương trình phục hồi nào trong năm 2022?

Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ KHĐT phát biểu tại sự kiện

Ông chia sẻ thêm, trong hơn 35 năm đổi mới vừa qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được quốc tế đánh giá là một thị trường năng động và cởi mở trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Đó là sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp. Có thể nói, thời gian vừa qua, sức bền bỉ và sự dẻo dai, tính đổi mới sáng tạo, nghị lực đã giúp các doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang thay đổi cuộc sống, thói quen của con người, chúng ta chưa thể biết khi nào dịch bệnh kết thúc. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đang thay đổi chính sách từ zero Covid sang thích ứng với Covid. Cùng với đó, cuộc cách mạng 4.0 cũng đang thay đổi rất nhanh chóng, KHCN dần được thúc đẩy mạnh mẽ.

Từ đó, có thể thấy đây là những khó khăn, thách thức nh c ưng đồng thời cũng là cơ hội trong bối cảnh xuất hiện xu hướng tiêu dùng mới, các mô hình kinh doanh mới, buộc doanh nghiệp cần nỗ lực và thích ứng.

Với vai trò là cơ quan, tham mưu tổng hợp cho Chính phủ. Bộ KHĐT mong muốn mở rộng sự hợp tác, tận dụng hỗ trợ từ những nhà tài trợ như USAID. 

Cụ thể, với dự án LinkSME, hiện nay dự án đã trải qua gần 3 năm, đã rất linh hoạt, đề xuất thêm với Chính phủ so với khuôn khổ ban đầu. Theo đó, thêm hai chương trình, đó là hỗ trợ CĐS cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2025 và hỗ trợ DN tiếp cận tài chính. 

Phương thức hỗ trợ trong “bình thường mới"

Chia sẻ về việc phối hợp với Việt Nam nhằm hỗ trợ kết nối và phục hồi các DNNVV, ông Bradley Bessire, Phó Giám đốc Quốc gia, USAID Việt Nam bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng sẽ có thể tiếp tục mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Bộ KHĐT, nhằm hỗ trợ các DN”.

Bởi, đại dịch Covid vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, trong khi đó, các DN vẫn cần phải vươn lên phát triển kinh tế. DN cần thích ứng và phục hồi trong “tình hình mới".

Kinh tế vĩ mô - Doanh nghiệp sẽ được hưởng chương trình phục hồi nào trong năm 2022? (Hình 2).

Ông Bradley Bessire, Phó Giám đốc Quốc gia, USAID Việt Nam

Mặc dù tất cả có thể không biết “tình hình mới" là như thế nào, nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng, các DN sẽ luôn nỗ lực, vượt lên phát triển kinh tế và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch.

Chính vì vậy, dự án thúc đẩy cải cách và tăng cường kết nối cho các DNNVV sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ các DN vươn lên sau đại dịch. 

Về phía chính sách hỗ trợ trong năm 2022 từ Bộ KHĐT, bà Bùi Thu Thuỷ, Phó Cục trưởng Cục phát triển DN cho biết sẽ hướng tới ba chương trình phục hồi chính.

Thứ nhất, hỗ trợ tăng tính thanh khoản cho DN. Trong đó bao gồm: giãn, hoãn thời gian nộp thuế, miễn, giảm thuế, phí, các khoản phải nộp, giảm lãi suất cho vay.

Đồng thời, cấp bù lãi suất cho DN trong những ngành nghề bị tác động mạnh bởi dịch bệnh Covid-19 và những nhóm ngành trọng tâm ưu tiên phát triển để tạo đà phục hồi cho kinh tế.

Thứ hai, hỗ trợ tái cấu trúc lao động. Bộ cũng sẽ có những chương trình hỗ trợ thu hút, đào tạo lại lao động cho DN; bên cạnh đó, tái cấu trúc DN và tài chính DN, quản trị rủi ro.

Thứ ba, hỗ trợ DN trong quá trình chuyển đổi số. Từ đó, hướng tới thúc đẩy DN khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng KHCN.

Chính sách hỗ trợ còn xa vời với doanh nghiệp du lịch

Thứ 3, 30/11/2021 | 12:39
Tuy có nhiều gói hỗ trợ, khoản vay phục hồi kinh doanh trong 2 năm đại dịch, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn không đủ điều kiện tiếp cận.

5 nhóm chính sách được gói phục hồi kinh tế tập trung hỗ trợ là gì?

Thứ 5, 25/11/2021 | 11:55
Dù không tiết lộ về quy mô của gói hỗ trợ phục hồi kinh tế, song Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết gói sẽ tập trung vào 5 nhóm chính sách chính.

Khẩn trương giải ngân gói hỗ trợ ví như nguồn “oxy” cho doanh nghiệp

Thứ 2, 08/11/2021 | 16:43
ĐBQH Nguyễn Như So đề nghị tập trung giải quyết ba nút thắt quan trọng giúp doanh nghiệp vực dậy và trở thành động lực phát triển kinh tế.
Cùng tác giả

Blockchain là một trong những "then chốt" của chuyển đổi số

Thứ 5, 28/07/2022 | 19:56
Blockchain được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như đô thị thông minh, công nghệ tài chính, kinh tế chia sẻ, chuỗi cung ứng, dịch vụ công....

[Info]10 startup Việt được rót vốn nghìn tỷ nửa đầu năm 2022

Thứ 4, 27/07/2022 | 14:03
Vốn đầu tư mạo hiểm cho các startup Việt Nam năm 2021 đạt mức cao kỷ lục với tổng số tiền đầu tư 1,4 tỷ USD. Nửa đầu năm 2022 cũng đang cho thấy tín hiệu khả quan.

Hà Nội có lợi thế trong tăng tốc số hoá dịch vụ thanh toán

Thứ 2, 25/07/2022 | 14:02
Theo EVNHANOI, tỉ lệ khách hàng giao dịch, thanh toán theo phương thức điện tử của Thủ đô đã đạt trên 98%.

Clip: Chiêm ngưỡng mô phỏng không gian văn hoá Nhật tại sông Tô Lịch

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Đề xuất Dự án cải tạo sông Tô Lịch thành Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh của Tập đoàn JVE thời gian qua đã nhận được nhiều phản hồi.

Việt Nam có thể học hỏi gì từ "điểm sáng" của Abenomics?

Chủ nhật, 17/07/2022 | 19:42
Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với tình trạng tốc độ già hoá dân số nhanh, một trong những mũi tên chính của Abenomics có thể đem lại bài học quý báu.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.

Phát huy thế mạnh của du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Với lợi thế về cảnh quan sông nước hữu tình, văn hóa đặc sắc, ẩm thực đa dạng..., đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.

Hải Phòng: “Ì ạch” trong giải ngân vốn đầu tư công

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:53
Quý I/2024, Tp.Hải Phòng mới giải ngân chưa đầy 2.500 tỷ vốn đầu tư công, bằng 12,39% kế hoạch vốn HĐND Thành phố giao và 14,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để Điện Biên cất cánh trên “đường băng” du lịch

Thứ 7, 20/04/2024 | 14:20
Với nhận thức mới, Điện Biên đang đứng trước những cơ hội lớn để vươn mình phát triển bằng con đường du lịch.

Thanh Hóa: Tăng trưởng GRDP ấn tượng trong quý I/2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:00
Tốc độ tăng trưởng GRDP quý I năm 2024 của Thanh Hóa đạt 13,15%
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Phát huy thế mạnh của du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Với lợi thế về cảnh quan sông nước hữu tình, văn hóa đặc sắc, ẩm thực đa dạng..., đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.

Thị trường ảm đạm, sản xuất xi măng gặp khó

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Nhận định năm 2024 nhu cầu trong nước khó tăng cao, xuất khẩu vẫn tiếp đà giảm, không ít doanh nghiệp xi măng đã phải hạ chỉ tiêu kinh doanh.