Đối mặt với khó khăn nhưng Huawei vẫn nuôi hy vọng chiếm ngôi vương ngành smartphone

Đối mặt với khó khăn nhưng Huawei vẫn nuôi hy vọng chiếm ngôi vương ngành smartphone

Thứ 3, 11/06/2019 | 21:47
0
Mặc dù đang đối mặt với nhiều khó khăn, lãnh đạo của Huawei vẫn không từ bỏ mục tiêu giành danh hiệu nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới từ tay Samsung.

Việc Mỹ đưa Huawei vào danh sách cấm giao dịch công nghệ, buộc Google, Qualcomm và ARM chấm dứt hợp tác là đòn đánh mạnh vào mảng điện thoại thông minh của tập đoàn Trung Quốc.

Trong quý I/2019, Huawei vươn lên thành nhà sản xuất smartphone lớn đứng thứ 2 thế giới. Tuy nhiên, việc Huawei đánh mất hệ điều hành Android và vi xử lý nền ARM khiến nhiều thị trường bắt đầu quay lưng với sản phẩm của công ty có trụ sở tại Thâm Quyến.

Công nghệ - Đối mặt với khó khăn nhưng Huawei vẫn nuôi hy vọng chiếm ngôi vương ngành smartphone

Huawei đang đối mặt với tương lai u ám, nhưng lãnh đạo công ty này vẫn muốn chiếm vị trí số 1 của Samsung trong ngành smartphone.

Tuy vậy, các lãnh đạo của Huawei vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng của công ty này. Theo CNBC, tại hội nghị CES Asia diễn ra ở Thượng Hải, ông Shao Yang - Giám đốc chiến lược của công ty kinh doanh sản phẩm phổ thông Huawei - cho biết, hãng vẫn đặt mục tiêu chiếm lấy vị trí số 1 của Samsung nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn.

“Chúng tôi đúng ra có thể trở thành thương hiệu lớn nhất vào quý IV/2019, nhưng giờ đây chúng tôi cảm thấy việc này sẽ chậm đi một chút”, ông Shao Yang nói.

Ông Shao cũng tiết lộ, hiện tại Huawei vẫn bán ra được khoảng 500.000-600.000 smartphone mỗi ngày. Con số này thấp hơn một chút so với doanh số trung bình mỗi ngày của hãng trong quý I/2019. Trong 3 tháng đầu năm, Huawei bán được 59,1 triệu smartphone.

Vào tháng 8/2018, Huawei đã vượt qua Apple để chiếm vị trí số 2 trong ngành smartphone toàn cầu. Vị trí này bị Apple lấy lại trong khoảng thời gian cuối năm 2018, nhưng vào quý I/2019 Huawei đã trở lại vị trí số 2.
Kể từ khi vượt qua Apple năm 2018, lãnh đạo Huawei đã nhiều lần nói về mục tiêu chiếm vị trí số 1 của Samsung. Tuy nhiên, đòn đánh của chính phủ Mỹ khiến cho Huawei thiệt hại cả về phần cứng và phần mềm.

Công nghệ - Đối mặt với khó khăn nhưng Huawei vẫn nuôi hy vọng chiếm ngôi vương ngành smartphone (Hình 2).

Huawei được cho là đã phát triển hệ điều hành của riêng họ, được đặt tên là HongMeng OS.

Theo Bloomberg, nhu cầu của người dùng đối với điện thoại Huawei tại châu Âu đã tụt giảm mạnh trong thời gian qua. Châu Âu được coi là thị trường quan trọng nhất của Huawei ngoài Trung Quốc.

Huawei tiết lộ đã xây dựng hệ điều hành riêng cho các thiết bị của mình từ nhiều năm qua. Sau khi bị Google rút giấy phép sử dụng Android, công ty Trung Quốc buộc phải đẩy nhanh tiến trình phát triển hệ điều hành HongMeng để thay thế.

Theo ông Shao, Huawei “vẫn muốn tiếp tục sử dụng các hệ sinh thái của Microsoft và Google”. Lãnh đạo của Huawei cũng chỉ ra rằng công ty này đã đóng góp rất nhiều vào nền tảng hệ điều hành mở của Google.

Sony Xperia 10 Plus được giới thiệu tại sự kiện MWC 2019. Máy có mặt tại Việt Nam thông qua con đường xách tay với mức giá 8,2 triệu đồng.

Mon (t/h theo Zing)

 

Huawei tìm cách củng cố vị thế ở châu Phi và phát triển mạng 5G cho nhà mạng Nga

Thứ 2, 10/06/2019 | 05:30
Huawei đã tìm cách củng cố vị thế ở châu Phi và đạt được thỏa thuận để phát triển công nghệ mạng 5G cho MTS, nhà mạng lớp nhất tại Nga.

Huawei tiếp tục dính đòn từ Mỹ

Thứ 7, 08/06/2019 | 06:40
Điện thoại Huawei sẽ không được cài sẵn các ứng dụng của Facebook. Đây là đòn tấn công mới nhất mà Huawei gặp phải kể từ khi bị Mỹ cấm vận.
Cùng tác giả

Chỉ vì chuyện mua sắm Tết mà vợ chồng tôi cãi nhau

Thứ 6, 10/01/2020 | 14:09
Với vợ tôi, cả năm có một cái Tết, cứ mua sắm, quà cáp hoành tráng vào. Tôi đi làm về tiền lương, tiền thưởng tôi đều đưa hết cho vợ chi tiêu mua sắm. Nhưng đưa bao nhiêu cũng không đủ với cô ây.

Mẹ chồng chăm cháu kiểu tuỳ hứng, con dâu bị mắng "trứng khôn hơn vịt"

Thứ 2, 25/11/2019 | 08:52
Mẹ chồng chăm cháu cũng xuất phát từ tình thương yêu, tuy nhiên cách chăm phản khoa học của bà khiến mình rất lo lắng. Mình nên làm gì với tính cách thương cháu mà hóa hại cháu của mẹ chồng đây?

Đàm Vĩnh Hưng từng "cạch mặt" Bằng Kiều suốt một thập niên

Thứ 6, 06/09/2019 | 22:03
Đàm Vĩnh Hưng cho biết giữa anh và Bằng Kiều từng nam ca sĩ thừa nhận từng có một khoảng thời gian anh và nam ca sĩ Bằng Kiều không nhìn mặt nhau.

“Vị hoàng đế” đa tình trong Hoàn Châu Cách Cách từng phải đi tu và ruồng bỏ vợ con

Chủ nhật, 26/05/2019 | 15:00
Ít ai biết rằng vị vua Càn Long trong phim “Hoàng Châu Cách Cách” ngoài đời lại có lịch sử tình trường đầy tai tiếng. Khác với hình ảnh "Hoàng A Mã" hết mực yêu thương các con trên phim, Trương Thiết Lâm ở đời thường được biết đến là một người cha vô trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh xế cổ điển 2024 Kawasaki Meguro S1 mới về Đông Nam Á

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:54
Xế nổ cổ điển 2024 Kawasaki Meguro S1 mới trình làng tại Đông Nam Á đẹp long lanh, cuốn hút dân chơi xe tại đây.

Xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng đột phá trong 2 tháng đầu năm

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:41
Trong 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Startup xe điện GAC AION đặt mục tiêu sẽ bán 4,7 triệu xe vào năm 2030

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:52
Sau những thành công tại Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia, hãng xe điện GAC AION đặt kỳ vọng lớn vào doanh số trong tương lai nhờ tốc độ tăng trưởng kép hàng năm.

Honda tung xe ga mới Giorno+ giá 46 triệu đồng cho giới trẻ

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:53
Honda Giorno+ mới kết hợp với Donald Duck đem lại một diện mạo siêu hấp dẫn cho những nam thanh nữ tú trẻ tuổi.

Dịch vụ nhận hàng hộ shipper: Kiếm vài nghìn/đơn, ở Việt Nam chưa có

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:44
Công việc này không yêu cầu bằng cấp hay tốn nhiều sức lực mà cũng có thể giúp bạn kiếm khoảng vài triệu đồng/tháng.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Nhiều chuyến bay Vietnam Airlines dịp lễ 30/4 gần kín chỗ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:24
Vietnam Airlines dự kiến cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Giá vàng hôm nay 29/3: Vàng thế giới tăng phi mã cao kỷ lục

Thứ 6, 29/03/2024 | 08:55
Giá vàng thế giới sáng nay tăng 43 USD/ounce lên 2.233 USD/ounce, đây là mức cao kỷ lục của giá vàng thế giới.