Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp thang máy Việt Nam – Trung Quốc

Thứ 2, 29/09/2025 15:42 GMT+7

Triển lãm quốc tế thang máy 2025 mở ra cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững.

Từ ngày 24 – 26/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (Tp.Hồ Chí Minh) đã diễn ra Triển lãm Thang máy quốc tế Việt Nam 2025, quy tụ gần 100 doanh nghiệp tiêu biểu đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc, Ấn Độ… cùng hàng nghìn lượt khách tham quan.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Kim Liên – Trưởng Ban tổ chức cho biết triển lãm hướng tới ba mục tiêu: trưng bày công nghệ tiên tiến nhất, từ thiết kế, chế tạo đến giải pháp thông minh, tiết kiệm năng lượng; kết nối doanh nghiệp – mở rộng hợp tác, tạo cầu nối giao thương, thúc đẩy đầu tư; đồng thời định hướng phát triển bền vững, gắn với xu thế xanh hóa, số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành thang máy.

Doanh nghiệp thang máy Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh kết nối - Ảnh 1.

Triển lãm là dịp để kết nối doanh nghiệp mở và rộng hợp tác

 Ấn tượng hội nghị kết nối Việt – Trung

Điểm nhấn của triển lãm năm nay là Hội nghị kết nối doanh nghiệp thang máy Việt Nam – Trung Quốc, có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thương mại Trung Quốc, các hiệp hội ngành nghề và nhiều doanh nghiệp hai nước.

Ông Võ Hồng Sơn – Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công Thương khu vực miền Trung – miền Nam nhấn mạnh: "Triển lãm không chỉ là nơi trưng bày công nghệ mà còn là cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài, hướng tới ngành thang máy thông minh – an toàn – xanh và bền vững."

Doanh nghiệp thang máy Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh kết nối - Ảnh 2.

Ông Võ Hồng Sơn – Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Công Thương khu vực miền Trung – miền Nam, phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Sơn, để ngành thang máy Việt Nam phát triển cần đồng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật với quốc tế, khuyến khích đổi mới công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa linh kiện, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông dẫn số liệu của Future Market Report: quy mô thị trường thang máy toàn cầu ước đạt 17,5 tỷ USD năm 2024 và sẽ tăng lên 28,4 tỷ USD vào 2032, với CAGR 6,2%.

Việt Nam hiện có hơn 480.000 thang máy đang vận hành, nhu cầu lắp đặt mới mỗi năm khoảng 40.000–45.000 thiết bị, phản ánh tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu hạ tầng cao tầng gia tăng.

Cơ hội hợp tác đôi bên cùng có lợi

Tại hội nghị, ông Vương Đức Dương – Phó Cục trưởng Cục Phát triển Ngoại thương, Bộ Thương mại Trung Quốc – khẳng định hợp tác ngành thang máy sẽ mang lại lợi ích kép: doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận công nghệ tiên tiến, trong khi doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng thị trường, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Phía Trung Quốc đưa ra ba kỳ vọng hợp tác: nghiên cứu phát triển linh kiện cốt lõi và chế tạo thang máy trọn bộ; thúc đẩy xanh hóa, thông minh hóa và chuyển đổi số ngành; và kết nối các sáng kiến khu vực như "Vành đai – Con đường" với "Hai hành lang, một vành đai".

Đại diện doanh nghiệp hai nước cũng thống nhất tăng cường hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực thang máy thông minh, giải pháp tiết kiệm năng lượng và an toàn vận hành.

Khẳng định vị thế ngành thang máy Việt Nam

Trong bối cảnh quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh, lĩnh vực cơ khí – điện – điện tử, bao gồm thiết bị thang máy, ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. 

Riêng năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 205,2 tỷ USD, tăng 19,3% so với năm trước; chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025 đã đạt 51,25 tỷ USD, tăng 17,46%.

Với tiềm năng thị trường rộng lớn, cộng hưởng cùng những thỏa thuận hợp tác cụ thể tại triển lãm, ngành thang máy Việt Nam được kỳ vọng sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần xây dựng đô thị thông minh, hiện đại và an toàn.

Minh Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.