Đồng Nai: Nhà thầu nợ gần 3 tỷ tiền lương, công nhân “mất ăn mất ngủ”

Đồng Nai: Nhà thầu nợ gần 3 tỷ tiền lương, công nhân “mất ăn mất ngủ”

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 6, 06/09/2019 | 15:47
0
Công nhân thi công tại dự án Đại Phước Lotus - Đồng Nai mong muốn phía nhà thầu sớm thanh toán tiền lương nhiều tháng qua cho họ và giúp họ ổn định lại công việc.

Nhiều ngày qua, công trình thi công dự án Đại Phước Lotus (tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đang bộn bề, vì nhiều công nhân ngưng việc do bị nhà thầu phụ nợ lương hàng tỷ đồng.

Tiêu dùng & Dư luận - Đồng Nai: Nhà thầu nợ gần 3 tỷ tiền lương, công nhân “mất ăn mất ngủ”

Công nhân dài cổ đòi lương.

Nhà thầu phụ đang nợ lương công nhân là công ty TNHH thương mại - Phát triển Xây dựng Minh Hùng. Công ty này có địa chỉ tại số 222 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh, đi vào hoạt động được khoảng 4 năm.

Để nắm bắt vụ việc này, ngày 6/9 PV báo Người Đưa Tin có mặt ở khu vực có dự án Đại Phước Lotus. Đây là một dự án nằm ở cù lao Ông Đồn và được mọi người gọi với cái tên mỹ miều đó là “Hòn ngọc phía Đông Sài Gòn”.

Dự án này có quy mô rộng tới 464ha, trong đó khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng Đại Phước Lotus có quy mô lên tới 200ha do công ty Vina Đại Phước làm chủ đầu tư.

Theo ghi nhận của PV, trong sáng ngày 6/9 có rất nhiều công nhân thi công công trình dự án này ngưng làm việc và căng băng rôn chờ đợi trước cửa vào dự án.

Nhiều công nhân liên tục đưa ra yêu cầu muốn gặp phía công ty Minh Hùng để lấy tiền lương, nhưng đáp lại những mong muốn của họ chỉ là sự “im lặng”.

Qua quan sát bên trong, PV thấy toàn bộ dự án là những căn biệt thự đẹp đang trong quá trình hoàn thiện nhưng không thấy công nhân thi công.

Phía dãy nhà dành cho nhà thầu làm việc thì nay vắng vẻ, không bóng người. Điều này khiến cho nhiều công nhân càng thêm lo lắng, vì lo lắng nhà thầu “biến mất” với gần 3 tỷ tiền lương chưa trả.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin, công nhân cho biết việc nợ lương diễn ra khoảng 3 tháng nay và công ty TNHH thương mại - Phát triển Xây dựng Minh Hùng liên tục hứa hẹn, nhưng vẫn không trả. Khi không thể tiếp tục chờ, công nhân đã mạnh dạn căng băng rôn yêu cầu trả lương.

Tiêu dùng & Dư luận - Đồng Nai: Nhà thầu nợ gần 3 tỷ tiền lương, công nhân “mất ăn mất ngủ” (Hình 2).

Dự án cơ bản hoàn thành khoảng 70%.

“Tôi là lao động chính trong nhà, đi làm để nuôi mẹ già và 2 con nhỏ, nhưng 3 tháng nay không có lương nên mọi chi phí sinh hoạt đều dồn lên lưng vợ tôi. Do đó tiền bạc thiếu hụt, con tôi vừa đi học cũng chưa sắm được quần áo mới vì không còn đồng nào dư dả. Chỉ mong nhà thầu thương chúng tôi, sớm lo tiền để trả cho anh em công nhân, đừng đẩy chúng tôi vào thế khổ”, anh Hoàng Văn Hùng chia sẻ.

Chị Nguyễn Liên làm phụ hồ tại công trình cho biết, trong đó đã có gần 400 căn biệt thự đang đi vào hoàn thiện và giá bán sẽ rất cao, nhưng chị không hiểu vì sao phía nhà thầu lại nợ lương nhiều như vậy.

“Chúng tôi vẫn muốn làm việc nhưng phải có lương, có cơm ăn chúng tôi mới có sức để làm. Chúng tôi chỉ biết trông chờ vào lương để sống, không có lương nợ chồng nợ rồi cái gì cũng phải vay mượn, rất khổ sở. Mong là công ty sớm có những quyết định rõ ràng để đỡ tội công nhân”, chị Liên tâm sự.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ngày 5/9, lo sợ vụ việc gây mất an ninh trật tự, sợ công nhân thua thiệt mất quyền lợi, nên chính quyền Nhơn Trạch đã có buổi gặp gỡ đối với phía chủ đầu tư, nhà thầu, đại diện công nhân tại dự án này. Mục đích của buổi gặp gỡ là để các bên có thể thương thảo, thỏa thuận và trình bày những vướng mắc của mình.

Theo đó, tại buổi làm việc, đại diện nhà thầu chính cho biết sẽ liên hệ với công ty TNHH Thương mại - Phát triển Xây dựng Minh Hùng về vấn đề tiền lương của công nhân, đồng thời sẽ sớm thu xếp, xem xét thay công ty này trả lương cho công nhân. Tuy nhiên, việc trả lương chưa có thời gian cụ thể.

Sau lần đổi chủ bất thành, tương lai của hàng nghìn công nhân công ty KaiYang sẽ ra sao?

Thứ 5, 29/08/2019 | 15:33
Sau khi ban lãnh đạo mới của công ty KaiYang “bỏ của chạy lấy người” vì khoản nợ quá lớn, hàng nghìn công nhân đã ngừng việc để bày tỏ sự bức xúc. UBND TP.Hải Phòng và các sơ ban ngành liên quan đã vào cuộc để tìm phương án tháo gỡ.

Vụ lãnh đạo công ty nước ngoài “mất tích” khiến hàng nghìn công nhân bơ vơ: Công đoàn có thể khởi kiện

Thứ 4, 14/08/2019 | 19:53
Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay (14/8), ban giám đốc doanh nghiệp nước ngoài sẽ phải quay trở về Việt Nam để giải quyết mọi chế độ lương thưởng còn tồn đọng cho hàng nghìn công nhân sau khi "mất tích". Tuy nhiên, đến hiện tại, lời hứa vẫn chưa được thực hiện.

Hà Tĩnh: Công an tiêu hủy số lượng lớn "hàng nóng" và vật liệu nổ

Thứ 6, 02/08/2019 | 19:45
Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức tiêu hủy số lượng lớn vũ khí "nóng" và vật liệu nổ.

Hải Phòng chỉ đạo giải quyết việc bệnh viện nợ hơn 1 tỷ đồng tiền lương người lao động

Thứ 7, 29/09/2018 | 17:08
Qua rà soát của các đơn vị chức năng, bệnh viện đa khoa Hồng Đức, Hải Phòng còn đang nợ hơn 1 tỷ đồng tiền lương của cán bộ, nhân viên y tế.

Vụ công ty nợ lương: Nhiều người có nguy cơ không xin được công việc mới

Thứ 3, 06/03/2018 | 15:14
Đến nay, nhiều công nhân quyết định chấm dứt hợp đồng với công ty Texwell Vina để tìm việc làm mới. Tuy nhiên, họ gặp không ít khó khăn.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.

Giá cà phê neo cao kỷ lục và những dự báo

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:31
Dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 dự kiến tiếp tục giảm so với vụ hiện tại nếu tính trạng khô nắng vẫn tiếp diễn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá vàng 17/4: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:58
Giá vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, lên 2.384 USD/ounce, có thời điểm lên 2.398 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng nhẹ lên 83,8 triệu đồng/lượng.