Du lịch nội địa sôi động, điểm đến quen thuộc lên ngôi
Trong dịp Tết Dương lịch 2026, Sở Du lịch Tp.HCM đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, từ phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm đến yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch bán đúng giá niêm yết, nâng cao chất lượng dịch vụ.
Sự phối hợp của UBND các phường, xã, đặc khu cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch đã góp phần giúp hoạt động du lịch diễn ra an toàn, thông suốt và sôi động.

Tp.HCM ghi nhận hơn 1,24 triệu lượt khách tham quan trong 4 ngày đầu năm 2026.
Đại diện Sở Du lịch Tp.HCM thông tin, theo thống kê, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1/1 đến 4/1/2026), lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn ước đạt khoảng 1.240.000 lượt. Khách quốc tế đến Tp.HCM đạt 75.726 lượt, công suất phòng bình quân khoảng 75%, doanh thu du lịch toàn Thành phố ước đạt 2.632 tỷ đồng.
Ở thị trường nội địa, du khách tiếp tục ưu tiên các điểm đến nghỉ dưỡng có hệ thống dịch vụ đồng bộ, phù hợp với nhóm gia đình nhiều thế hệ. Những địa phương có lợi thế về cảnh quan, hạ tầng và kết nối giao thông thuận tiện như Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt tiếp tục là lựa chọn hàng đầu.
Theo đại diện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng nhiều chương trình tour nội địa phục vụ Tết Dương lịch 2026.
Nổi bật là các tour khám phá thiên nhiên – văn hóa Tây Nguyên như Thác Bobla – Langbiang Land – Đồi chè Cầu Đất – Samten Hills (Đà Lạt); tour trải nghiệm du lịch sông nước và văn hóa Nam Bộ Cần Thơ – U Minh Hạ – Đất Mũi Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng; hay tour miền Trung Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế kết hợp tham quan các điểm đến biểu tượng.
Nhiều dịch vụ du lịch “cháy chỗ”
Ở thị trường du lịch outbound (đưa khách đi nước ngoài), Công ty BenThanh Tourist cho biết lượng khách đăng ký tour Tết Dương lịch 2026 tăng khoảng 15% so với cùng kỳ 2025. Các điểm đến quen thuộc như Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc ghi nhận nhiều đoàn kín chỗ từ sớm.
Trong kỳ nghỉ lễ, các tuyến du lịch quốc tế gần, thời gian bay ngắn tiếp tục chiếm ưu thế. Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc là những điểm đến được du khách ưu tiên lựa chọn, nhiều tour đạt tỉ lệ lấp đầy cao ngay từ đầu tháng 12/2025.
Đến thời điểm này, phần lớn tour Tết Dương lịch đã hoàn tất, doanh nghiệp chuyển trọng tâm sang khai thác sản phẩm Tết Nguyên đán và các tour đầu năm 2026.
Thị trường du lịch inbound (khách nước ngoài) đến Tp.HCM trong dịp Tết Dương lịch 2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét, tập trung vào các thị trường truyền thống và cự ly gần như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, khu vực Đông Nam Á và một số thị trường châu Âu.
Khách quốc tế chủ yếu lựa chọn các sản phẩm city tour, tour tham quan ngắn ngày, tour trải nghiệm văn hóa - ẩm thực, với tỉ trọng lớn là khách lẻ và nhóm nhỏ.
Nắm bắt xu hướng mới, các doanh nghiệp lữ hành chú trọng phát triển sản phẩm linh hoạt, tăng mức độ cá nhân hóa và gắn với định hướng phát triển bền vững.
Vietravel cho biết, doanh nghiệp định hướng phát triển sản phẩm lấy khách hàng làm trung tâm, từ du lịch nghỉ dưỡng chậm, du lịch văn hóa - di sản, du lịch khám phá chuyên sâu đến du lịch wellness, ẩm thực, nông nghiệp bản địa, tâm linh – hành hương và các xu hướng trải nghiệm mới.

Doanh thu du lịch toàn Thành phố ước đạt 2.632 tỷ đồng trong 4 ngày đầu năm mới
Song song đó, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh các tour ngắn ngày, city tour, tour đêm, tour ẩm thực và các chương trình kết nối Tp.HCM với địa phương lân cận.
Các cơ sở lưu trú tung ra nhiều gói ưu đãi giá phòng, tăng cường nhân sự trong dịp cao điểm; doanh nghiệp dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí và trung tâm thương mại mở rộng thời gian hoạt động, làm mới sản phẩm để tăng trải nghiệm cho du khách.
Không khí lễ hội lan tỏa khắp Thành phố và vùng lân cận
Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, trong dịp lễ, phố đi bộ Nguyễn Huệ - Bến Bạch Đằng trở thành tâm điểm thu hút người dân và du khách với các hoạt động chào đón năm mới, biểu diễn nghệ thuật đường phố, du lịch đường sông.
Chợ Bến Thành, Saigon Centre, Takashimaya, Vincom Đồng Khởi sôi động với hoạt động mua sắm, ẩm thực. Các điểm tham quan như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Tp.HCM ghi nhận lượng khách ổn định, đặc biệt là khách quốc tế.
Các khu vui chơi, giải trí lớn như Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện chào đón năm mới 2026, kết hợp các chương trình kích cầu du lịch, mua sắm, ẩm thực gắn với không khí lễ hội cuối năm.

Khách du lịch ghé thăm các điểm vui chơi, giải trí tăng mạnh dịp đầu năm
Tại các địa phương lân cận, hoạt động du lịch cũng khởi sắc. Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến (Bình Dương cũ) tiếp tục thu hút đông đảo gia đình và nhóm khách trẻ; các khu sinh thái, du lịch cộng đồng tại phường Dĩ An, Thuận An, Bến Cát đáp ứng nhu cầu vui chơi cuối tuần.
Trong khi đó, các bãi biển phường Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc ghi nhận lượng khách tăng mạnh, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp kín phòng trong ngày cao điểm.
Với lượng khách và doanh thu tăng tích cực ngay từ đầu năm, hoạt động du lịch Tp.HCM trong dịp Tết Dương lịch 2026 được đánh giá đã tạo khí thế khởi đầu thuận lợi, hứa hẹn một năm tăng trưởng sôi động của ngành du lịch Thành phố.
