Đơn vị quản lý lên tiếng sau khi hàng trăm ki-ốt chợ Buôn Ma Thuột đồng loạt đóng cửa

Đơn vị quản lý lên tiếng sau khi hàng trăm ki-ốt chợ Buôn Ma Thuột đồng loạt đóng cửa

Thứ 6, 06/06/2025 19:12

Hàng loạt tiểu thương tại chợ lớn nhất Buôn Ma Thuột đã đồng loạt đóng cửa hơn 100 sạp hàng chỉ vì nghe tin cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Tiểu thương thấp thỏm trước nỗi lo kiểm tra hàng hóa

Sáng ngày 6/6, hàng trăm ki-ốt kinh doanh giày dép, quần áo, mỹ phẩm tại chợ trung tâm Tp.Buôn Ma Thuột (thuộc phường Tân Tiến, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Cảnh tượng này chưa từng xảy ra tại khu chợ sầm uất bậc nhất thành phố, khiến không khí nơi đây trở nên đìu hiu, vắng vẻ.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, không chỉ các gian hàng mặt tiền, mà hàng loạt ki-ốt bên trong chợ, từ tầng 1 đến tầng 2, đều trong tình trạng "cửa đóng then cài".

Đơn vị quản lý lên tiếng sau khi hàng trăm ki-ốt chợ Buôn Ma Thuột đồng loạt đóng cửa- Ảnh 1.

Nhiều ki-ốt ở mặt tiền đường đóng cửa im ỉm.

Chị Nguyễn Thị Bình (trú tại phường Tân Lập, Tp.Buôn Ma Thuột) chia sẻ: "Sáng nay, tôi lên chợ để mua thực phẩm và dự định tìm mua một chiếc túi xách. Tuy nhiên, khi đến nơi thì tất cả các sạp bán quần áo, giày dép, túi xách đều đóng kín. Chỉ lác đác vài gian hàng mở cửa nhưng lại không bán đúng mặt hàng tôi cần mua. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn thường xuyên mua sắm ở đây, nhưng chưa bao giờ thấy chợ vắng vẻ như hôm nay".

Theo phản ánh từ các tiểu thương, từ chiều 4/6, sau khi có thông tin các cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, chứng từ, hóa đơn đỏ, nhiều người buôn bán đã lo lắng và quyết định đóng cửa, tạm ngưng kinh doanh. Hai ngày qua, nhiều gian hàng chỉ cử người trông coi tài sản, không mở cửa đón khách.

Đơn vị quản lý lên tiếng sau khi hàng trăm ki-ốt chợ Buôn Ma Thuột đồng loạt đóng cửa- Ảnh 2.

Tiểu thương dùng rèm che kín hàng hóa, tạm ngừng buôn bán.

Chị Đỗ Mai Linh (chủ sạp quần áo tại khu C của chợ trung tâm Buôn Ma Thuột) chia sẻ: "Chúng tôi kinh doanh mấy chục năm nay đều có giấy phép và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuê mặt bằng, đóng thuế. Tuy nhiên, phần lớn tiểu thương chỉ có hóa đơn viết tay khi nhập hàng, không có hóa đơn đỏ (hóa đơn giá trị gia tăng). Vì vậy, khi nghe tin cơ quan chức năng sẽ kiểm tra đột xuất và tịch thu hàng không rõ nguồn gốc, ai nấy đều rất hoang mang".

Bà Đoàn Thị Bạch Tuyết (SN 1961), một tiểu thương có hơn 40 năm kinh doanh tại chợ cho hay: "Hầu hết chúng tôi đều lớn tuổi, từ 50 đến 70, kiến thức pháp luật còn hạn chế. Mua bán ở chợ truyền thống bao nhiêu năm nay, toàn giao dịch với các đầu mối nhỏ, chỉ có hóa đơn tay. Hơn nữa, người mua cũng không hỏi hóa đơn đỏ. Do đó, giờ mà yêu cầu truy xuất đầy đủ nguồn gốc thì thật sự không biết làm sao xoay sở".

Đơn vị quản lý lên tiếng sau khi hàng trăm ki-ốt chợ Buôn Ma Thuột đồng loạt đóng cửa- Ảnh 3.

Khu chợ sầm uất vắng bóng người.

Cùng chung nỗi lo, chị Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng, chợ trung tâm Buôn Ma Thuột là chợ truyền thống, phục vụ chủ yếu cho người lao động thu nhập thấp. Rất ít người có điều kiện để mua hàng chính hãng, giá cao. Các tiểu thương cũng không có đủ vốn để nhập hàng thương hiệu. Vì thế, phần lớn chỉ bán các sản phẩm bình dân vài chục nghìn đồng, phù hợp túi tiền của người dân.

Trước tình hình này, các tiểu thương mong muốn cơ quan chức năng có sự hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định pháp luật, đặc biệt trong việc kê khai hóa đơn, truy xuất nguồn gốc hàng hóa… để người dân yên tâm tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, lo cho gia đình.

Đơn vị quản lý lên tiếng sau khi hàng trăm ki-ốt chợ Buôn Ma Thuột đồng loạt đóng cửa- Ảnh 4.

Nhiều người dân đi chợ mua hàng nhưng không có người bán.

Đơn vị quản lý chợ nói gì?

Trước tình trạng hàng loạt ki-ốt tại chợ trung tâm Buôn Ma Thuột đóng cửa như nói trên, Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin nhiều tiểu tương đóng cửa hàng vì lo sợ kiểm tra hóa đơn, chứng từ.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, phía công ty chưa nhận được thông báo nào từ cơ quan chức năng về việc kiểm tra hàng hoá.

Theo ông Linh, sau tìm hiểu cho thấy, sau khi nghe ngóng thông tin bên ngoài về cơ quan chức năng đi kiểm tra hàng hóa, các tiểu thương lo sợ và tự đóng cửa.

Đến sáng 6/6, đã có hơn 100 ki-ốt, quầy kinh doanh các mặt hàng như quần áo, giày dép, mỹ phẩm, tạp hóa... đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.

Công ty cũng đã tuyên truyền cho các tiểu thương phải buôn bán hàng hóa phải có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, chuẩn bị hóa đơn, giấy phép kinh doanh đầy đủ khi lực lượng chức năng đi kiểm tra. Tuy nhiên, các tiêu thương đều có tâm lý e ngại, lo lắng.

Đơn vị quản lý lên tiếng sau khi hàng trăm ki-ốt chợ Buôn Ma Thuột đồng loạt đóng cửa- Ảnh 6.

Nhiều tiểu thương thu dọn hàng hóa để đóng cửa.

"Thông qua việc này, chúng tôi cũng mong muốn được phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tuyên truyền cho tiểu thương hiểu về cách thức kê khai hàng hóa, chuẩn bị các loại hồ sơ, hóa đơn, hợp đồng để khi có kiểm tra thì chấp hành theo quy định của pháp luật.

Nếu đã có hướng dẫn cụ thể thì các tiểu thương sẽ phối hợp kiểm tra để yên tâm kinh doanh. Về phía công ty là quản lý mặt bằng chợ nên không nắm rõ các quy trình để hướng dẫn cho bà con thực hiện", ông Linh nói.

Vẫn theo thông tin từ ông Linh, đa số hàng hóa nhập về đều không có hóa đơn đỏ, chỉ có ghi chép số lượng hàng hóa bằng sổ sách bình thường và các nguồn hàng đều nhập sang tay.

Đơn vị quản lý lên tiếng sau khi hàng trăm ki-ốt chợ Buôn Ma Thuột đồng loạt đóng cửa- Ảnh 7.

Hàng chục ki-ốt tại tầng 2 của khu chợ không có 1 bóng người.

Đơn vị quản lý lên tiếng sau khi hàng trăm ki-ốt chợ Buôn Ma Thuột đồng loạt đóng cửa- Ảnh 8.

Các tiểu thương trong chợ tỏ ra hoang mang, lo lắng.

Đơn vị quản lý lên tiếng sau khi hàng trăm ki-ốt chợ Buôn Ma Thuột đồng loạt đóng cửa- Ảnh 9.

Dạo khắp cả chợ mới có một vài ki-ốt mở bán.

Đơn vị quản lý lên tiếng sau khi hàng trăm ki-ốt chợ Buôn Ma Thuột đồng loạt đóng cửa- Ảnh 10.

PV Người Đưa Tin có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Linh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Buôn Ma Thuột.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trần Công Hữu – Chủ tịch UBND phường Tân Tiến cho biết, với chức năng, nhiệm vụ được giao, phường có trách nhiệm phối hợp bảo vệ khu vực chợ về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Các hoạt động kinh doanh lại thuộc thẩm quyền quản lý của ban quản lý chợ.

Tuy nhiên, qua các kênh thông tin, địa phương đã nắm được, vừa qua cơ quan chức năng đã kiểm tra 1 shop bán giày dép trên địa bàn phường Tân Tiến và phạt hành chính rất nặng. Sau khi nghe được thông tin này, bà con tiểu thương tại chợ trung tâm Buôn Ma Thuột lo ngại về việc kiểm tra của lực lượng chức năng, dẫn đến phản ứng dây truyền đóng cửa hàng loạt ki-ốt.

Trên thực tế, hiện nay phường cũng chưa nắm được về kế hoạch kiểm tra hàng hóa tại chợ trung tâm Buôn Ma Thuột. "Việc kinh doanh của tiểu thương được nhà nước bảo hộ, tạo điều kiện thuận lợi để bà con kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên, việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa, hóa đơn chứng từ cũng phải có để bảo vệ người tiêu dùng và ngăn chặn việc trốn thuế. Do đó, tiểu thương khi kinh doanh phải chấp hành đúng quy định pháp luật. Thế nhưng, việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa sau khi đã buôn bán qua nhiều chủ hàng cũng sẽ rất khó khăn, bất cập. Muốn làm được vấn đề này thì cần phải cho nhân dân một thời gian. Đồng thời, các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội cần thực hiện công tác tuyên truyền để thay đổi nhận thức cho nhân dân về việc mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ và nắm được nguồn gốc hàng hóa", ông Hữu nói.

Khánh Ngọc

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.