"Đổi 5 khinh hạm lấy 1 tuần dương hạm": "Phép tính" khó hiểu của Nga?

Trương Mạnh Kiên
Thứ 5, 21/01/2021 | 13:45
0
Bỏ 100 tỷ rúp để hiện đại hóa con tàu hơn 30 năm tuổi trong suốt gần 10 năm, Nga dường như đã lãng phí tiền bạc khi số tiền đó có thể đóng được 5 khinh hạm mới.
Tiêu điểm - 'Đổi 5 khinh hạm lấy 1 tuần dương hạm': 'Phép tính' khó hiểu của Nga?

"Đô đốc Nakhimov" sắp trở lại với vai trò soái hạm.

Sự trở lại của tuần dương hạm "Đô đốc Nakhimov"

Vào năm 2022, soái hạm mới của hải quân Nga, tàu "Đô đốc Nakhimov" sẽ được đưa vào hoạt động. Cùng thời điểm ấy, chiến hạm uy lực "Peter Đại đế" thuộc đề án 1141 sẽ hạ cờ và hướng đến Sevmash để tiến hành quá trình hiện đại hóa tương tự.

Tuần dương hạm hạt nhân hạng nặng "Đô đốc Nakhimov" sắp trở lại của Nga sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh tấn công và tính ổn định chiến đấu của hạm đội tàu mặt nước trước các tàu sân bay của đối thủ. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng thay vì chi tiền hiện đại hóa, Nga lẽ ra nên dùng nguồn lực tài chính cho việc chế tạo các khinh hạm mới.

Dưới thời Liên Xô, Nga chỉ chế tạo được 4 chiếc tuần dương hạm hạt nhân thuộc dự án Orlan (lớp Kirov), hay còn được biết đến với cái tên “sát thủ hàng không mẫu hạm” khổng lồ.

Mỗi tàu tuần dương đều có sức công phá khủng khiếp cũng như phạm vi hoạt động không giới hạn, nhờ được trang bị sức mạnh của 2 lò phản ứng hạt nhân. Vũ khí chính của tàu là tên lửa chống hạm Granit, bệ pháo tự động 130 mm AK-130 hai nòng với tầm ngắm 25 km, hai ống phóng ngư lôi năm ống và ba trực thăng chống ngầm. Ở thời điểm ra mắt, tuần dương hạm của Nga là một vũ khí thực sự đáng gờm.

Tuy nhiên, thời gian và thiếu kinh phí đã khiến các tàu tuần dương hạm của Nga kém dần đi. Chỉ có tàu "Peter Đại đế" còn lại trong hàng ngũ. Tàu "Đô đốc Ushakov" đã được rút khỏi hạm đội và đang chờ xử lý. Tàu "Đô đốc Lazarev" không còn khả năng chiến đấu, chưa định đoạt được số phận, khi không đủ tiền để hiện đại hóa, nhưng cũng không bị vứt bỏ.

"Đô đốc Nakhimov" đang có số phận tốt nhất trong tất cả. Con tàu chính thức được đưa đi sửa chữa vào năm 1999, nhưng công việc hiện đại hóa thực sự chỉ bắt đầu vào năm 2012 và dự kiến bàn giao ​​vào năm 2018. Tuy nhiên, lịch trình đã thay đổi sang năm 2022, thậm chí có thể là 2024-2025.

"Đô đốc Nakhimov" hiện đại hóa gì?

Trước hết, tất cả các vũ khí tên lửa và hệ thống phòng không của tàu tuần dương đều phải thay thế, vì chúng đã khá lỗi thời, dẫn đến khả năng chiến đấu giảm đáng kể.

Thay vì 20 tên lửa Granit, các kỹ thuật viên lắp đặt 80 ô cho tổ hợp phóng thẳng đứng đa năng 3S14, giúp số lượng tên lửa tăng lên 4 lần. Năng lực con tàu cũng tăng lên, khi giờ đây có thể trang bị tên lửa "Calibers" được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên biển và mặt đất, tên lửa chống hạm siêu âm "Onyx", và trong tương lai là tổ hợp "Zircon" siêu vượt âm.

Khả năng phòng không cũng được tăng cường. Ở tầm gần, "Pantsir-ME" thay thế "Kortik" đã lỗi thời, tầm trung với khoảng cách lên tới 150 km, bầu trời sẽ được bao phủ bởi hệ thống phòng không "Redut". Trong khi tên lửa phòng không "Fort-M" có 92 ô tên lửa phòng không để bắn hạ mục tiêu trong bán kính 200 km.

Tiêu điểm - 'Đổi 5 khinh hạm lấy 1 tuần dương hạm': 'Phép tính' khó hiểu của Nga? (Hình 2).

Nga lẽ ra nên dành tiền đóng 5 khinh hạm mới?

Các chuyên gia chỉ ra rằng tuần dương hạm của Nga có thể sử dụng tên lửa phòng không tầm cực xa 40N6, có khả năng bắn trúng một mục tiêu bay ở khoảng cách lên đến 400 km. Để bảo vệ trước các cuộc tấn công từ tàu ngầm, tổ hợp "Packet-NK" đã được lắp đặt, trang bị ngư lôi tầm nhiệt MTT và ngư lôi phản lực M-15.

Tất cả những trang bị mới sẽ làm cho tàu "Đô đốc Nakhimov", cũng như các tàu tuần dương khác của dự án này, sau khi hiện đại hóa, ổn định hơn trong cuộc đối đầu với tàu sân bay của kẻ thù. Chỉ cần một tuần dương hạm chỉ huy các tàu, với hệ thống phòng không mạnh như vậy, có thể dễ dàng ngăn chặn máy bay trinh sát và gây nhiễu ở khoảng cách xa, thậm chí bắn hạ toàn bộ cánh máy bay tấn công trên tàu sân bay.

5 đổi 1

Dẫu vậy, những người chỉ trích việc Nga chi quá nhiều tiền để hiện đại hóa tàu tuần dương cũ vẫn đưa ra những lập luận có lý.

Đầu tiên, chi phí hiện đại hóa tuần dương hạm cũ là rất đắt. Theo ước tính sơ bộ, tàu "Đô đốc Nakhimov" đáng ra chỉ tiêu tốn ngân sách 50 tỷ rúp, nhưng do sự chậm trễ và tổng mức độ phức tạp của dự án, số tiền đã tăng lên 80-90 tỷ, thậm chí có thể lên tới 100 tỷ.

Số tiền này có thể được sử dụng để đóng mới 4-5 khinh hạm dự án 22350 "Đô đốc Gorshkov". Vũ khí trang bị của những khinh hạm này chỉ kém hơn "Đô đốc Nakhimov" về mặt số lượng. Không những vậy, chúng cũng được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại như "Calibre", "Onyx", "Zircon", "Redut" và "Packet-NK" tương tự. Một tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân khổng lồ là tốt, nhưng sở hữu 5 khinh hạm nhỏ phải chăng còn tốt hơn?

Lý do thứ hai là thời gian hiện đại hóa quá dài. Việc hiện đại hóa một tuần dương hạm trong thời gian dài sẽ lấy đi phần lớn nguồn lực của nhà sản xuất, vốn có thể được tập trung để chế tạo các tàu ngầm thuộc dòng Yasen.

Tờ Repoter của Nga cho rằng, hai lý do trên là chính xác, nhưng vẫn có những yếu tố khách quan khiến Nga phải chọn con đường hiện đại hóa thay vì đóng mới.

Các chương trình đóng tàu mặt nước lớn đã bị gián đoạn liên tục bởi sự đứt gãy trong quan hệ công nghiệp với Ukraine, quốc gia từ chối cung cấp các nguồn phát hạt nhân cho tàu. Một trong những dự án đầy hứa hẹn về tàu khu trục tên lửa Leader trang bị động cơ hạt nhân cũng đã bị gác lại.

Trong điều kiện đó, hiện đại hóa sâu các tàu chiến cũ là một bước đi khá hợp lý, trong lúc ngành đóng tàu trong nước dần dần thay thế các thành phần từ những nguồn cung khác.

"Đô đốc Nakhimov" Nga mang 480 tên lửa: Xứng danh mạnh nhất thế giới?

Thứ 7, 09/01/2021 | 15:00
Sau 7 năm cải tiến, tàu "Đô đốc Nakhimov" của Nga sắp trở lại với dàn vũ khí hùng hậu đủ khiến phương Tây phải khiếp sợ.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.