Ngày 8/10, Trung tâm Tư vấn pháp luật – Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức ra mắt Điểm tư vấn pháp luật cộng đồng miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Định Quán.
Đây là một mô hình mang tính nhân văn sâu sắc, hướng đến mục tiêu giúp mọi người dân, nhất là người yếu thế được tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ pháp lý công bằng, kịp thời.
Nhu cầu pháp lý từ thực tiễn đời sống
Trong quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế – xã hội, nhu cầu tìm hiểu, giải quyết các vấn đề pháp lý của người dân ngày càng tăng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận dịch vụ luật sư hay trợ giúp pháp lý chuyên nghiệp.

Toàn cảnh buổi ra mắt Điểm tư vấn pháp luật cộng đồng miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Định Quán.
Nhiều người nghèo, công nhân, người lao động ở khu vực nông thôn, sâu, vùng xa, khu vực biên giới và đặc biệt là bà con người đồng bào dân tộc thiểu số khi gặp tranh chấp đất đai, mâu thuẫn hôn nhân, hay bị xâm phạm quyền lợi, thường lúng túng, không biết tìm đến đâu để được hướng dẫn đúng pháp luật.
Trước thực tế này, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai đã chủ động xây dựng hệ thống các điểm tư vấn pháp luật cộng đồng miễn phí, do các luật gia, luật sư, hội viên của Hội trực tiếp đảm nhiệm.

Luật gia Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi ra mắt.
Phát biểu tại buổi lễ, luật gia Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai khẳng định: "Điểm tư vấn pháp luật cộng đồng miễn phí là nơi người dân được lắng nghe, được hướng dẫn và được bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Đây là cánh cửa nhỏ mở ra công lý, giúp pháp luật đến gần hơn với đời sống".
Theo luật gia Châu, việc đưa tri thức pháp luật về tận cơ sở không chỉ giúp giải quyết kịp thời các vướng mắc, khiếu nại mà còn phòng ngừa tranh chấp, giữ gìn ổn định trật tự xã hội ngay từ cộng đồng dân cư.
"Đây là một trong những nhiệm vụ chủ trương của Hội Luật gia Việt Nam và Thông báo kết luận số 50-TB/TW của Ban bí thư về việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam, cũng như Kế hoạch số 306/KH-UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện đề án "Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2024 – 2030" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai", luật gia Châu nhấn mạnh.

Luật gia Nguyễn Ngọc Phú, Trưởng điểm tư vấn phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi ra mắt.
Luật gia Nguyễn Ngọc Phú, Trưởng điểm tư vấn pháp luật cộng đồng miễn phí tại xã Định Quán cho rằng, việc ra mắt Điểm tư vấn là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế.
Ông nhấn mạnh, trung tâm sẽ là cầu nối giữa pháp luật và đời sống, giúp người dân được tư vấn, giải đáp các vấn đề pháp lý về đất đai, hôn nhân – gia đình, dân sự, lao động, hành chính… Qua đó, góp phần hình thành cộng đồng sống và làm việc theo pháp luật, hướng đến phát triển bền vững cho địa phương.
Hướng tới phát triển bền vững và chuyên nghiệp
Các điểm tư vấn tại tỉnh Đồng Nai được bố trí tại địa điểm thuận lợi cho người dân đến tìm hiểu. Mỗi điểm đều có đội ngũ tư vấn viên là luật gia, luật sư tình nguyện, được hỗ trợ nghiệp vụ bởi Trung tâm tư vấn pháp luật tỉnh Đồng Nai.

Luật gia Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai trao Quyết định cho Luật gia Nguyễn Ngọc Phú và Luật gia Hoàng Văn Thắng.
Đến tháng 8/2025, tỉnh Đồng Nai đã thành lập 16 điểm tư vấn pháp luật cộng đồng miễn phí, phủ khắp các địa bàn trong tỉnh. Hơn 1.000 lượt người dân đã được hỗ trợ, tư vấn pháp lý miễn phí, tập trung vào các lĩnh vực như đất đai, hôn nhân – gia đình, lao động, bảo hiểm xã hội, khiếu nại và tố cáo.
Bên cạnh tư vấn trực tiếp, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai còn phối hợp với các đơn vị tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở, thu hút gần 4.000 lượt người tham dự.
Thực tế triển khai tại Long Thành và Biên Hòa cho thấy hiệu quả tích cực: người dân được giải đáp kịp thời, góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp và giảm tranh chấp kéo dài.
Giai đoạn 2025–2030, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới điểm tư vấn miễn phí đến 100% xã, phường, đồng thời đẩy mạnh các hình thức tư vấn trực tuyến, qua điện thoại, mạng xã hội và ứng dụng di động để phục vụ người dân thuận tiện hơn.

Các thành viên ra mắt Điểm tư vấn pháp luật cộng đồng miễn phí xã Định Quán.
Để nâng cao chất lượng hoạt động, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tập trung vào nhiều giải pháp đồng bộ như: đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên và tư vấn viên; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước và các tổ chức hành nghề luật sư; tăng cường công tác giám sát, đánh giá, tiếp nhận phản hồi từ người dân; đồng thời phát triển nguồn lực tài chính ổn định nhằm bảo đảm hoạt động lâu dài, bền vững.
Mô hình điểm tư vấn pháp luật cộng đồng miễn phí không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, mà còn khẳng định vai trò cầu nối giữa Nhà nước, pháp luật và nhân dân của Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai.
Luật gia Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ tư vấn pháp luật, mà còn tích cực phản biện, góp ý chính sách, phổ biến pháp luật, góp phần xây dựng nền pháp quyền dân chủ, nhân văn và gần dân".

Ông Nguyễn Minh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Định Quán, Chủ tịch Hội Nông dân xã Định Quán tại lễ ra mắt điểm tư vấn pháp luật cộng đồng miễn phí.
Từ mô hình tư vấn pháp luật cộng đồng miễn phí, niềm tin của người dân vào pháp luật được củng cố, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật ngày càng được nâng cao. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là hành động nhân văn, thể hiện trách nhiệm xã hội của đội ngũ luật gia với cộng đồng.
Những “điểm sáng” tư vấn pháp luật miễn phí tại Đồng Nai đang trở thành hình mẫu để nhân rộng ở nhiều địa phương khác, hướng tới mục tiêu “Pháp luật gần dân – Công lý vì dân”, góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh, thượng tôn pháp luật.
Theo quyết định thành lập, Điểm tư vấn pháp luật có chức năng: tư vấn, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hoạt động hoàn toàn miễn phí, mang tính xã hội, không vì lợi nhuận.
Nhiệm vụ cụ thể gồm: Tư vấn pháp luật cho người dân; hỗ trợ pháp lý cho trẻ em, hộ nghèo, người thuộc diện chính sách; tư vấn trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân – gia đình, kinh tế, lao động, hành chính, đất đai và nhiều lĩnh vực pháp luật khác.

Đại diện Tòa án nhân dân khu vực 7 tặng hoa cho Điểm tư vấn.
Điểm tư vấn pháp luật được đặt tại Văn phòng Luật sư Nguyễn Ngọc Phú, số 30, đường Nguyễn Ái Quốc, Hiệp Tâm 2, xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai, làm việc vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần.
Qua đây, nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân cũng như thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.