Những ngày giữa tháng Ba, trên các tuyến đường dẫn vào các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đồng Nai, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang diễn ra khẩn trương, sôi nổi.
Phát huy vai trò già làng, người có uy tín
Từ những con đường đất đỏ vùng biên đến các thôn, ấp xa xôi, hình ảnh cờ đỏ, băng rôn, pa-nô tuyên truyền về cuộc bầu cử xuất hiện khắp nơi. Với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây, ngày 15/3 không chỉ là dịp thực hiện quyền công dân mà còn là “Ngày hội non sông”, nơi mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin vào tương lai phát triển của quê hương, đất nước.

Người có uy tín, già làng trong đồng bào dân tộc tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng Nai hiện là nơi sinh sống của 37 dân tộc anh em, với hơn 421.000 người dân tộc thiểu số, chiếm gần 9,4% dân số toàn tỉnh. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động cử tri luôn được các cấp chính quyền đặc biệt chú trọng, nhằm bảo đảm mọi người dân đều nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
Ở nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm từ 20% đến hơn 60% dân số, tiếng nói của các già làng và người có uy tín luôn có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đây cũng là "cầu nối" quan trọng giúp chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân.
Theo ông Thổ Út, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai, hiện có 481 người có uy tín và 98 già làng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Những người được xem như "pho sử sống" của buôn làng đang ngày ngày tích cực tham gia tuyên truyền, vận động bà con hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử. Khi những nội dung từ cấp ủy, chính quyền được chuyển tải qua họ, thông tin trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn đối với đồng bào.
"Các già làng, người có uy tín không chỉ giải thích cho bà con hiểu về quy trình bầu cử mà còn động viên mọi người tham gia đầy đủ, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho tiếng nói của nhân dân", ông Thổ Út chia sẻ.

Đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ địa phương gặp gỡ, tuyên truyền về ý nghĩa và quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp cho người dân tại một khu dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đồng Nai.
Tại ấp Măng Cải, xã biên giới Lộc Tấn – nơi giáp Vương quốc Campuchia, Trưởng ấp Điểu Giót (dân tộc S'tiêng) những ngày này luôn bận rộn cùng các đoàn thể địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, nhắc bà con chuẩn bị cho ngày bầu cử.
Theo ông Điểu Giót, mỗi lá phiếu của người dân đều gửi gắm kỳ vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng bào mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ thực tâm, thực lực, quan tâm đến chính sách phát triển vùng biên, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa khu vực biên giới và nội địa.
Tại nhiều địa phương khác, các già làng, trưởng thôn cũng chủ động tổ chức gặp gỡ, trao đổi với bà con để giải thích về danh sách ứng cử viên, chương trình hành động và quy trình bỏ phiếu. Nhờ đó, nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao.
Công nghệ và truyền thống cùng lan tỏa thông tin bầu cử
Không chỉ dựa vào hình thức tuyên truyền truyền thống, nhiều địa phương tại Đồng Nai còn tận dụng các nền tảng công nghệ để đưa thông tin về cuộc bầu cử đến gần hơn với người dân.
Tại xã biên giới Lộc Thành, ông Lâm Nho-một đảng viên trẻ người Khmer đã chủ động chia sẻ các nội dung tuyên truyền về bầu cử trên các nhóm Zalo cộng đồng. Những thông tin vốn khô khan trong các văn bản nghị quyết được ông chuyển thành các nội dung ngắn gọn, dễ hiểu để bà con theo dõi.
Cách làm này giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhanh chóng tiếp cận thông tin và hiểu rõ hơn về quy trình cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Người dân theo dõi danh sách ứng cử viên và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được niêm yết công khai tại khu vực bỏ phiếu.
Tại xã Lộc Quang, nơi có hơn 18.100 cử tri, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 20% dân số, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt về bầu cử.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Võ Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Lộc Quang cho biết, ngoài hệ thống loa phát thanh và các điểm niêm yết danh sách ứng cử viên, chương trình hành động tại văn phòng ấp, địa phương còn phát huy vai trò của già làng, người có uy tín để vận động bà con tham gia bầu cử.
“Xuất phát từ đặc thù địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, xã chủ động phối hợp với các già làng, người có uy tín để tuyên truyền, giúp bà con hiểu rõ ý nghĩa cuộc bầu cử và tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian”, ông Lượng thông tin.
Tại thôn Bình Lợi, xã Nghĩa Trung, ông Điểu Xu- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và là người có uy tín trong cộng đồng S'tiêng cũng tích cực vận động cử tri, thậm chí sử dụng tiếng dân tộc để giải thích cho bà con hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân.

Thôn trưởng kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại khu vực bỏ phiếu, bảo đảm thông tin được công khai, minh bạch để cử tri theo dõi.
"Tôi tuyên truyền để bà con đi bầu cử đầy đủ, càng sớm càng tốt. Khi bỏ phiếu phải lựa chọn kỹ, chọn những người có tài, có đức để làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh", ông Điểu Xu chia sẻ.
Niềm tin và kỳ vọng trong từng lá phiếu
Không khí hướng về ngày bầu cử cũng đang lan tỏa trong từng gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Điểu Nhem, người uy tín ở thôn 3, xã Tân Khai cho biết, gia đình ông đã chuẩn bị sẵn sàng thẻ cử tri để tham gia bỏ phiếu, mong muốn lựa chọn được những đại biểu thật sự vì dân, vì nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
Cùng chung kỳ vọng, ông Điểu Thành (thôn 3, xã Tân Khai) chia sẻ, người dân vùng sâu, vùng xa luôn mong chờ ngày bầu cử để trực tiếp lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình, đồng thời hy vọng các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống bà con vùng biên, hỗ trợ phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Ông Điểu Nhem (ở giữa), ông Điểu Thành phải cùng trưởng thôn bên trái tìm hiểu về các ứng cử viên để lựa chọn người xứng đáng trong ngày bầu cử.
Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ trong cộng đồng các dân tộc thiểu số cũng đang tích cực tìm hiểu về quy trình bầu cử.
Điển hình là Điểu Phi Châu-Bí thư Chi đoàn ấp Măng Cải (dân tộc S'tiêng). Theo Châu, các đoàn viên thanh niên trong ấp đã được hướng dẫn đầy đủ về “quy trình 5 bước” khi tham gia bỏ phiếu: từ xuất trình thẻ cử tri, nhận phiếu bầu, viết phiếu trong buồng kín, bỏ phiếu vào hòm đến đóng dấu “đã bỏ phiếu”.
“Được tham gia ngày bầu cử là niềm tự hào của mỗi công dân. Thanh niên chúng tôi sẽ đi bầu cử đầy đủ và vận động mọi người cùng tham gia”, Châu chia sẻ.
Không khí ngày hội còn được tô điểm bởi những nét đẹp văn hóa truyền thống. Tại thôn 3, xã Tân Khai, bà Thị Men cùng các chị em trong ấp rủ nhau mặc trang phục truyền thống của dân tộc S'tiêng trong ngày bầu cử.
Theo bà Men, việc khoác lên mình trang phục truyền thống không chỉ thể hiện niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần làm cho ngày bầu cử thêm rộn ràng, ý nghĩa.
“Ngày 15/3 tới, tôi sẽ đi bầu cử và vận động bà con trong ấp tham gia đầy đủ. Mong rằng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người có trách nhiệm, lo cho dân, cho nước”, bà Men bày tỏ.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đồng Nai, sự đồng lòng của hơn 421.000 người dân đang tạo nên bầu không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày hội lớn.
Khi những lá cờ đỏ tung bay trên các bản làng, khi những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ xuất hiện tại các điểm bỏ phiếu, đó cũng là lúc ý chí và niềm tin của đồng bào hòa cùng nhịp đập của đất nước.
Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ là quyền công dân, mà còn gửi gắm kỳ vọng về một tương lai phát triển bền vững – nơi mọi vùng miền, mọi dân tộc đều được quan tâm và cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.