Phàn nàn về mức thâm hụt thương mại với cán cân nghiêng về phía châu Âu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra dấu hiệu rằng hàng xuất khẩu của Liên minh châu Âu (EU) sang "xứ cờ hoa" sẽ là mục tiêu tiếp theo của "đòn" thuế quan.
Khi nói với các phóng viên vào cuối ngày 2/2, ông Trump đã mô tả một khoản thâm hụt thương mại khổng lồ giữa Mỹ và EU, đầu tiên mô tả nó là 300 tỷ USD, và sau đó là 350 tỷ USD, chỉ trong vòng 2 câu.
Theo ước tính chính thức của chính phủ Mỹ, thâm hụt hàng hóa và dịch vụ giữa Mỹ và EU chỉ hơn 131 tỷ USD vào năm 2022.
"Họ không mua ô tô của chúng ta, họ không mua sản phẩm nông nghiệp của chúng ta, họ hầu như không mua gì cả – và chúng ta mua mọi thứ từ họ", ông Trump nói, cảnh báo rằng bây giờ, khối 27 quốc gia này "chắc chắn" sẽ phải đối mặt với thuế quan của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Politico EU
Mối đe dọa treo lơ lửng
Xét đến các diễn biến trong vài ngày qua, thì đó "không phải lời đe dọa suông". Ông Trump đã công bố mức thuế 25% đối với gần như tất cả hàng nhập khẩu từ các đối tác thương mại chính của Mỹ là Mexico và Canada, và mức thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Mặc dù vào phút chót, mức thuế quan mới đối với hàng hóa của Mexico và Canada đã được hoãn thi hành trong một tháng, nhưng mối đe dọa về một cuộc chiến thương mại toàn diện vẫn đang treo lơ lửng trên đầu Bắc Mỹ. Ông Trump cũng tuyên bố rằng châu Âu sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Ông Aurélien Saussay, một nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Grantham về Biến đổi khí hậu và Môi trường, cho biết không có gì là bí mật khi Mỹ nhập khẩu nhiều hàng hóa từ châu Âu hơn là xuất hàng sang "lục địa già".
"Việc thâm hụt có tồn tại và ở mức khá lớn là sự thật, có thể xác minh và đo lường được", ông Saussay nói.
"Về cơ bản, nó chỉ phản ánh sự khác biệt về chi phí sản xuất và chất lượng của các sản phẩm được cung cấp và người tiêu dùng Mỹ thích lựa chọn châu Âu cho một số sản phẩm được cung cấp ở cả hai bờ Đại Tây Dương", vị chuyên gia chỉ ra.
EU luôn xuất khẩu nhiều hàng hóa sang Mỹ hơn là nhập khẩu. Vào năm 2023, EU đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 502 tỷ Euro sang Mỹ trong khi nhập khẩu 344 tỷ Euro, tạo ra thặng dư 158 tỷ Euro cho EU, dữ liệu từ Eurostat cho thấy.
Ngược lại, châu Âu nhập khẩu nhiều hơn nhiều về mặt dịch vụ so với xuất khẩu sang Mỹ, ghi nhận mức thâm hụt 104 tỷ Euro trong lĩnh vực đó.
Tuy nhiên, con số thâm hụt thực sự là bao nhiêu có quan trọng hay không lại là một câu hỏi khác.
Ông Uri Dadush, nhà nghiên cứu tại tổ chức tư vấn Bruegel của châu Âu và là giáo sư nghiên cứu tại Trường Chính sách Công của Đại học Maryland, cho biết ông Trump đã nhiều lần tuyên bố nhu cầu bảo vệ các ngành công nghiệp của Mỹ khỏi các đối thủ cạnh tranh nước ngoài thông qua thuế quan.
Thậm chí các tuyên bố như vậy đã có từ rất lâu trước khi ông Trump phát động chiến dịch tranh cử Tổng thống đầu tiên của mình, ông Dadush nói, cho rằng mục tiêu thực sự của ông Trump… có thể là khuyến khích các công ty quốc tế đầu tư vào Mỹ, sản xuất tại Mỹ và vì Mỹ.
Thuế quan là một loại thuế áp dụng đối với hàng hóa từ nước ngoài mà các doanh nghiệp phải trả cho chính phủ của quốc gia tiếp nhận. Mặc dù mang lại doanh thu khiêm tốn, nhưng thuế quan phần lớn được các quốc gia sử dụng để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước khỏi sự cạnh tranh của nước ngoài.
Ô tô mới nhập khẩu được nhìn thấy tại một địa điểm ở Wilmington, California, Mỹ. Ảnh: NY Times
Ông Saussay của Viện nghiên cứu Grantham cho biết, lời hứa khôi phục việc làm trong ngành sản xuất thông qua thuế quan thương mại đã là một phần chính trong cả 2 chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump – và là một phần quan trọng trong lời kêu gọi của ứng cử viên Đảng Cộng hòa đối với cử tri ở các tiểu bang "dao động" trong "Vành đai rỉ sét" (Rust Belt) đang trải qua sự suy giảm công nghiệp.
"Những khu vực đó đã bỏ phiếu chủ yếu cho ông Trump trong cả 3 cuộc bầu cử Tổng thống trước đây", ông Saussay nói. "Vì vậy, có mối liên hệ trực tiếp giữa vận may chính trị của ông Trump và quan điểm bảo hộ của ông ấy. Ông ấy là một trong những tiếng nói chính trị đầu tiên ở Mỹ nhận ra rằng các hiệp định thương mại tự do (FTA) đang không ngừng mở rộng không phải là điều tốt đẹp hoàn toàn cho mọi người Mỹ".
Thiệt hại là điều chắc chắn
Đây không phải là lần đầu tiên Brussels thấy mình bị lôi kéo vào một cuộc chiến thương mại với Washington. Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump, EU là một trong những đối tác thương mại của Mỹ bị đánh thuế 10% đối với nhôm xuất khẩu sang Mỹ và thuế 25% đối với thép.
Khối 27 quốc gia đã phản ứng bằng cách nhắm vào một loạt các mặt hàng xuất mang tính biểu tượng của Mỹ, từ các tiểu bang Cộng hòa, như xe máy Harley-Davidson, rượu bourbon, vải denim và nước cam ép.
Ông Robert Basedow, Phó giáo sư kinh tế chính trị quốc tế tại Viện Kinh tế và Khoa học Chính trị London thuộc Viện châu Âu, cho biết ông sẽ không ngạc nhiên nếu EU thấy mình bị nhắm mục tiêu bởi cùng loại thuế quan cố định áp dụng đối với Trung Quốc, Mexico và Canada.
"Nó sẽ làm giảm kim ngạch xuất khẩu của EU, dẫn đến căng thẳng hơn đối với ngân sách công và tỉ lệ thất nghiệp, và làm chậm lại thêm tốc độ tăng trưởng GDP của EU", ông Basedow nói.
Các nhà phân tích của Deutsche Bank hôm 3/2 cho biết, mức thuế quan cố định 10% đối với EU có thể làm giảm 0,5-0,9% GDP của toàn khối. Để so sánh, tăng trưởng GDP của EU dự kiến chỉ đạt 1,5% vào năm 2025, và 1,8% vào năm 2026.
Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia đều phải chịu thiệt hại như nhau. Ông Dadush của tổ chức tư vấn Bruegel cho biết, "đòn" thuế quan của ông Trump sẽ tác động mạnh hơn đến một số lĩnh vực của nền kinh tế châu Âu chứ không phải tất cả.



Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.