
Ảnh: Văn phòng Thống đốc Kamchatka Krai, Nga/qua Reuters.
Nhiều người đã bị thương trong vụ động đất tại Nga, và khu vực bờ biển phía Đông Nhật Bản – một khu vực từng bị tàn phá bởi một cơn động đất và sóng thần trong năm 2011 – đã nhận được lệnh sơ tán.
Vladimir Solodov, thống đốc Kamchatka trong một video đăng tải trên kênh Telegram đã nhận định: "Vụ động đất ngày hôm nay là vụ động đất nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua".
Sergei Lebedev, bộ trưởng phụ trách đối phó với tình trạng khẩn cấp trong khu vực đã cho biết một cơn sóng thần cao 3-4m đã được ghi nhận tại Kamchatka, và hối thúc người dân sơ tán khỏi khu vực ven biển.
Cục Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết vụ động đất xảy ra ở độ sâu nhỏ khoảng 19.3km dưới lòng đất, và tâm chấn cách 119km về phía đông-đông nam từ Petropavlovsk-Kamchatsky, một thành phố 165.000 dân. Cơ quan này đã báo cáo ban đầu cường độ động đất 8.0 độ richter trước khi cải chính lại mức 8.8 độ, và đã báo cáo dư chấn mạnh 6.9 độ richter sau đó.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã nâng cấp cảnh báo, cho biết dự kiến sẽ có sóng thần cao tới 3 mét đổ vào bờ biển quốc gia này.
Báo động sóng thần đã được kích hoạt tại các thị trấn ven biển trên toàn khu vực ven biển Thái Bình Dương tại Nhật Bản và chính quyền nước này đã hối thúc người dân di chuyển tới khu vực địa thế cao.
Các đoạn phim cung cấp bởi đài truyền hình NHK đã cho thấy hàng loạt người dân tại đảo Hokkaido miền Bắc Nhật Bản đang ngồi trên mái nhà, trú trong các túp lều để tránh nắng, trong khi các tàu đánh cá rời khỏi cảng để tránh bị hư hại khi có sóng lớn.
Các công nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima – một nhà máy điện từng bị hư hại trong vụ động đất và sóng thần năm 2011 dẫn tới một thảm hoạ hạt nhân – đã sơ tán khỏi khu vực này, theo thông tin từ TEPCO.
Hiện mới chỉ có sóng nhỏ được ghi nhận tại Nhật Bản, và Tổng Thư ký Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết chưa có ca bị thương hay hư hại nào được ghi nhận, và chưa có báo cáo nào về tình hình bất ổn tại các nhà máy điện hạt nhân.

Ảnh: USGS.
Cảnh báo trên toàn Thái Bình Dương
Cơ quan Cảnh báo Sóng thần của Mỹ cũng đã đưa ra cảnh báo về rủi ro "sóng thần nguy hiểm" có thể xảy ra trong ba giờ tới.
Các con sóng cao hơn 3 mét có thể đổ vào các bờ biển tại Nga và Ecuador, và sóng cao từ 1 tới 3 mét có thể đổ vào các bờ biển tại Nhật Bản, Hawaii, Chile và quần đảo Solomon. Các con sóng thấp hơn có thể đổ vào các bờ biển tại nhiều khu vực trên Thái Bình Dương, bao gồm Bờ Tây Mỹ.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết: "Do một cơn động đất khủng khiếp xảy ra tại Thái Bình Dương, một cảnh báo sóng thần đã được kích hoạt đối với khu vực Hawaii".
"Cơ quan quan sát sóng thần đang đánh giá tình hình tại Alaska và bờ biển giáp Thái Bình Dương của Mỹ. Nhật Bản cũng có thể bị ảnh hưởng".
Hawaii đã ra lệnh sơ tán một số khu vực ven biển. Trên X, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Honolulu đã viết: "Hãy hành động ngay! Có thể có sóng thần vô cùng nguy hiểm".
Chính quyền Hawaii đã hối thúc người dân sinh sống tại nơi địa thế thấp di chuyển tới nơi địa thế cao hơn hoặc lên tầng 4 của các toà nhà.
Một người dân sinh sống tại Petropavlovsk-Kamchatsky cho biết vụ động đất bắt đầu ở mức độ nhỏ trong thời gian đầu và diễn ra trong nhiều phút.
Yaroslav, 25 tuổi, cho biết: "Xét về mức độ rung và thời lượng, tôi đã quyết định rời khỏi toà nhà".
"Toà nhà đó rất yếu và nhẹ, và đó có thể là lý do nó không bị sụp. Nhưng tôi đã cảm thấy như các bức tường có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Vụ động đất kéo dài ít nhất 3 phút".
Trên kênh truyền hình quốc gia TASS của Nga, bộ trưởng y tế khu vực, Oleg Melnikov cho biết có nhiều người đã yêu cầu hỗ trợ y tế sau vụ động đất.
"Rất tiếc là đã có một số người bị thương trong sự kiện địa chấn này. Một số người đã bị thương trong khi rời khỏi toà nhà, và một người đã phải nhảy ra khỏi ban công. Một người phụ nữ cũng đã bị thương trong nhà ga sân bay".
Bộ Dịch vụ Khẩn cấp Nga trên Telegram đã cho biết các cảng và một nhà máy xử lý cá tại thị trấn Severo-Kurilsk tại Sakhalin đã bị ngập một phần sau cơn sóng thần. Người dân tại khu vực này đã được sơ tán.
Bộ này cho biết mặc dù một nhà trẻ đã bị hư hại, phần lớn các toà nhà đã trụ được qua cơn động đất và không có ca bị thương hay tử vong nào được ghi nhận.
"Vành đai lửa"
Kamchatka và vùng Viễn Đông Nga nói chung nằm trên một khu vực mang tên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, một khu vực có nhiều sự kiện địa chấn như động đất hay phun trào núi lửa.
Viện Khoa học Nga cho biết vụ động đất lần này có cường độ lớn nhất trong khu vực kể từ năm 1952 tới nay.
Danila Chebrov, giám đốc chi nhánh Kamchatka của Vụ Địa vật lý, cho biết: "Tuy nhiên, do một số đặc tính của tâm chấn, mức độ rung cảm thấy được không cao… so với cường độ của của vụ động đất".
"Hiện vẫn còn dư chấn đang diễn ra… Cường độ vẫn ở mức khá cao. Tuy nhiên trước mắt không có vụ động đất mạnh nào khác. Tình hình đang nằm trong khả năng kiểm soát".
Nguyễn Quang Minh (Theo Reuters)