Vừa là “lá chắn” vừa là “cửa ngõ” cho các cuộc tấn công mạng
Trong khuôn khổ sự kiện Galaxy of Innovation diễn ra ngày 26/9, nhiều chuyên gia, đại diện doanh nghiệp đã có những chia sẻ về về ứng dụng AI trong doanh nghiệp.
Theo phân tích đến từ ông Vũ Hoàng Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ AI và Blockchain Galaxy, sự phát triển của AI khiến nguy cơ tấn công mạng trở nên đa dạng và tinh vi hơn.
Trước đây, các hình thức tấn công chủ yếu nhắm vào tầng hạ tầng, thì nay hacker có thể chèn mã độc ngay trong câu lệnh, dữ liệu huấn luyện hoặc ứng dụng tích hợp AI. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng cơ chế phòng thủ liên tục và giám sát sát sao các công nghệ mới.
“AI không chỉ trả lời câu hỏi, mà dần được tích hợp sâu vào hệ thống nghiệp vụ của ngân hàng, hàng không, thương mại điện tử… Nếu không kiểm soát chặt chẽ, rủi ro tấn công từ bên trong là rất lớn”, ông Liên nhấn mạnh.

Các diễn giả, chuyên gia chia sẻ tại Tọa đàm "Khai phá sức mạnh của AI & Blockchain - Từ chiến lược đến hành động".
Tuy nhiên, AI cũng mang lại những công cụ phòng thủ hiệu quả. Các giải pháp như quét mã độc, phát hiện lỗ hổng hay kiểm thử bảo mật có thể được AI tự động hóa, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trước các nguy cơ.
Bên cạnh đó, việc quản lý chu trình AI từ dữ liệu - mô hình - triển khai cũng cần sự giám sát khắt khe để hạn chế sai sót và duy trì tính minh bạch.
Thị trường trí tuệ AI và trách nhiệm xã hội
Ở góc độ triển khai thực tế, đại diện các doanh nghiệp cho rằng điều quan trọng không phải là “chạy theo” công nghệ, mà phải xác định đúng vấn đề cần giải quyết.
Ông Lê Hải Bình, Giám đốc ICT, Vietjet Air cho rằng “Nếu một giao dịch phải mất 2 ngày để có kết quả, thì trước tiên doanh nghiệp cần tìm giải pháp rút ngắn thời gian này. Khi đó, blockchain hay AI mới thực sự trở thành công nghệ phù hợp, thay vì áp dụng vì phong trào”, một lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ.

AI mang đến nhiều cơ hội phát triển nhưng đồng thời cũng mở rộng tấn công an ninh mạng, đặt ra những thách thức mới cho hệ thống vận hành.
Ngoài khía cạnh công nghệ, các chuyên gia cũng nhấn mạnh tới việc bảo vệ và thương mại hóa sản phẩm trí tuệ. Doanh nghiệp cần khai thác tối đa giá trị từ sở hữu trí tuệ, song song với việc hợp tác cùng các đối tác trong hệ sinh thái từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu cho tới cơ quan quản lý nhà nước.
Đặc biệt, nhóm “chính phủ số” và “kinh tế số” được xem là đối tượng trọng tâm trong ứng dụng AI. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý không chỉ hướng tới lợi ích kinh doanh, mà còn góp phần vào mục tiêu đổi mới sáng tạo và phát triển quốc gia.

Các chuyên gia, khách mời tham dự chương trình.
“AI là cơ hội lớn để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, song đi kèm với đó là những rủi ro về an ninh mạng, chi phí đầu tư và quản lý.
Lời khuyên chung cho các doanh nghiệp: hãy bắt đầu từ nhu cầu thực tế, đảm bảo an toàn - minh bạch, đồng thời coi trọng hợp tác trong hệ sinh thái để khai thác giá trị bền vững”, ông Vũ Hoàng Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ AI và Blockchain Galaxy thông tin thêm.