Độc đáo “chuột cõng quất bonsai” giá triệu đồng

Độc đáo “chuột cõng quất bonsai” giá triệu đồng

Phạm Trọng Tùng
Thứ 6, 27/12/2019 | 22:02
0
Nhiều nhà vườn ở Tứ Liên, quận Tây Hồ tung ra thị trường quất cảnh bonsai kiểu "chuột cõng quất" phục vụ Tết Canh Tý. Sự độc đáo này khiến nhiều khách hàng thích thú.
Tin nhanh - Độc đáo “chuột cõng quất bonsai” giá triệu đồng

Hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán 2020 nhưng làng chuyên trồng đào quất Tứ Liên (quận Tây Hồ) đã bắt đầu nhộn nhịp người mua bán. Xe máy, ôtô ra vào lựa mua quất nườm nượp, thi thoảng vài chiếc xe tải chở đầy quất đi tỉnh bán lẻ từ trong vườn đi ra.

Tin nhanh - Độc đáo “chuột cõng quất bonsai” giá triệu đồng (Hình 2).

Theo ghi nhận của PV, năm nay, các nhà vườn tại làng quất Tứ Liên "đua nhau" trồng quất bonsai trên những chiếc chậu hình con chuột – linh vật của năm Canh Tý.

Tin nhanh - Độc đáo “chuột cõng quất bonsai” giá triệu đồng (Hình 3).

Đặc biệt, những chú chuột "cõng" trên lưng túi vàng, biểu trưng cho sự sung túc, tài lộc và gửi gắm hy vọng một năm mới no đủ, bội thu.

Tin nhanh - Độc đáo “chuột cõng quất bonsai” giá triệu đồng (Hình 4).

Để có được hàng nghìn cây cảnh chuột vàng "cõng" quất bonsai các nhà vườn đã phải chuẩn bị từ nhiều tháng trước.

Tin nhanh - Độc đáo “chuột cõng quất bonsai” giá triệu đồng (Hình 5).

Quất bonsai được nhà vườn trồng trong chậu ngay từ khi còn bé, bởi nếu cây to sẽ khó cho vào trong chậu và phát triển kém. Thời gian chăm sóc cây sẽ kéo khoảng 1 năm.

Tin nhanh - Độc đáo “chuột cõng quất bonsai” giá triệu đồng (Hình 6).

Hầu hết ở đây các chậu hình chuột được đặt làm từ làng gốm Bát Tràng (Hà Nội), Phù Lãng (Bắc Ninh) với nhiều loại kích cỡ và tạo hình khác nhau với giá 200.000-250.000 đồng/bình. Sau khi được trồng thêm cây quất bonsai sẽ có giá từ 4 triệu đến hơn 10 triệu đồng.

Tin nhanh - Độc đáo “chuột cõng quất bonsai” giá triệu đồng (Hình 7).

Những chậu cây hình con chuột có nhiều màu sắc khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các khách hàng. 

Tin nhanh - Độc đáo “chuột cõng quất bonsai” giá triệu đồng (Hình 8).

Nhiều chậu cây hình chuột còn được điểm thêm họa tiết chữ lộc, phúc với hy vọng mang may mắn cho gia chủ.

Tin nhanh - Độc đáo “chuột cõng quất bonsai” giá triệu đồng (Hình 9).

Bên cạnh chậu cây hình chuột, quất còn được trồng cũng với thần tài hay 3 ông Tam Đa. Đây cũng là mẫu được nhiều người ưa chuộng trong thời điểm này.

Chuột cõng quất

Gợi ý quà tặng ý nghĩa dịp tết Canh Tý – 2020

Thứ 6, 27/12/2019 | 15:02
Tết là một dịp vô cùng đặc biệt trong văn hoá của người Việt, khởi đầu cho một năm mới hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười. Bên cạnh những lời chúc đầu xuân năm mới thì những món quà Tết cũng là một nét đẹp không thể thiếu trong dịp này. Hãy cùng khám phá món quà đặc biệt cho dịp Tết Canh Tý 2020 nhé!

5 điểm vui chơi lý tưởng cho 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Thứ 6, 27/12/2019 | 14:53
Một năm mới nên bắt đầu theo cách “kul” nhất có thể. Sau đây là gợi ý không thể bỏ qua về 5 điểm vui chơi lạ mà quen ngay trong thành phố có thể bạn chưa biết!
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.