Động lực mạnh mẽ tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với Israel và Ai Cập

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 28/07/2023 | 14:00
0
Đánh giá về triển vọng và cơ hội hợp tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để nâng cao hiệu quả hợp tác với Israel và Ai Cập.

Nhận lời mời của Chính phủ Israel và Ai Cập, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm chính thức Israel và Ai Cập từ ngày 23-27/7.

Kết thúc chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác của Phó Thủ tướng. 

PV: Xin Thứ trưởng đánh giá về nhng kết quả nổi bật của chuyến thăm Ai Cập của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn đại biểu Việt Nam?

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc: Nhận lời mời của Chính phủ Israel và Ai Cập, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm chính thức Israel và Ai Cập từ ngày 23-27/7/2023. Đây là một chuyến đi mang nhiều ý nghĩa quan trọng, đã thành công tốt đẹp, đạt kết quả thực chất và toàn diện.

Về chính trị: Chuyến thăm là hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel và 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Ai Cập; góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Israel; quan hệ truyền thống và tin cậy với Ai Cập, các đối tác quan trọng hàng đầu của ta tại khu vực.

Tiêu điểm - Động lực mạnh mẽ tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với Israel và Ai Cập

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc. 

Bạn hết sức coi trọng, trân trọng Việt Nam, theo lời của các Lãnh đạo bạn - Việt Nam là “một dân tộc anh hùng” với “lịch sử đáng ngưỡng mộ”; bạn dành cho Phó Thủ tướng và đoàn ta sự tiếp đón trọng thị, thân tình; Lãnh đạo cấp cao của bạn có mặt trong nước đều đã tiếp và hội đàm với Phó Thủ tướng. Chuyến thăm là cột mốc quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với hai nước. 

Về kinh tế-thương mại: Chuyến thăm là bước triển khai cụ thể chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng thị trường hàng hoá với các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại Trung Đông - Châu Phi.

Việc ký kết Hiệp định thương mại tự do với Israel (VIFTA) là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với Israel và các nước khác tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi.

Bên cạnh đó, cả Israel và Ai Cập cũng đã nhất trí với một loạt biện pháp tăng cường xuất nhập khẩu, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại lên mức 3 tỷ USD với Israel và lên trên 1 tỷ USD với Ai Cập; tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nhau, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Halal; sớm thành lập hội đồng doanh nghiệp, tổ chức hiệu quả kỳ họp Ủy ban Liên chính phủ lần thứ 3 với Israel và lần thứ 6 với Ai Cập và tạo đột phá cho hợp tác giữa hai nước; tăng cường hợp tác lao động, du lịch, tài chính, tiền tệ, hợp tác giữa các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho nhập cảnh của công dân mỗi nước…

Bên cạnh ký kết VIFTA với Israel, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, ta đã ký với Ai Cập hai thỏa thuận: Hợp tác giữa Thành phố Hà Nội và Thành phố Cai-rô; giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Ai Cập.

Trên bình diện đa phương: Việc Phó Thủ tướng lần đầu tiên tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo Liên đoàn Ả-rập đặt trụ sở tại Cai-rô, Ai Cập có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả với Liên đoàn Ả-rập cũng như với 22 nước thành viên của Liên đoàn, với 500 triệu dân và tổng GDP hơn 7000 nghìn tỷ USD, trong đó có nhiều bạn bè truyền thống và đối tác quan trọng của Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký Liên đoàn Ả-rập đã ký thỏa thuận để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác hai bên cùng quan tâm.

PV: Thứ trưởng nhận định ra sao về triển vọng và cơ hội hợp tác song phương trong thời gian tới?

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc: Chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với Israel và Ai Cập. Với Israel, quan hệ hai nước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, nền kinh tế hai bên có tính bổ sung tốt cho nhau, thế mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Israel rất phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Hợp tác hai nước còn được hỗ trợ hiệu quả bởi VIFTA vừa ký kết. Với Ai Cập, chúng ta có vốn quí là nền tảng vững chắc của 60 năm quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, sự tương đồng về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, sự tin cậy, ủng hộ và quyết tâm chính trị của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chuyến thăm đã mở ra giai đoạn mới, đưa hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, lao động, du lịch… với Israel và Ai Cập đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của mỗi nước.

Việt Nam và Ai Cập cũng nhất trí nghiên cứu khả năng đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA). Nếu được triển khai, hiệp định quan trọng này được kỳ vọng sẽ đem đến đột phá cho hợp tác thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.

Trên bình diện đa phương, chuyến thăm mở ra khả năng Việt Nam và các đối tác tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, ASEAN, Liên đoàn Ả-rập…, qua đó khai thác tiềm năng hợp tác giữa các tổ chức trên cũng như với các quốc gia thành viên, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

 

Việt Nam-Ai Cập còn nhiều tiềm năng để đẩy mạnh hợp tác

Thứ 6, 28/07/2023 | 07:00
Tại cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Thủ tướng Ai Cập, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư tại mỗi nước trong thời gian tới.

Đại sứ Hà Kim Ngọc điện đàm với Hạ nghị sỹ Mỹ Joaquin Castro về quan hệ Việt-Mỹ

Thứ 4, 14/04/2021 | 19:23
Đại sứ Hà Kim Ngọc và Hạ nghị sĩ Joaquin Castro bày tỏ vui mừng trước những bước tiến của quan hệ Việt Nam – Mỹ sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Thứ 4, 01/05/2024 | 21:57
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả và gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình, các nạn nhân vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong tại Đồng Nai.

Ngày 2/5, Quốc hội họp bất thường về công tác nhân sự

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:54
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ 4 ngày liên tiếp

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:10
Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh sẽ là kỳ nghỉ lễ dài cuối cùng trong năm 2024.

Thủ tướng thị sát, thăm hỏi người dân tại tỉnh khô hạn nhất cả nước

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800 mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9/12 tháng.

Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:29
Nga coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và cam kết phối hợp chặt chẽ cùng ASEAN ứng phó các thách thức chung trong khu vực.
     
Nổi bật trong ngày

Ngày 2/5, Quốc hội họp bất thường về công tác nhân sự

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:54
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Thứ 4, 01/05/2024 | 21:57
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả và gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình, các nạn nhân vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong tại Đồng Nai.

Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ 4 ngày liên tiếp

Thứ 4, 01/05/2024 | 09:10
Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh sẽ là kỳ nghỉ lễ dài cuối cùng trong năm 2024.