Ngày 11/7, nhiều video ghi lại các hoạt động tác chiến gần đây của quân đội Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt đã được đăng tải lên các mạng xã hội.
Mười đoạn video cho thấy hàng chục cuộc tấn công bằng các loại máy bay không người lái cảm tử, máy bay thả lựu đạn và UAV đánh chặn. Các cuộc tấn công này nhắm vào binh lính, vị trí đóng quân và trang thiết bị của Ukraine tại Donetsk, Lugansk và một số hướng khác trong vài ngày qua.
Hai video công khai khác ghi lại các cuộc không kích: một là sử dụng tên lửa dẫn đường Kh-38 nhắm vào điểm vượt sông Volchya do lực lượng Kiev sử dụng, gần khu định cư Ivanovka theo hướng Dnipropetrovsk; video còn lại cho thấy bom lượn có điều khiển được trang bị UMPK tấn công một điểm tập kết quân Ukraine gần khu định cư Cages, hướng Sumy.
Nga không kích một vị trí quân sự của Ukraine.
Một video khác ghi lại cuộc tấn công bằng hệ thống hỏa tiễn nhiệt áp TOS-1A vào các công sự phòng ngự của Ukraine tại một địa điểm chưa xác định trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng Kiev đã thiệt hại: 663 máy bay, 283 trực thăng, 68.966 máy bay không người lái, 614 hệ thống phòng không, 24.188 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép khác, 1.576 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 27.251 khẩu pháo và súng cối, 37.990 phương tiện hỗ trợ hậu cần.
Trong ngày 11/7, thành phố Odessa của Ukraine phải hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng các máy bay không người lái Geran-2 của Nga. Theo trang Avia.pro, đã có tới 9 đợt tấn công nhắm vào các mục tiêu trong thành phố. Sáu trong số đó rơi vào khu vực nhà máy Stalkanat – nơi được cho là có đặt sở chỉ huy ngầm của Trung tâm Tuyển quân và Hỗ trợ xã hội lãnh thổ Odessa (TRC).
Truyền thông địa phương đưa tin, sở chỉ huy của TRC đặt tại tầng hâm một và hâm hai của nhà máy. Sau những đợt tấn công trước đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã lên kế hoạch phân tán nhân sự và chuyển một phần dịch vụ sang hình thức trực tuyến nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Nhà máy Stalkanat ở Odessa là cơ sở sản xuất chính về dây cáp thép và dây thép, nhưng theo các nguồn tin từ phía Nga, cơ sở hạ tầng tại đây còn được sử dụng cho mục đích quân sự, bao gồm cả làm sở chỉ huy và kho chứa. Cuộc tấn công đã phá hủy nhiều khu vực có kết cấu bê tông cốt thép, điều này được xác nhận qua các báo cáo về mức độ thiệt hại nghiêm trọng tại nhà máy. Các cuộc tấn công chỉ nhắm vào hạ tầng quân sự, không gây nguy hiểm cho dân thường.
Đây là một phần trong chuỗi các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống TRC trên khắp Ukraine. Theo Avia.pro, trước đó, vào ngày 6/7, máy bay không người lái của Nga đã tấn công tòa nhà của trung tâm TRC quận Kremenchuk, thuộc vùng Poltava. Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết mục đích của các cuộc tấn công này là nhằm làm gián đoạn quá trình huy động quân.
Thế Hải (Theo Avia.pro)