Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách

Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 7, 28/08/2021 | 08:33
0
Hàng trăm doanh nghiệp hoạt động thiết yếu loay hoay với thủ tục giấy đi đường khi Tp.HCM tiếp tục thực hiện 2 tuần tăng cường giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách

Thời gian 2 tuần thực hiện các biện pháp tăng cường giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại Tp. Hồ Chí Minh đã bắt đầu từ 25/8. Thế nhưng, hàng trăm doanh nghiệp vẫn loay hoay vì mẫu giấy đi đường sau 2 ngày được cấp lại có thay đổi, phải làm thủ tục lại từ đầu.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 2).

Nhiều doanh nghiệp hoạt động tại khu vực cảng Cát Lái và sân bay Tân Sơn Nhất bị hạn chế số lượng nhân viên được cấp giấy đi đường.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 3).

Một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải thực hiện hồ sơ xuất khẩu bằng giấy (không có thủ tục online) và các nghiệp vụ liên quan.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 4).

Các doanh nghiệp khác chỉ nhận được 10% giấy đi đường cho tổng số nhân viên cần thiết duy trì hoạt động bình thường.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 5).

Do đó, việc thay đổi liên tục quy trình đăng ký cấp giấy đi đường đã khiến doanh nghiệp loay hoay không biết hỏi ai, trong khi đối diện với thiệt hại nặng nề, nguy cơ phải đền bù đơn hàng xuất khẩu.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 6).

Để nhận được giấy đi đường, các doanh nghiệp phải đăng ký danh sách online. Sau đó, sở Công Thương Tp xét duyệt hồ sơ, cấp 1-2 giấy đi đường cho các công ty làm dịch vụ xuất nhập khẩu chuyên nghiệp.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 7).

Trước khi vào nhận giấy đi đường mẫu mới, các doanh nghiệp phải điền thông tin doanh nghiệp, xếp hàng chờ đến lượt. Và sau khi nhận giấy lại tiếp tục điền toàn bộ thông tin vào giấy đi đường mới để đi đường không bị phạt.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 8).

Nhiều doanh nghiệp chỉ mới nộp hồ sơ online vài ngày, song cũng có doanh nghiệp cho biết đã nộp từ ngày 22/8 đến nay qua email.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 9).

Các doanh nghiệp đề xuất giấy đi đường cần áp dụng mã QR thay mẫu giấy đi đường để có thể nộp và nhận online, thay vì phải trực tiếp đến nhận và cầm giấy mỗi khi ra đường.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 10).

Trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện sở Công Thương Tp.Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đang quá tải nên mong doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 11).

Hiện nay, sở Công Thương Tp.Hồ Chí Minh chỉ giải quyết giấy đi đường để nhân viên làm thủ tục xuất nhập khẩu (nhân viên thuộc doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa) di chuyển từ trụ sở doanh nghiệp đến cảng (hàng không, hàng hải) và trở về.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 12).

Trường hợp cần đi lấy C/O, chứng thư kiểm định,…, doanh nghiệp và người lao động phải ghi cụ thể lộ trình. Còn những trường hợp không ghi rõ địa chỉ sẽ không được giải quyết.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 13).

Sở Công Thương Tp.Hồ Chí Minh cũng chỉ giải quyết tối đa 2 giấy đi đường cho 1 doanh nghiệp. Trường hợp đặc thù (do quy mô lớn, chuyên cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa,…) thì doanh nghiệp có giải trình cụ thể đối với từng nhân viên.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 14).

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đã được cấp giấy đi đường theo mẫu cũ từ ngày 23-24/8/2021 thì không cần thực hiện thủ tục cấp lại.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 15).

Doanh nghiệp cầm bản chính giấy đi đường bản cũ đến sở Công Thương Tp.Hồ Chí Minh để đổi mẫu mới của Công an Tp.Hồ Chí Minh.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách

Đối với những doanh nghiệp chưa được cấp giấy đi đường thì phải thực hiện đăng ký để giải quyết đồng bộ theo quy trình mới.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 17).
Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh được điều động giám sát khu vực trước cổng sở Công Thương Tp.Hồ Chí Minh.
Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 18).

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Tp.Hồ Chí Minh cho hay, với chỉ đạo của Chính phủ và UBND Tp. Hồ Chí Minh, việc kiểm soát giao thông theo Chỉ thị 16 phải thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ với phương châm “ai ở đâu ở đó”.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 19).

Do yêu cầu giãn cách xã hội nên Công an Tp. Hồ Chí Minh phải cân nhắc kỹ trong việc cấp giấy đi đường, và cũng có một số đơn vị chưa nghiêm chỉnh chấp hành.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 20).

“Những người được cấp phép đi đường phải là đối tượng thật sự thực hiện nhiệm vụ, công tác cần thiết chứ không thể thả nổi, mất kiểm soát”, thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 21).

Sau khi thẩm định, Công an Tp. Hồ Chí Minh phát hiện có một số doanh nghiệp đăng ký hơn 60 giấy đi đường. Trong khi những công việc cần thiết về hậu cần, tài chính thì chỉ cần 2 – 3 người, thậm chỉ chỉ 1 người là đủ.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 22).

“Chúng tôi phải xem xét, đánh giá kỹ từng trường hợp. Nếu cần thiết sẽ có điều chỉnh, Công an Tp. Hồ Chí Minh không tự ý quyết định, mà số lượng giấy cấp ra đều có báo cáo UBND Tp. Hồ Chí Minh, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định”,  thượng tá Lê Mạnh Hà nhận định.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 23).

Đối với giấy đi đường mẫu cũ, sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh đã nỗ lực cấp 80.000 giấy lưu thông cho các hệ thống phân phối, các đối tượng liên quan.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 24).

Nhưng theo tiến độ và năng lực, sở Công Thương Tp nhận thấy không đủ sức cấp phát toàn bộ giấy đi đường cho tất cả các loại hình hoạt động kinh doanh nên đã kiến nghị UBND Tp. Hồ Chí Minh phân cấp lại.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 25).

Theo văn bản 2800 của UBND Tp. Hồ Chí Minh, sở Công Thương Tp chỉ cấp giấy đi đường cho ba loại hình gồm: Nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối; nhân viên phục vụ của hệ thống phân phối, nhân viên điện lực; nhân viên làm việc liên quan xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 26).

Đến ngày 24/8, do mẫu giấy đi đường có thay đổi từ Công an Tp.Hồ Chí Minh nên sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh cũng như các cơ quan khác phải cấp lại từ đầu.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 27).

Trong khi sở Công Thương nhận được số lượng đăng ký giấy đi đường là hơn 100.000 đề nghị, nhưng chỉ nhận được 40.000 form mẫu giấy từ phía Công an Tp. Hồ Chí Minh.

Tiêu dùng & Dư luận - Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách (Hình 28).

Do đó, sở Công Thương Tp đã tính toán lại, quyết định cắt giảm số lượng cấp giấy đi đường. Tuy nhiên, có những đơn vị không thể cắt giảm như hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi cung ứng hàng hóa cho người dân.

 

Kêu khó vì giấy đi đường, 7 hiệp hội cùng kiến nghị lên Thủ tướng

Thứ 4, 25/08/2021 | 21:54
Việc cấp giấy đi đường hiện nay khiến các hiệp hội ngành hàng gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu, nguy cơ bị chậm trễ đơn hàng...

Công an Tp.HCM: Siết chặt giấy đi đường nhằm góp phần kiểm soát dịch bệnh

Thứ 4, 25/08/2021 | 20:24
Công an Tp. Hồ Chí Minh khẳng định, việc thẩm tra chặt chẽ giấy đi đường nhằm góp phần kiểm soát dịch bệnh chứ không cố tình gây khó khăn.

Đổi giấy đi đường sau 2 ngày áp dụng, Công an Tp.Hồ Chí Minh nói gì?

Thứ 3, 24/08/2021 | 20:47
Chỉ sau 2 ngày áp dụng siết chặt giao thông bằng giấy đi đường, nhiều cơ quan, doanh nghiệp tại Tp.Hồ Chí Minh phải làm lại thủ tục để có giấy theo mẫu mới.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.