Đồng Nai: Bắt giữ tài xế dùng giấy đi đường để vận chuyển ma tuý

Đồng Nai: Bắt giữ tài xế dùng giấy đi đường để vận chuyển ma tuý

Nguyễn Phi Long
Thứ 2, 06/09/2021 | 11:53
0
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, cơ quan chức năng Đồng Nai phát hiện nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 6/9, cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Lê Phúc Nguyên, 26 tuổi, ngụ Bình Thuận để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 5/9, tổ công tác Công an phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa thực hiện nhiệm vụ đi tuần tra kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, phát hiện xe taxi mang BKS: 60A-312.46 đang di chuyển trên đường Phạm Văn Thuận, đã ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tài xế Lê Phúc Nguyên trình tổ công tác giấy đi đường được phép tham gia giao thông tại địa bàn TP.HCM với mục đích giao nhận hàng hóa.

Trong lúc làm việc, phát hiện Nguyên có nhiều biểu hiện bất thường, trả lời vòng vo nên lực lượng hỏi về hàng hóa được giao. Lúc này, Nguyên liền bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an khống chế bắt giữ ngay sau đó.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Bắt giữ tài xế dùng giấy đi đường để vận chuyển ma tuý

Lê Phúc Nguyên đang bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ để mở rộng điều tra (Ảnh: Lê Bình)

Tiến hành kiểm tra hành chính người và giỏ xách của Nguyên, công an phát hiện 2 túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và 1 khẩu súng bắn đạn cao su. Lê Phúc Nguyên được đưa về trụ sở Công an phường Tam Hiệp để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyên khai nhận 2 bịch chứa tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp, được đối tượng nhận từ một người khác ở TP.Thủ Đức, TP.HCM đem giao cho khách hàng tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa. Nguyên đã có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Công an phường Tam Hiệp đã chuyển vụ việc cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục mở rộng điều tra.

Cùng ngày, Công an phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 5 công nhân, mỗi người 15 triệu đồng về hành vi tụ tập trong nhà trọ đánh bài, bất chấp quy định phòng chống dịch Covid-19.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Bắt giữ tài xế dùng giấy đi đường để vận chuyển ma tuý (Hình 2).

Lực lượng chức năng lập biên bản 5 người vi phạm (Ảnh: Lê Bình).

Trước đó, vào khoảng 20h30 cùng ngày, Công an phường Trảng Dài kiểm tra hành chính một dãy nhà trọ thuộc khu phố 4B, phát hiện nhiều người đang tụ tập đánh bài tiến lên.

Tại phòng trọ, công an lập biên bản đối với N.H.T, 24 tuổi, ngụ Đồng Nai; N.V.B, 17 tuổi, ngụ Bình Định; C.M.C, 37 tuổi, ngụ Thanh Hóa; P.V.T, 26 tuổi, ngụ Thanh Hóa và N.T.D.H, 29 tuổi, ngụ Đồng Nai.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Bắt giữ tài xế dùng giấy đi đường để vận chuyển ma tuý (Hình 3).

5 người bị bắt quả tang đang ngồi chơi đánh bài tiến lên tại khu nhà trọ (Ảnh: Lê Bình)

Bước đầu, cả 5 người khai nhận là công nhân thuê trọ ở khu vực này. Chiều 5/9, cả nhóm rủ nhau qua phòng trọ của N.H.T đánh bài tiến lên, ai thua trả tiền nước. Trong lúc đánh bài, nhóm người này bị công an bắt quả tang.

Theo trung tá Mai Đức Hiền, Phó trưởng Công an phường Trảng Dài, với hành vi vi phạm không thực hiện quy định phòng, chống dịch bệnh mà còn tập trung đông người, tụ tập đánh bài, 4 người (trên 18 tuổi) bị xử phạt 60 triệu đồng (15 triệu/người) và trường hợp 17 tuổi bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Đề nghị xử phạt 180 triệu đồng nhóm người nhận tiền hỗ trợ, tụ tập đánh bạc

Thứ 7, 04/09/2021 | 16:18
Nhóm người không tuân thủ giãn cách xã hội, tập trung đánh bạc tại nhà trọ bị cảnh sát đề nghị xử phạt 180 triệu đồng.

Lâm Đồng: Tạm giữ 7 tài xế tụ tập sử dụng ma túy trong khu lưu trú

Thứ 7, 04/09/2021 | 09:05
Trong số các lái xe này có 6 người hộ khẩu thường trú tại huyện Di Linh, người còn lại có thường trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Chùm ảnh: Hơn 1,2 triệu người tại Đồng Nai đã được lấy mẫu xét ngiệm

Thứ 6, 27/08/2021 | 14:25
Với quyết tâm sớm đẩy lùi dịch Covid-19, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của 1,2 triệu người.

Trưởng công an dùng súng đạn cao su bắn chủ tịch xã khóc trước tòa

Thứ 6, 09/02/2018 | 15:02
“Đáng lẽ, tôi đang cùng đồng nghiệp bảo vệ an ninh trật tự để cho người dân ăn Tết vui vẻ thì giờ lại phải đứng ở đây để nói lời sau cùng. Tôi xin lỗi…”, nguyên Trưởng Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nghẹn ngào nói.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Lâm Đồng: Người dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:30
Một hộ dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ, bốc cháy khi gặp lửa, có mùi gas.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.
Cùng chuyên mục

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.