Đồng Nai: Hơn chục ca nghi ngộ độc rượu, phải lọc máu

Đồng Nai: Hơn chục ca nghi ngộ độc rượu, phải lọc máu

Thứ 5, 14/10/2021 | 20:18
0
Ngày 14/10, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có báo cáo số 1209/BVDK-KHTH gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về việc nhiều ca nhập viện nghi ngộ độc rượu phải lọc máu, điều trị.

Theo báo cáo, ngày 29/8 Bệnh viện có tiếp nhận, điều trị 1 bệnh nhân là nhân viên y tế tham gia chống dịch tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sau khi nhập viện bệnh nhân tử vong với chẩn đoán: Ngộ độc Menthnol, tổn thương não, viêm phổi và tổn thương thận cấp.

Đến ngày 8/10, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Phạm Văn Chép, SN 1972, ngụ ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau thượng vị, chẩn đoán ngộ độc rượu. Bệnh nhân sau đó hôn mê, nhiễm toan chuyển hóa – Phù gai thị, mờ mắt. Sau khi được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân hiện đã tạm ổn và tiếp tục điều trị tại Khoa Nội – Tiêu hóa.

Ngày 9/10, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Thành, ngụ ấp 2 xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Bệnh nhân thành nhập viện trong tình trạng hôn mê, nhồi máu não cạnh não thất trái – suy hô hấp.

Ngày 12/10, có thêm 6 bệnh nhân nhập viện gồm: Trương Hoàng Kha, Nguyễn Thành Luân, Trần Chí Tâm, Nguyễn Văn Thắng, Trần Văn Chi, Trần Văn Thành. Tình trạng chung của các bệnh nhân là nhập viện trong tình trạng lơ mơ và được chẩn đoán ngộ độc rượu.

Sức khỏe - Đồng Nai: Hơn chục ca nghi ngộ độc rượu, phải lọc máu

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện, 6 bệnh nhân đang được lọc máu và thở máy qua nội khí quản, điều trị tại Khoa Cấp cứu tổng hợp với tiên lượng nặng. 

Ngày 13/10, bệnh viện tiếp tục cấp cứu và điều trị cho 3 bệnh nhân cũng nghi ngộ độc như trên là: Vũ Xuân Thọ, Trần Quốc Khởi và Phan Ngọc Đức.

Trong số 12 bệnh nhân, có đến 9 bệnh nhân ngụ tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Các bệnh nhân này đều phải lọc máu và thở máy.

Sức khỏe - Đồng Nai: Hơn chục ca nghi ngộ độc rượu, phải lọc máu (Hình 2).

Bệnh nhân đang được điều trị.

Hiện, các ngành chức năng, cơ quan chuyên môn đang vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân sự việc. 

Thanh Hải

Người dân Đồng Nai trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 19

Thứ 7, 09/10/2021 | 13:26
Đồng Nai cho phép mở cửa để phục hồi và phát triển kinh tế nhưng vẫn phải kiểm soát nghiêm ngặt về phòng chống dịch Covid-19.

Bác sĩ thông tin về sức khỏe 8 trẻ bị ngộ độc quả hồng trâu

Thứ 3, 05/10/2021 | 13:43
4h sáng ngày 4/10, Khoa Cấp cứu Chống độc - Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 8 trẻ (từ 9-13 tuổi; ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) bị ngộ độc do ăn quả hồng trâu.

Ăn đám giỗ mua rượu trên mạng, 3 thanh niên ngộ độc methanol

Thứ 7, 17/10/2020 | 15:56
Các bệnh nhân cho biết, loại rượu này được gia đình mua trên mạng internet và trong đám giỗ có khoảng trên 20 người đã cùng uống loại rượu này.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Xử phạt đoàn mô tô vi phạm tốc độ

Thứ 7, 16/03/2024 | 14:00
Đoàn mô tô phân khối lớn chia làm 2 tốp di chuyển qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo hướng Tp.HCM đi tỉnh Binh Thuận, bị xử phạt vì nhiều lỗi vi phạm.

Đồng Nai: Điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong

Thứ 3, 27/02/2024 | 18:35
Trưa ngày 27/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom khiến một nạn nhân tử vong.

Đồng Nai: Phát hiện một thi thể nữ trôi trên sông

Thứ 7, 17/02/2024 | 20:00
Phát hiện một thi thể là nữ trôi trên sông Đồng Nai, người dân liền báo cơ quan chức năng.

Đồng Nai: Nỗ lực dập tắt đám cháy kho chứa đồ nhựa ở Tp.Long Khánh

Thứ 7, 17/02/2024 | 10:43
Ngày 17/2, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai, Công an thành phố Long Khánh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà kho chứa đồ nhựa gia dụng.

Đồng Nai: Chuyến đò chở khách viếng chùa Phước Long ngày đầu năm

Thứ 5, 15/02/2024 | 22:40
Sau sự cố đáng tiếc năm ngoái, đầu năm nay lượng khách đến viếng chùa Phước Long (chùa Châu Đốc 3) nằm trên sông Đồng Nai giảm đáng kể.
Cùng chuyên mục

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.

Mức độ nguy hiểm của huyết áp cao và giải pháp ổn định từ Định Áp Vương

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:00
Huyết áp cao là một tình trạng nguy hiểm, được mệnh danh là "kẻ sát nhân thầm lặng" bởi nó âm thầm tấn công các cơ quan và dẫn đến nhiều biến chứng đe dọa tính mạng.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.