"Đòn" hủy diệt từ bầu trời: Mỹ lần đầu phô diễn siêu vũ khí laser ở Thái Bình Dương

Chủ nhật, 11/05/2025 08:07

Mỹ lần đầu sử dụng vũ khí laser tiêu diệt bầy máy bay không người lái trong cuộc tập trận Balikatan tại Thái Bình Dương, chứng minh sức mạnh công nghệ mới.

Quân đội Mỹ đang sử dụng vũ khí laser để bắn hạ máy bay không người lái. Trong một cuộc tập trận quy mô lớn gần đây tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, quân đội Mỹ đã sử dụng vũ khí năng lượng định hướng (hay laser) để tiêu diệt các hệ thống bay không người lái.

Là một phần của cuộc tập trận Balikatan quy mô lớn ở Philippines, quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống vũ khí năng lượng định hướng IFPC-HPM (DE) nhằm chống lại các bầy máy bay không người lái trong huấn luyện. Đây là lần đầu tiên loại vũ khí này được sử dụng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hệ thống phát ra chùm sóng vi ba có khả năng làm gián đoạn, vô hiệu hóa hoặc tiêu diệt máy bay không người lái của đối phương.

"Trong cuộc thử nghiệm này, chúng tôi đã chứng minh rằng có thể tiêu diệt thành công các bầy máy bay không người lái trong môi trường nhiệt đới bằng cách sử dụng hiệu ứng đa tầng", Đại úy Bray McCollum, thuộc Lục quân Mỹ, cho biết.

"Đòn" hủy diệt từ bầu trời: Mỹ lần đầu phô diễn siêu vũ khí laser ở Thái Bình Dương- Ảnh 2.

Vũ khí laser bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ. (Ảnh: National Interest)

Đơn vị chịu trách nhiệm triển khai vũ khí laser chống máy bay không người lái là Lực lượng tác chiến đa lĩnh vực số 1 (1MDTF). Đây là đơn vị cấp chiến lược trực thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ. Vì vậy, đơn vị này có khả năng linh hoạt hơn nhiều so với các đơn vị quân sự truyền thống, có thể triển khai trên phạm vi rộng và hỗ trợ nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Hệ thống bay không người lái (UAS), hay máy bay không người lái (drone), không chỉ là tương lai của chiến tranh, chúng đã hiện diện trên chiến trường, định hình cách các lực lượng quân sự lập kế hoạch và tác chiến. Trong xung đột Ukraine, cả hai bên tham chiến đều dựa vào máy bay không người lái để thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau, sử dụng hàng nghìn (thậm chí hàng chục nghìn) chiếc mỗi tháng.

Có hai cách chính để bắn hạ máy bay không người lái của đối phương. Thứ nhất, có thể bắn hạ chúng như cách bắn hạ một máy bay có người lái - sử dụng hỏa lực từ mặt đất, tên lửa hoặc laser. Máy bay không người lái thường có tốc độ tương đối thấp, mang lại lợi thế cho lực lượng mặt đất. Tuy nhiên, chúng thường nhỏ hơn nhiều so với máy bay có người lái, điều này khiến việc ngắm bắn chính xác trở nên khó khăn hơn. Đáng lo ngại nhất là các loại máy bay không người lái được sử dụng rộng rãi trên chiến trường Nga - Ukraine có chi phí sản xuất rất rẻ, khiến việc sử dụng chúng với số lượng lớn trở nên kinh tế, đủ sức áp đảo hoàn toàn hệ thống phòng không của đối phương.

Cách thứ hai để hạ máy bay không người lái là sử dụng tác chiến điện tử. Đúng như tên gọi, hệ thống bay không người lái không có phi công ngồi trên khoang: chúng được điều khiển từ xa, đôi khi từ khoảng cách hàng nghìn dặm, bởi con người. Nếu một chuyên gia tác chiến điện tử có thể đánh chặn tín hiệu kết nối giữa máy bay không người lái và người điều khiển, họ có thể giành quyền kiểm soát nó, buộc nó rơi xuống hoặc thậm chí chiếm quyền điều khiển.

Thế Hải (Theo National Interest)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Tag: Mỹ

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.