Đôi nét về con trai Tổng thống Liberia, người ghi bàn cho tuyển Mỹ tại World Cup 2022

Đôi nét về con trai Tổng thống Liberia, người ghi bàn cho tuyển Mỹ tại World Cup 2022

Thứ 3, 22/11/2022 | 12:26
0
Timothy Weah đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Mỹ ở World Cup 2022. Nhưng ít ai biết, anh là con trai của Tổng thống Liberia George Weah.

Dù mang đến Qatar đa số các cầu thủ trẻ nhưng Mỹ lại cho thấy lối chơi gắn kết và hiệu quả trước đối thủ châu Âu. Những pha đánh biên dồn bóng cho bộ đôi tấn công Christian Pulisic và Timothy Weah không ít lần gây sóng gió trước khung thành Wayne Hennessey phía Xứ Wales.

Phút 36, Mỹ phản công sắc lẹm bên cánh trái và Christian Pulisic chuyền bóng khéo cho Timothy Weah để cầu thủ này bình tĩnh hất bóng qua tay thủ môn Hennessey ở tình huống đối mặt. 1-0 và tuyển Mỹ dẫn bàn cho đến hết hiệp 1.

Thể thao - Đôi nét về con trai Tổng thống Liberia, người ghi bàn cho tuyển Mỹ tại World Cup 2022

Timothy Weah ghi bàn cho tuyển Mỹ.

Phút 80, xứ Wales tổ chức tấn công bên cánh phải. Từ đường chuyền của đồng đội, Gareth Bale che chắn khôn ngoan khiến Walker Zimmerman mắc bẫy. Tác động từ phía sau của trung vệ số 3 là đủ để trọng tài chính Al Jassim thổi phạt. Trên chấm đá phạt 11m, Gareth Bale sút phạt cực mạnh, khiến thủ môn Matt Turner dù đoán đúng hướng và đổ người chạm tay vào bóng vẫn không cản được bàn thua.

Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1 và cả hai đội chia nhau vị trí nhì, ba bảng B với 1 điểm, xếp sau tuyển Anh, đội đã thắng giòn giã 6-2 trước Iran ở trận mở màn trước đó. Ở lượt đấu tiếp theo, xứ Wales sẽ chạm trán Iran trong khi Mỹ đối đầu với tuyển Anh.

Dù chung cuộc tuyển Mỹ bị cầm chân nhưng Timothy Weah vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi vì dấu ấn đậm nét trong lần đầu tiên góp mặt ở World Cup. Nhưng, ít ai biết Timothy Weah có một gia thế "khủng".

Thể thao - Đôi nét về con trai Tổng thống Liberia, người ghi bàn cho tuyển Mỹ tại World Cup 2022 (Hình 2).

Timothy Weah đã để lại dấu ấn tại World Cup 2022.

Timothy Weah là con trai của đương kim Tổng thống Liberia George Weah. Ông George Weah cũng từng là danh thủ vang bóng một thời của bóng đá châu Phi, với 3 lần đoạt danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi".

Ông George Weah cũng từng đoạt danh hiệu "Quả bóng vàng châu Âu" năm 1995 và "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" năm 1995. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông George Weah đã chơi tổng cộng 478 trận trong màu áo nhiều CLB danh tiếng như: Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea, Manchester City... và giành được vô số danh hiệu.

Ông George Weah cũng từng ghi 18 bàn thắng trong 75 trận khoác áo tuyển Liberia. Sau khi giải nghệ, ông George Weah dấn thân vào con đường chính trị và trở thành Tổng thống Liberia kể từ tháng 1/2018.

Thể thao - Đôi nét về con trai Tổng thống Liberia, người ghi bàn cho tuyển Mỹ tại World Cup 2022 (Hình 3).

Ông George Weah đã làm nên lịch sử khi đắc cử Tổng thống Liberia. (Ảnh: Daily Express).

Dù có cha là Tổng thống Liberia nhưng Timothy Weah lại sinh ra và lớn lên ở Mỹ và cũng lựa chọn đi theo con đường bóng đá. Tiền đạo sinh năm 2000 chơi cho đội trẻ của New York Red Bulls mùa giải 2013/2014, trước khi có bước thăng tiến khi chuyển tới PSG. Sau 3 năm khoác áo đội trẻ, Timothy Weah chơi 15 trận cho đội B của PSG ở mùa 2017/2018, ghi 4 bàn sau 15 trận.

Tiền đạo 22 tuổi sau đó được PSG cho Celtic mượn ở lượt về mùa 2018/2019, rồi chuyển hẳn sang Lille. Trong màu áo Lille, Timothy Weah ra sân 66 trận trong 3 mùa giải, ghi được 6 bàn thắng.

Timothy Weah có đủ điều kiện để chơi cho cả Pháp, Jamaica và Liberia nhưng lựa chọn của cầu thủ sinh năm 2000 là đội tuyển Mỹ. "Tôi không biết gì ngoài đội tuyển Mỹ cả. Lựa chọn vô cùng đơn giản", con trai của Tổng thống George Weah chia sẻ.

Thể thao - Đôi nét về con trai Tổng thống Liberia, người ghi bàn cho tuyển Mỹ tại World Cup 2022 (Hình 4).

Cầu thủ Timothy Weah.

Theo tiền vệ Tyler Adams của đội tuyển Mỹ, Timothy Weah không bị cái bóng quá lớn của người cha George Weah che mờ. Cầu thủ thuộc biên chế Lille nỗ lực từng ngày và nhận lại thành quả xứng đáng.

Ở tuổi 22, Timothy Weah là cầu thủ trẻ thứ 5 ghi bàn trong lịch sử đội tuyển Mỹ. Đây cũng là pha lập công thứ tư của tiền đạo sinh năm 2000 cho đội tuyển quốc gia sau 26 trận khoác áo.

Quốc Tiệp (theo tuoitre.vn, vtc.vn, nld.com.vn)

“Mèo tiên tri” và “thần rùa” dự đoán kết quả trận Mexico và Ba Lan

Thứ 3, 22/11/2022 | 11:00
Lúc 23h hôm nay (22/11), đội tuyển Mexico sẽ gặp đội tuyển  Ba Lan trong khuôn khổ bảng C World Cup 2022.

Đại sứ World Cup 2022 David Beckham lịch lãm trên khán đài xem trận Anh và Iran

Thứ 3, 22/11/2022 | 10:20
David Beckham đã có mặt tại khán đài sân Khalifa (Qatar) tối 21/11 (giờ Hà Nội) để cổ vũ cho đội tuyển Anh trong cuộc đối đầu với Iran.

Chàng trai trẻ không chân trong lễ khai mạc World Cup 2022 là người như thế nào?

Thứ 2, 21/11/2022 | 15:21
Ghanim Al Muftah là một trong những đại sứ của World Cup 2022. Anh không có cả hai chân vì đã mắc phải một căn bệnh thoái hoá cột sống bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp.

Choáng với giá vé đắt đỏ tại World Cup 2022 và độ chịu chơi của cổ động viên UAE

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:34
Đã có hơn 12.000 cổ động viên bóng đá UAE đặt gói trải nghiệm hạng sang để theo dõi các trận đấu thuộc World Cup 2022 tại Doha (Qatar).
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.

U23 Uzbekistan bổ sung viện binh từ CSKA Moscow để đấu U23 Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:50
U23 Uzbekistan sẽ có sự phục vụ của 2 cầu thủ Abbosbek Fayzullaev và Abdukodir Khusanov ở cuộc đọ sức với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.