Doanh nhân Trung Quốc trở thành tỷ phú USD nhờ bán trà sữa giá rẻ

Doanh nhân Trung Quốc trở thành tỷ phú USD nhờ bán trà sữa giá rẻ

Thứ 5, 17/08/2023 | 17:06
0
Từ một cửa hàng trà sữa nhỏ, người đàn ông Trung Quốc đã phát triển thành một chuỗi cửa hàng với hơn 7.000 điểm bán, mang lại doanh thu hơn nửa tỷ USD.

Wang Xiaokun, một người đàn ông 40 tuổi ở Trung Quốc, đã gia nhập hàng ngũ tỷ phú thế giới sau khi chuỗi cửa hàng trà sữa Cha Panda do ông sáng lập được định giá ở mức 2,1 tỷ USD.

Theo ước tính của Forbes, ông Wang hiện có tài sản ròng trị giá 1,1 tỷ USD, chủ yếu dựa trên gần 60% cổ phần của chuỗi đồ uống có trụ sở tại Thành Đô với mạng lưới hơn 7.000 cửa hàng. Đồ uống đặc trưng của chuỗi bao gồm trà cao lương xoài bưởi, trà trân châu khoai môn và trà xanh sữa hoa nhài, hầu hết đều có giá từ 3,6 USD (gần 86.000 đồng) trở xuống.

Vợ của ông Wang, bà Liu Weihong, cũng đã tích lũy được khối tài sản trị giá 700 triệu USD dựa trên 33% cổ phần của bà trong công ty.

Cha Panda xuất phát là một cửa hàng nhỏ bán trái cây và trà sữa được mở năm 2008 gần một trường học ở thành phố Thành Đô, phía tây nam Trung Quốc.

Ông Wang đã cố gắng phát triển mạng lưới cửa hàng của Cha Panda lên con số 531 vào năm 2020. Tuy nhiên, công việc kinh doanh của ông thực sự khởi sắc khi ông áp dụng mô hình nhượng quyền thương mại.

Chiến lược hiện tại của Cha Panda là phát triển các công thức pha chế đồ uống của mình, sau đó bán các nguyên liệu như trái cây và lá trà cho các cửa hàng đồ uống mang thương hiệu Cha Panda. Bằng cách đó, ông Wang có thể tiết kiệm được một khoản, trong khi các đối thủ như Nayuki Holdings phải chi nhiều hơn để trả lương cho nhân viên và thuê các cửa hàng do họ trực tiếp điều hành.

Thế giới - Doanh nhân Trung Quốc trở thành tỷ phú USD nhờ bán trà sữa giá rẻ

Một cửa hàng trà sữa Nayuki tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Tổng số cửa hàng mang thương hiệu Cha Panda đã tăng lên 7.117 tính đến tháng 8 năm nay. Báo cáo của công ty cho thấy, họ chỉ quản lý trực tiếp 6 cửa hàng trong quý I.

Năm ngoái, Cha Panda đã đạt doanh thu 580,3 triệu USD, cao hơn 16% so với năm 2021. Lợi nhuận của công ty tăng 24% lên 132,3 triệu USD so với cùng kỳ. Đây là hệ thống trà sữa lớn thứ ba tính theo doanh số bán lẻ ở Trung Quốc, theo nghiên cứu của công ty tư vấn Frost & Sullivan (Mỹ).

Trà sữa trân châu có thể là xu hướng mới cho người tiêu dùng Trung Quốc. Hãng thông tấn Bloomberg cho biết, ít nhất 6 nhà sản xuất trà sữa trân châu, bao gồm Mixue Bingcheng - chuỗi cửa hàng trà sữa lớn nhất Trung Quốc, đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở Hồng Kông hoặc ở Mỹ.

Dữ liệu cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc có thể "thắt lưng buộc bụng" đối với các sản phẩm có giá trị lớn như hàng xa xỉ và xe hơi, nhưng họ vẫn sẵn sàng chi tiêu cho các lĩnh vực khác.

Theo công ty nghiên cứu China Beige Book, doanh số bán hàng của chuỗi nhà hàng và du lịch nước này tăng trưởng mạnh trong tháng 7. Starbucks cũng báo cáo mức tăng doanh thu ấn tượng 46% (so với cùng kỳ năm 2022) tại thị trường Trung Quốc trong quý II/2023. 

Nguyễn Tuyết (Theo Forbes, Reuters)

Động thái bất ngờ của ngân hàng trung ương Trung Quốc

Thứ 3, 15/08/2023 | 11:53
Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế trong bối cảnh ngành bất động sản sụt giảm nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng suy yếu.

Công ty bên bờ phá sản, nữ tỷ phú Trung Quốc mất hơn 28 tỷ USD

Thứ 5, 10/08/2023 | 17:36
Nữ chủ tịch của Country Garden, công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc tính theo doanh thu, trở thành người phụ nữ giàu nhất nước này ở tuổi 25.

Mỹ “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến Trung Quốc “thất vọng”

Thứ 5, 10/08/2023 | 08:48
Trung Quốc cho rằng sắc lệnh hạn chế đầu tư mà Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông qua có mục đích “chính trị hóa và vũ khí hóa thương mại”.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.