Bản án tử hình cho thanh niên người Hàn Quốc sát hại đồng hương, cướp tài sản

Bản án tử hình cho thanh niên người Hàn Quốc sát hại đồng hương, cướp tài sản

Thứ 2, 28/03/2022 | 16:21
0
Nói lời sau cùng, bị cáo Lee Hyeongwon thừa nhận tội lỗi sát hại cả nhà đồng hương và bày tỏ sự hối hận.

Ngày 28/3, Tòa Gia đình và người chưa thành niên TAND Tp.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lee Hyeongwon (SN 1990, quốc tịch Hàn Quốc) tử hình về tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Tại tòa, Lee Hyeongwon thừa nhận toàn bộ cáo trạng. Nói lời sau cùng, bị cáo gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại. Lee Hyeongwon nói “Bị cáo qua Việt Nam để kiếm sống. Nếu được quay lại, bị cáo sẽ không làm như vậy”. Trước đó, bị cáo đồng ý các yêu cầu bồi thường của phía bị hại. Cụ thể tiền viện phía, tiền sửa chữa ô tô, ma chay… và tổn thất sức khỏe, tinh thần. Tổng cộng là hơn 15 tỉ và 2.000 USD.

Đại diện VKS cho rằng bị cáo có nhận thức rõ hành vi của mình. Bị cáo có chuẩn bị trước và hậu quả đã làm ba người thương vong. Trong khi luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung vì bị cáo từng khai có bệnh thần kinh năm 2011 nhưng hồ sơ này chưa được làm rõ.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm nguy hiểm, xâm phạm tính mạng, giết nhiều người, phạm nhiều tội, côn đồ. Lee Hyeongwon dùng hung khí nguy hiểm, lén lút đột nhập vô nhà người khác… Về quan điểm luật sư, tòa bác vì không có căn cứ.

Về dân sự, tòa chỉ chấp nhận một phần đòi bồi thường của bị hại hơn 700 triệu đồng. Cụ thể tài sản 248 triệu, tinh thần sức khỏe 281 triệu, chi phí mai táng 212 triệu và 2.000 USD.

Theo cáo trạng, Lee Hyeongwon nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam. Lần nhập cảnh gần nhất là vào ngày 30/10/2019 và tạm trú tại nhà trọ trên đường Lê Thị Riêng, quận 1 cùng một người đồng hương.

Lee làm việc tại nhà hàng karaoke trên đường Nguyễn Biểu, quận 5.

Khoảng 9h ngày 20/12/2019, Lee đến khu dân cư Phú Mỹ Hưng, quận 7 phát tờ rơi giới thiệu về nhà hàng. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày Lee vào công viên Hưng Phước 1 ngồi nghỉ. Tại đây, Lee nảy sinh ý định đột nhập vào các nhà trong khu vực để lấy tài sản.

An ninh - Hình sự - Bản án tử hình cho thanh niên người Hàn Quốc sát hại đồng hương, cướp tài sản

Lee Hyeongwon tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Pháp luật Tp.HCM. 

Lee đi lòng vòng quan sát, phát hiện bên hông một căn nhà ở khu này của vợ chồng ông Y. và bà S. (cùng là người Hàn Quốc) là một bãi đất trống có bờ tường cao có thể leo lên cửa sổ lầu 1. Sau khi thăm dò tình hình xong, Lee đi mua một cái áo mưa cất vào ba lô giấu ở bãi đất trống bên hông nhà.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Lee quay lại bãi đất trống lấy ba lô trèo tường vào cửa sổ lầu 1 mặc áo mưa ngồi rình chờ chủ nhà đi ngủ để ra tay.

Đến 0 giờ ngày 21/12/2019, Lee xếp áo mưa vào ba lô rồi kéo cửa sổ lầu 1 leo vào bên trong nhà. Lee đi lên khu vực nhà bếp ở lầu 4 lấy đôi găng tay cao su đeo vào và một con dao bằng kim loại cầm trên tay rồi đi xuống nhà.

Khi xuống lầu 3, bị bà S. phát hiện tri hô, Lee dùng dao đâm vào cổ, khống chế đưa bà S. vào phòng.

Ông Y là chồng bà S. nghe tiếng kêu hô thì thức dậy xông vào giải nguy cho vợ. Trong lúc giằng co, Lee dùng dao tấn công ông Y.. Bà S. được chồng giải cứu đã bỏ chạy đến nhà vệ sinh thì gục ngã.

Con gái của chủ nhà là chị Yi đang ngủ phòng bên cạnh nghe tiếng la thét, giằng co thức giấc đi ra. Lee liền buông ông Y. chạy đến dùng dao đâm vào bụng chị Yi. Chị này bỏ chạy thì bị Lee khống chế đưa vào phòng lấy tiền.

Chị Yi dẫn Lee vào phòng mình và lấy số tiền 3 triệu đồng đưa cho Lee. Gã đưa chị quay lại phòng cha mẹ yêu cầu mở két sắt nhưng không được.

Sợ con gái gặp nguy hiểm, ông Y. lấy một túi da hàng hiệu bên trong có 5 triệu đồng, các điện thoại, chìa khoá nhà, chìa khóa xe ô tô đưa cho Lee và xin tha mạng. Lấy tài sản xong, Lee khống chế Yi đi xuống phòng em trai lấy thêm một điện thoại rồi bỏ đi.

Lúc này, Lee lại nảy sinh ý định cướp ô tô của gia đình nạn nhân nên lấy chìa khoá điều khiển xe ra khỏi nhà. Do không biết đường, Lee điều khiển xe chạy lòng vòng đến khu dân cư Vinhomes Tân Cảng (quận Bình Thạnh) vứt bỏ 5 chiếc điện thoại di động và con dao xuống sông để phi tang.

Trên đường tẩu thoát, nghĩ không thể bán được chiếc ô tô, Lee đưa xe đến một khu dân cư ở quận 2 dùng bật lửa đốt xe phi tang chứng cứ rồi về phòng trọ. Phát hiện bạn cùng phòng không có ở nhà nên gã lại lục tủ lấy trộm 2.000 USD rồi bỏ đi và tiêu xài hết số tiền đã chiếm đoạt.

Theo kết quả giám định, bà S. tử vong do sốc mất máu không hồi phục, chồng bà bị thương tích 25%, con gái 38%.

Ngày 25/12/2019, Lee bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM ra lệnh bắt trong trường hợp khẩn cấp. Quá trình điều tra và tại toà, Lee khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Han (t/h từ Công an Tp.HCM, Pháp luật Tp.HCM) 

 

Clip: Bị cướp dùng dao đe dọa, cô gái có màn "phản đòn" cực gắt

Thứ 2, 28/03/2022 | 15:40
Dùng dao đe dọa định cướp túi xách trong thang máy, nam thanh niên nhận ngay kết đắng khi đụng trúng cao thủ.

Ngôi sao MU bị cướp xông vào nhà, dí dao vào cổ

Chủ nhật, 27/03/2022 | 20:59
Sau Pogba, Lingard, Lindelof, tới lượt tài năng trẻ Tahith Chong của MU đã trở thành nạn nhân của vụ cướp.

Tp.HCM: Bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản, chống trả khi bị truy đuổi

Thứ 6, 25/03/2022 | 15:31
Giật điện thoại xong, bị nạn nhân truy đuổi ráo riết, 2 đối tượng chống trả, xịt hơi cay khiến nạn nhân va chạm với xe taxi ngã xuống đường.

Tài xế taxi cướp tiền của khách gần khu vực sân bay Nội Bài bị sa lưới

Thứ 7, 02/01/2021 | 19:26
Tài xế taxi lợi dụng đoạn đường vắng và buổi tối để cướp 6 triệu đồng của 2 hành khách, rồi bỏ trốn.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.