Đối tượng hoạt động chống phá Nhà nước lĩnh 6 năm 6 tháng tù

Đối tượng hoạt động chống phá Nhà nước lĩnh 6 năm 6 tháng tù

Thứ 6, 19/03/2021 | 14:20
0
Bị cáo Trần Nguyên Chuân vừa bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù vì thực hiện nhiều hành vi chống phá Nhà nước

Sáng 19/3, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Nguyên Chuân, SN 1967, trú TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 109, Bộ luật Hình sự.

Theo nội dung cáo trạng, năm 2015 bị cáo Chuân sử dụng điện thoại di động thường xuyên truy cập vào ứng dụng Youtube trên mạng internet có nội dung liên quan đến tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (CPQGVNLT) do đối tượng Đào Minh Quân sinh sống ở Mỹ cầm đầu.

Trong các đoạn video trên ứng dụng Youtube, có giới thiệu về tài khoản Facebook của Đào Minh Quân và các trang Web của CPQGVNLT.

Trong quá trình hoạt động, từ tháng 3/2017 đến tháng 3/2020, Chuân đã có hành vi bỏ phiếu trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm tổng thống Đệ III Việt Nam cộng hòa, làm đơn xin tự nguyện tham gia vào tổ chức CPQGVNLT.

Đồng thời, đối tượng tham gia họp trực tuyến trên ứng dụng FCC do tổ chức CPQGVNLT điều hành, tham gia đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi Hiến ước Đệ II Việt Nam cộng hòa thành Hiến pháp Đệ III Việt Nam cộng hòa.

An ninh - Hình sự - Đối tượng hoạt động chống phá Nhà nước lĩnh 6 năm 6 tháng tù

Bị cáo Chuân tại phiên tòa.

Không chỉ vậy, Chuân còn trực tiếp tuyên truyền, lôi kéo Trương Văn Chúc tham gia trưng cầu dân ý, gửi các thông tin cá nhân của Trương Văn Chúc và Lê Thị Minh Thu (vợ của Chúc) để cho đối tượng Vũ Hoàng Tôn làm trưng cầu dân ý cho Chúc và Thu.

Sau đó, Chuân gửi bản tường trình và lý lịch cá nhân để xin tự nguyện tham gia vào “quân lực Việt Nam cộng hòa”, đơn xin tự nguyện tham gia vào “liên đoàn dậu duệ Đệ III Việt Nam cộng hòa”.

Ngày 8/3/2020, Chuân được tổ chức CPQGVNLT ký lệnh bổ nhiệm mang quân hàm Thiếu tá, phụ trách phòng 3, Bộ tổng tham mưu của tổ chức CPQGVNLT. Sau đó, được thuyên chuyển sang làm Phụ tá Bộ chỉ huy quân cảnh tư pháp của tổ chức CPQGVNLT.

Ngoài ra, Chuân còn tích cực hoạt động trên không gian mạng bằng việc đăng tải, chia sẻ các bài viết, đường dẫn, chia sẻ video phát trực tuyến và video phát trên Youtobe có nội dung kêu gọi mọi người trên không gian mạng tham gia trưng cầu dân ý và tham gia vào tổ chức CPQGVNLT.

Đồng thời, chia sẻ nội dung từng phần và toàn bộ Hiến pháp Đệ III Việt Nam cộng hòa thông qua các bài viết trên trang Facebook cá nhân và chia sẻ các đường link ở phía dưới các bài viết đã đăng tải.

Mặt khác, bị cáo còn xuyên tạc, bôi nhọ nhằm hạ bệ hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quần chúng nhân dân; vu khống, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quảng bá đề cao hình ảnh của Đào Minh Quân và các hoạt động chống phá của tổ chức CPQGVNLT.

Đến 1/9/2020, Chuân bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt giữ.

Tại cơ quan công an và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Chuân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Chuân là rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự thống nhất về nền tảng tư tưởng chính trị do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Không những vậy, còn làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với thể chế chính trị của Nhà nước Việt Nam, đe dọa đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Nguyên Chuân 6 năm 6 tháng tù giam về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Khánh Ngọc

Xét xử 20 kẻ khủng bố: Tham gia khủng bố lật đổ chính quyền vì được hứa cho tiền

Thứ 2, 21/09/2020 | 22:29
Các bị cáo cho biết, khi tham gia vào tổ chức khủng bố, dù biết kế hoạch là không thể thực hiện nhưng vẫn đồng ý thực hiện nhiệm vụ vì được hứa cho tiền.

Khởi tố đối tượng phản động hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Thứ 7, 25/04/2020 | 23:12
Công an An Giang quyết định khởi tố đối tượng Lê Ngọc Thành về hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Nhóm âm mưu lật đổ chính quyền lãnh án

Thứ 2, 24/06/2019 | 15:41
Do có tư tưởng bất mãn, chống phá nhà nước Việt Nam nên nhóm đối tượng đã lập tổ chức, chuẩn bị vũ khí, lôi kéo người tham gia biểu tình…nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Chúng đã phải trả giá cho hành động ngông cuồng.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.