“Đón 2 con lợn”, 3 đối tượng lĩnh 57 tháng tù

“Đón 2 con lợn”, 3 đối tượng lĩnh 57 tháng tù

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 6, 08/10/2021 | 16:04
0
Vượt một quãng đường dài lên Cao Bằng đón khách ngay giữa mùa dịch Covid-19, thế nhưng phải nói đúng mật khẩu “Đón 2 con lợn” thì bên kia mới giao người.

Phá án từ lời khai của 2 người Trung Quốc

Ngày 08/10, TAND Tp.Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Trương Thị Quyên (SN 1986, trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Hữu Trung (SN 1989) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1980) cùng trú tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 05/01/2021, tại khu vực Cụm công nghiệp xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Công an huyện Gia Lâm phát hiện 02 người nước ngoài có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nên đưa về trụ sở công an để làm rõ.

02 người nước ngoài có quốc tịch Trung Quốc khai nhận nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam đêm 04/01/2021 qua khu vực biên giới phía bắc, mục đích đi tiếp sang Campuchia làm việc.

Quá trình nhập cảnh, họ được người khác dẫn đi qua đường núi, sau đó được đưa lên xe ô tô có biển số Việt Nam do Nguyễn Văn Dũng điều khiền, cùng Nguyễn Hữu Trung đưa về địa phận xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội vào sáng ngày 05/01/2021 rồi sẽ có xe khác đón…

Căn cứ vào lời khai của những người này, công an nhanh chóng triệu tập Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Hữu Trung đến làm việc. Từ đây, công an đã triệt phá thành công đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Mật khẩu đón khách

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ tên Trương Thị Quyên khai: Khoảng đầu tháng 01/2021, Quyên được một người đàn ông tên “Hùng” (không rõ nhân thân, lai lịch) nhờ Quyên thuê giúp xe ô tô để đón hai khách người Trung Quốc từ thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đưa về Hà Nội với giá 6 triệu đồng. Khi đón khách phải sử dụng mật khẩu “Đón 2 con lợn” thì mới đón được; khi đưa về Hà Nội sẽ có người khác đón để đưa đi tiếp, Quyên đồng ý.

Sau đó, Quyên thuê Nguyễn Hữu Trung và Nguyễn Văn Dũng làm nhiệm vụ đưa đón 2 người khách Trung Quốc này.

Vượt một quãng đường dài để tới điểm hẹn, Trung và Dũng thấy có bốn người đàn ông đang đứng chờ, Trung xuống xe nói “cho đón khách của Quyên” nhưng không ai trả lời; sau đó Trung nhớ ra lời Quyên dặn và mật khẩu đón khách; khi vừa nói “Cho đón 2 con lợn” thì ngay lập tức có người đàn ông giao hai khách nam cho Trung…

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, hai bị cáo Trung, Dũng khai đều không biết khách của Quyên nhờ đón là người Trung Quốc. Chỉ tới khi thấy hai người này nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, thì các bị cáo mới biết.

“Các bị cáo trao đổi với nhau và biết khách Trung Quốc này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, vì bình thường không ai đi đêm hôm như vậy”, bị cáo Trung khai.

Trung còn là người gọi hỏi Quyên: “Sao lại là người Trung Quốc, có sợ bị Covid không?”. Quyên trả lời Trung “Cứ yên tâm, khách không bị Covid đâu”.

Cơ quan công an xác định, cả hai người Trung Quốc đều không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh Việt Nam trái phép. Trong phi vụ này, Trương Thị Quyên hưởng lợi 1,8 triệu đồng; Trung hưởng lợi 800.000 đồng và Dũng hưởng lợi 2,5 triệu đồng. Các bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi nêu trên.

Cả ba bị cáo đứng trước công đường đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX cho hưởng mức án thấp nhất để sớm được trở về chăm sóc cho gia đình.

Căn cứ vào toàn diện hồ sơ vụ án cùng lời khai nhận tội của các bị cáo, tòa cấp sơ thẩm đủ căn cứ kết luận các bị cáo phạm tội như cáo buộc của VKS. Về hình phạt, HĐXX xét thấy Quyên là chủ mưu nên phải chịu hình phạt cao hơn Trung và Dũng.

Vì các lẽ trên, HĐXX của TAND Tp.Hà Nội quyết định xử phạt Trương Thị Quyên 30 tháng tù; Nguyễn Hữu Trung 15 tháng tù và Nguyễn Văn Dũng 12 tháng tù theo đúng tội danh truy tố.

Khánh Hòa thêm 31 bệnh nhân được xuất viện và 9 ca mắc Covid-19

Thứ 6, 08/10/2021 | 08:33
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 31 bệnh nhân mắc Covid-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số ca xuất viện ở tỉnh này lên 7.555 ca, chiếm hơn 93,3% số ca mắc.

Lĩnh 18 tháng tù vì tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Thứ 6, 24/09/2021 | 07:00
Vì hám lợi, Dưỡng đã “bắt tay” với một đối tượng ở Campuchia để đưa người nhập cảnh trái phép.

Bắt nữ Giám đốc 2 công ty tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Thứ 4, 15/09/2021 | 11:24
Mục đích bảo lãnh "chuyên gia" của Tiên là để hưởng khoản hoa hồng 400 USD từ các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.