Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết

Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 09/01/2020 | 09:46
1
Bánh chưng nhân cá hồi Na Uy thay thế nhân thịt lợn đang được rất nhiều khách săn lùng cho dịp Tết 2020 tại Hà Nội. Dù giá bán mỗi cặp bánh chưng này lên đến 580 nghìn đồng.
Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết

Bánh chưng là món ăn truyền thống của người Việt Nam với những nguyên liệu như thịt lợn, đỗ xanh, gạo nếp, thế nhưng một cửa hàng tại Hà Nội đã sáng tạo ra món bánh chưng với nhân làm từ cá hồi, thay vì những miếng thịt lợn béo ngậy.

Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết (Hình 2).

Để tạo nên thương hiệu cho chiếc bánh, nguồn nguyên liệu cũng phải được kiểm soát chặt chẽ qua từng khâu sản xuất, nguồn nguyên liệu chủ yếu như cá hồi Na Uy, gạo nếp, đỗ xanh, lá dong … Với ý tưởng kết hợp cá hồi và bánh chưng, sản phẩm đã tạo nên một sự đột phá và làm phong phú các sản phẩm bánh chưng truyền thống.

Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết (Hình 3).

Quy trình làm 1 chiếc bánh chưng nhân cá hồi như sau: Đầu tiên, cửa hàng ngâm gạo nếp nương hạt to tròn qua đêm, ngâm đỗ xanh vào nước ấm và gói bằng lá dong.

Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết (Hình 4).
Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết (Hình 5).

Để khử vị tanh và tạo nên hương vị mới, cửa hàng ướp bột trà xanh với gạo.

Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết (Hình 6).

Cá hồi sử dụng làm nhân bánh có trọng lượng khoảng 10 kg, được làm sạch, loại bỏ toàn bộ phần da để nhân bánh không bị tanh và khi chín có mùi thơm đặc trưng. 

Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết (Hình 7).

Cá được xắt miếng bằng bàn tay, ướp qua gia vị và hạt tiêu.

Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết (Hình 8).

Việc sử dụng cá hồi làm nhân bánh chưng thay vì những miếng thịt lợn như thông thường mang lại sự tò mò cho nhiều người và hương vị khác biệt rất khó tả cho ngày Tết.

Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết (Hình 9).
Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết (Hình 10).

Mỗi chiếc bánh chưng nhân cá hồi có trọng lượng khoảng hơn 1kg trong đó lượng cá hồi gần 200 gram mỗi chiếc.

Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết (Hình 11).
Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết (Hình 12).

Bánh luộc từ 12-14 tiếng theo tiêu chuẩn bánh chưng truyền thống.

Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết (Hình 13).

Sau khi luộc, bánh chưng  được ép chặt, để nguội và hút chân không, sau đó đóng hộp.

Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết (Hình 14).

Theo chị Nguyễn Thu Hoài (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Ngày Tết ăn nhiều thịt lợn bị ngán, ăn bánh chưng nhân cá hồi sẽ tạo nên sự đặc biệt. Năm trước mình cũng đã có đặt mua rồi dù khá e ngại, tuy nhiên khi dùng thử thì bánh có hương vị rất thơm và lạ nên năm nay mình lại quyết định đặt mua tiếp.”

Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết (Hình 15).

Anh Trịnh Xuân Giáp (người sáng tạo ra loại bánh chưng này) cho biết: “Ý tưởng tạo ra sản phẩm bắt nguồn từ việc muốn gắn kết những sản phẩm truyền thống của Việt Nam với những nét văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Đó là nguồn động lực thôi thúc khiến tôi ấp ủ suy nghĩ một ngày nào đó sẽ tạo ra một sản phẩm để tất cả bạn bè trên thế giới đều có thể trải nghiệm. Sau thời gian tìm hiểu cá hồi có thế kết hợp làm bánh chưng thay cho thịt lợn thế là sản phẩm này được ra đời”.

Tin nhanh - Độc đáo bánh chưng nhân cá hồi Na Uy hút khách dịp Tết (Hình 16).

Dịp Tết năm nay, anh Giáp dự kiến bán khoảng 1.000 chiếc bánh. Mỗi cặp bánh chưng nhân cá hồi có giá bán là 580 ngàn đồng.

Độc đáo món bánh chưng nhân cá hồi ngày Tết

Đà Nẵng: Trao hàng trăm vé xe tết miễn phí cho sinh viên nghèo

Thứ 4, 08/01/2020 | 21:59
Ngày 8/1, tại chương trình Xuân chia sẻ nhân Ngày truyền thống Học sinh sinh viên Việt Nam, trường đại học Đông Á, TP.Đà Nẵng đã trao 238 vé xe Tết cho các học sinh khó khăn tại 16 tỉnh miền Trung

Triệt xóa tụ điểm lắc tài xỉu ngày cận Tết với hàng chục con bạc tham gia

Thứ 4, 08/01/2020 | 18:13
Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào bãi đất trống, bắt quả tang hàng chục con bạc đang say sưa lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Nam Định: Trẻ em mồ côi khuyết tật được thăm khám, cấp thuốc miễn phí trong những ngày giáp tết

Thứ 4, 08/01/2020 | 15:45
Hành trình thắp lửa yêu thương là hoạt động thường niên của cộng đồng bác sĩ FAA kết hợp cùng các nhà hảo tâm, nghệ sĩ... Lần này, chuyến hành trình đã đến cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (Xuân Trường, Nam Định) nơi hiện đang có hơn 100 trẻ em mồ côi, khuyết tật sinh sống.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.