
Các cầu thủ nhí đã hoàn toàn khỏe mạnh sau sự cố ở hang động Thái Lan.
Trong nhiệm vụ giải cứu thu hút sự chú ý của thế giới vào tháng 7 năm ngoái, 12 cầu thủ bóng đá nhí bị mắc kẹt trong hang cùng huấn luyện viên ở Tham Luang, Thái Lan, đã được tiêm ketamine để giúp bình tĩnh và tránh khỏi tình trạng hạ thân nhiệt trong lúc được kéo ra qua vùng nước lạnh.
Câu chuyện về cuộc đấu tranh sinh tồn của đội bóng "Lợn Hoang" bắt đầu khi các cầu thủ nhí và huấn luyện viên của mình bị mắc kẹt bởi nước lũ bên trong một hệ thống hang động phức tạp vào cuối tháng 6/2018. Cả nhóm đã xoay xở trong hang động 17 ngày trước khi nhóm bé trai cuối cùng, cùng với huấn luyện viên, được giải cứu vào ngày 10/7.
Một nhóm thợ lặn quốc tế đã được tập hợp để giải cứu các cậu bé bị mắc kẹt, nhưng những cơn mưa lớn và hệ thống hang động tối tăm, phức tạp đã khiến cho mọi thứ không hề dễ dàng, ngay cả với đội ngũ giàu kinh nghiệm. Saman Gunan, một cựu lính Hải quân Thái Lan, thậm chí đã qua đời trong chiến dịch vì hết oxy khi lặn.
Để giúp các cậu bé bình tĩnh trong điều kiện nguy hiểm, đội giải cứu đã cho sử dụng ketamine. Cách này được chứng minh là hữu ích trong các trường hợp dễ bị hạ thân nhiệt, đội cứu hộ viết trong một lá thư được xuất bản bởi Tạp chí Y học New England.
"Kế hoạch giải cứu liên quan đến việc sử dụng thuốc gây mê dựa trên ketamine và mặt nạ khí (cung cấp 80% oxy)”, tác giả Chanrit Lawthaweesawat, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Y khoa Thái Lan, cùng các nhà chức trách Thái Lan và các thành viên của đội cứu hộ, giải thích.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.