Đối tượng gây ra mâu thuẫn vụ

Đối tượng gây ra mâu thuẫn vụ "giang hồ áo cam" ra đầu thú

Thứ 5, 23/07/2020 | 11:24
0
Đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành được cho là đã nhờ Trí "nhảm" huy động đàn em trong vụ "200 giang hồ áo cam" đại náo quán ốc ở Bình Tân đã ra cơ quan công an đầu thú.

Ngày 23/7, Công an TP. HCM cho biết, đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi) là đàn em Trí "Nhảm" và là người liên quan trong vụ 200 giang hồ áo cam đập phá quán ốc Hương (đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân) đã đến cơ quan công an đầu thú.

Đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành được xác định là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa hai nhóm khiến đối tượng Dương Đại Trí (tức Trí "Nhảm", 30 tuổi) lên mạng kêu gọi rất đông thiếu niên 14-16 tuổi ở nhiều tỉnh, thành để đi trả thù cho đàn em.

An ninh - Hình sự - Đối tượng gây ra mâu thuẫn vụ 'giang hồ áo cam' ra đầu thú

Đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành tại cơ quan điều tra

Hồ sơ vụ án cho thấy, trước đó, ngày 3/6, tại phường An Lạc A, quận Bình Tân xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm nữ sinh. Khi thấy Hồ Chí Linh (SN 1991, đàn em của Tuấn "B") đứng xem, Thành có nói Linh là đàn ông, thấy phụ nữ đánh nhau sao không can ngăn mà còn đứng xem. Sau đó, giữa hai người này xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi rồi lao vào đánh nhau giữa phố, báo VN Express đưa tin.

Hồ Chi Linh sau khi bị đánh đã kéo thêm 5-6 đối tượng đến tìm Thành để xử nhưng cả hai lần đều không gặp. Sau đó, Thành xem lại camera trong nhà mình thì thấy nhóm của Linh đến gây rối nên lên mạng xã hội hẹn Linh "ăn thua đủ". Do đó, Thành đã nhờ Trí “nhảm” đánh dằn mặt nhóm của Linh.

Về phía Linh, biết sẽ có đụng độ nên đã tìm đến Tuấn "B" để nhờ can thiệp. Dù trước đó, Trí “nhảm” và Tuấn "B" có mối quan hệ bạn bè, cả hai còn đi chơi, hát karaoke với nhau trước khi vụ hỗn chiến xảy ra.

Do số lượng của 2 băng nhóm này quá đông, nhóm của Tuấn "B" đã cởi trần để phân biệt người của 2 nhóm, tuy nhiên, kế hoạch này đã bị Công an huyện Bình Chánh kịp thời ngăn chặn.

Sau khi hẹn thời gian và địa điểm hỗn chiến, Trí “nhảm” đã huy động khoảng 200 người áo cam tìm đến quán ốc Hương (đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân) để truy tìm đối thủ vì biết nhóm của Tuấn "B" hay ngồi ăn nhậu ở đây.

An ninh - Hình sự - Đối tượng gây ra mâu thuẫn vụ 'giang hồ áo cam' ra đầu thú (Hình 2).

Hình ảnh băng nhóm áo cam đập phá quán ốc được camera ghi lại

Khi đến địa điểm, do không gặp nhóm Tuấn "B", nhóm của Trí “nhảm” đã đập phá quán, đánh một người bị thương ở quán khi người này dùng điện thoại để ghi hình.

Tiến hành điều tra, công an đã tạm giữ tổng cộng 106 người liên quan, phát lệnh truy nã toàn quốc nghi can cầm đầu Trí "Nhảm" và nhiều người khác.

Đến ngày 17/7, Trí và bốn đàn em là Lê Ngọc Đăng Khoa (tức Khoa "Điên", 26 tuổi); Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi); Nguyễn Ngọc Tuyền (tức Tèo "Quận 6", 36 tuổi) và Phan Vinh Thuận (18 tuổi) bị cơ quan công an khởi tố, truy nã về các tội danh Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, lực lượng công an đã bắt được Trần Thanh Tuấn (tức Tuấn "B", 35 tuổi) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại miền Trung, theo báo Pháp luật TP. HCM.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại điểm a, đ, h, i, Điều 134, Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 nêu rõ:

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

đ) Có tổ chức;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ;

Tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại Khoản 1, Điều 178 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 nêu rõ:

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

Tội gây rối trật tự công cộng được quy định tại Khoản 1, 2, Điều 318 Bộ luật hình sự năm 2015 nêu rõ:

“1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

d) Xúi giục người khác gây rối;

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

e) Tái phạm nguy hiểm".

Đăng Khoa (t/h)

An ninh hình sự 24h: Vợ chồng Đường Nhuệ bị tố uy hiếp Giám đốc trung tâm đấu giá; Nghệ An xây 67 “biệt thự” cho bò với giá 12 tỷ đồng?

Thứ 4, 22/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Vợ chồng Đường Nhuệ bị tố uy hiếp Giám đốc trung tâm đấu giá; Triệt phá băng cướp nhí ra tay liều lĩnh; Nghệ An xây 67 “biệt thự” cho bò với giá 12 tỷ đồng...

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng vờ thăm mua rồi trộm 2 giò lan đột biến tiền tỷ

Thứ 4, 22/07/2020 | 18:30
Sau khi được chủ vườn lan giới thiệu có hai cây lan giống giá trị cao vài trăm triệu đồng, Long đã nảy sinh ý định trộm để bán lấy tiền tiêu xài.

Giám đốc trung tâm đấu giá ở Thái Bình khai từng bị vợ chồng Đường Nhuệ uy hiếp, đe dọa

Thứ 4, 22/07/2020 | 15:08
Giám đốc trung tâm đấu giá tỉnh Thái Bình khai nhận với cơ quan điều tra nhiều lần bị vợ chồng Đường Nhuệ uy hiếp, đe dọa đến tính của gia đình, bắt cóc con gái để yêu cầu người này làm theo ý của vợ chồng Đường Nhuệ.

Gia Lai: Xác minh vụ tài xế, phụ xe đánh hành khách vì không chịu... lên xe

Thứ 4, 22/07/2020 | 11:48
Sở giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ vụ một hành khách tố bị tài xế, phụ xe của một nhà xe hành hung khi không chịu lên xe.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.