Theo ước tính của nhà chức trách hai phía, về phía Iran, có 328 người thiệt mạng và ít nhất 2,500 người bị thương trong trận động đất. Giới chức địa phương cho biết tổng số người thiệt mạng có thể còn tăng lên khi đội cứu hộ và tìm kiếm đến được các khu vực hẻo lánh của Iran.

Khung cảnh đổ nát sau vụ động đất.
Ngoài ra, nhiều nhà cửa cũng bị phá hủy trong thảm họa. Trận động đất gây ảnh hưởng một số khu vực tại Iran nhưng vùng bị tàn phá nặng nề nhất là Kermanshah.
Về phía Iraq, có 4 người thiệt mạng và ít nhất 50 người bị thương.
Trận động đất cũng làm rung chuyển Thủ đô Baghdad. Một nữ nhân chứng kể lại: “Tôi đang ngồi ăn tối với ba đứa con nhỏ và bỗng nhiên cả tòa nhà rung chuyển. Sau đó, khi rời khỏi tòa nhà cùng các con, ban đầu tôi cứ nghĩ đó là một vụ đánh bom nhưng mọi người xung quanh đã la lên động đất”.

Người bị nạn trong vụ động đất đang được cứu chữa.
Sau vụ động đất, điện đã bị cắt tại nhiều thành phố tại Iran và Iraq. Người dân ở đây đổ ra công viên và đường phố trong thời tiết giá lạnh.
Tại Iran, có hơn 70.000 người cần nơi trú ẩn. Tại Iraq, thành phố bị tàn phá nhiều nhất là Darbandikhan. Trung tâm khí tượng học của Iraq khuyến cáo người dân tránh xa các tòa nhà và không sử dụng thang máy.
Trận động đất 7,3 độ Richter xảy ra vào ngày 12/11 ở thị trấn Halabja, tỉnh Kermanshah của Iran, giáp biên giới Iraq.
Xem thêm >> Hàng trăm người thương vong trong trận động đất kinh hoàng ở biên giới Iran-Iraq
Bảo Lâm