Đòi 100 triệu để giao xác cá hiếm nặng 150 kg, ngư dân đồng ý nhận 5 triệu tiền hỗ trợ

Đòi 100 triệu để giao xác cá hiếm nặng 150 kg, ngư dân đồng ý nhận 5 triệu tiền hỗ trợ

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 6, 17/05/2019 | 15:02
2
Sau khi thương lượng, ngư dân bắt được cá hiếm nặng khoảng 150kg bỏ ý định xẻ thịt và đồng ý nhận hỗ trợ 5 triệu đồng, giao xác cá cho ngành chức năng để quản lý, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Clip: Cận cảnh ngư dân ướp lạnh bảo quản cá hiếm “khủng”

Clip: Ngư dân ướp lạnh bảo quản cá hiếm “khủng”.

Trưa 17/5, ngư dân Phan Văn Thái, 49 tuổi, ngụ xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết, sau 2 ngày suy nghĩ, gia đình đồng ý giao xác cá nược cho ngành chức năng xử lý và nhận hỗ trợ số tiền 5 triệu đồng.

Tin nhanh - Đòi 100 triệu để giao xác cá hiếm nặng 150 kg, ngư dân đồng ý nhận 5 triệu tiền hỗ trợ

Ông Thái cho biết đã đồng ý nhận 5 triệu đồng hỗ trợ và bàn giao cá cho ngành chức năng. (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo ông Thái, do gia đình khó khăn, cha mẹ già đau và sống bằng nghề đánh cá, nên mong muốn được ngành chức năng hỗ trợ nhiều hơn, vì phải nghỉ việc đánh bắt cá từ mấy ngày qua.

Ngư dân này cũng cho biết, khi phát hiện cá “khủng” nặng khoảng 150kg dính lưới vào 2h sáng 15/5 trên sông Cổ Chiên, đã phải nhờ rất nhiều người hỗ trợ mới có thể mang cá vào bờ. Do cá đã chết nên gia đình phải mang ướp nước đá và chờ xử lý.

Tin nhanh - Đòi 100 triệu để giao xác cá hiếm nặng 150 kg, ngư dân đồng ý nhận 5 triệu tiền hỗ trợ (Hình 2).

Cận cảnh “cá lạ” được xác định là cá nược Minh Hải quý hiếm. (Ảnh: Thanh Lâm).

Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch UBND xã Phú Phụng cho biết, 2 ngày qua, ngành chức năng liên tục đến vận động ông Thái không xẻ thịt cá nược Minh Hải. Địa phương đưa ra 2 phương án, một là hỗ trợ gia đình tiến hành chôn cất, hai là giao xác cá theo đề nghị của các chuyên gia để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Tin nhanh - Đòi 100 triệu để giao xác cá hiếm nặng 150 kg, ngư dân đồng ý nhận 5 triệu tiền hỗ trợ (Hình 3).

Nhiều vết trầy trên cơ thể cá. (Ảnh: Thanh Lâm).

Trước đó, như báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh, sau khi hay tin ngư dân ở tỉnh Bến Tre bắt được cá lạ “khủng”, tối 15/5, Thạc sĩ Vũ Long, Giám đốc trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học và Loài nguy cấp (thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã cùng đoàn cán bộ của Trung tâm đến nhà ông Thái để tìm hiểu con cá này.

Tin nhanh - Đòi 100 triệu để giao xác cá hiếm nặng 150 kg, ngư dân đồng ý nhận 5 triệu tiền hỗ trợ (Hình 4).

Cá có màu đen huyền, dài khoảng 2,3m, nặng khoảng 150kg. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tin nhanh - Đòi 100 triệu để giao xác cá hiếm nặng 150 kg, ngư dân đồng ý nhận 5 triệu tiền hỗ trợ (Hình 5).

Cá được ướp lạnh bảo quản. (Ảnh: Thanh Lâm).

Tin nhanh - Đòi 100 triệu để giao xác cá hiếm nặng 150 kg, ngư dân đồng ý nhận 5 triệu tiền hỗ trợ (Hình 6).

Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem “cá lạ”. (Ảnh: Thanh Lâm).

Thạc sĩ Vũ Long khẳng định, đây là cá nược Minh Hải, là loài động vật trong danh mục các loài thủy sản quý hiếm. Trung tâm đã chụp ảnh, lấy mẫu da tiếp tục nghiên cứu. Đây là loài thủy sản quý hiếm, nguy cấp nên không được khai thác, vận chuyển, mua bán với mọi hình thức.

Trước đó, đoàn công tác đã giải thích và vận động gia đình ông Thái giao nộp cho chính quyền hoặc các cơ quan chức năng, trường đại học, viên nghiên cứu để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, phía gia đình ông Thái không chấp nhận giao nộp cá mà đề nghị đơn vị, cá nhân nào nhận cá phải hỗ trợ 100 triệu đồng. 

Đến ngày 17/5, sau khi gia đình ông Thái đồng ý mức hỗ trợ 5 triệu đồng, xác cá “khủng” vẫn đang được ướp lạnh bảo chờ ngành chức năng tới nhận và di chuyển đi.

Cận cảnh “cá lạ” nghi là cá heo chuột quý hiếm

Clip: Cận cảnh “cá lạ” được xác định là cá nược Minh Hải quý hiếm.

Bắt được cá hiếm nặng 150kg, ngư dân đòi 100 triệu mới giao xác

Thứ 5, 16/05/2019 | 15:14
“Cá lạ” nặng khoảng 150 kg được một ngư dân bắt được ở sông Cổ Chiên, bước đầu cơ quan chuyên môn xác định là cá nược Minh Hải quý hiếm.

Bà Rịa Vũng Tàu: Thả hai cá thể rùa biển quý hiếm về biển

Thứ 4, 15/05/2019 | 19:49
Sau khi nhận được thông báo từ người dân, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhanh chóng đến hiện trường, tiếp nhận hai cá thể rùa biển quý hiếm để tiến hành thả về môi trường biển.

Clip: Người dân đổ xô đi xem “cá lạ” nghi cá heo chuột quý hiếm

Thứ 4, 15/05/2019 | 13:28
Trong lúc thả lưới bắt cá trên sông Cổ Chiên, một ngư dân bắt được “cá lạ” nặng khoảng 150kg nghi là cá heo chuột quý hiếm. Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem “cá lạ” này.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.