Đồng Nai: Tham 139 tỷ đồng Giám đốc công ty lĩnh án 20 năm tù

Đồng Nai: Tham 139 tỷ đồng Giám đốc công ty lĩnh án 20 năm tù

Nguyễn Anh Trọng
Thứ 2, 15/05/2023 | 23:25
0
Tòa tuyên phạt Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản nhà đất Đồng Nai với mức án 20 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 15/5, sau nhiều ngày nghị án kéo dài, TAND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tuyên phạt các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản nhà đất Đồng Nai (đóng tại phường Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa).

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Tham 139 tỷ đồng Giám đốc công ty lĩnh án 20 năm tù

Hàng trăm người là bị hại trong vụ án có mặt tại phiên tòa.

Tại phần tuyên án, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, chiếm đoạt tài sản của người khác với số tiền đặc biệt lớn. Gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội.

Trước khi khởi tố vụ án, bị cáo Đỗ Sơn Tùng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản nhà đất Đồng Nai) đã khắc phục hậu quả trả cho 53 người bị hại với số tiền gốc hơn 14 tỷ đồng và lãi hơn 14 tỷ đồng. Ngoài ra, vụ án cũng có phần lỗi từ những người bị hại.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Sơn Tùng với mức án 20 năm tù. Ngoài ra, bị cáo còn bị tuyên bồi thường toàn bộ số tiền cho 392 bị hại với số tiền 93 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐXX tiếp tục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ hành vi của Tùng về tội rửa tiền trong quá trình giao dịch mua bán, cầm cố đất. HĐXX cũng kiến nghị cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của bà Phạm Thị Mai là vợ bị cáo Tùng và một số người là kế toán đã ký nhận thu tiền bán đất để làm rõ trách nhiệm trong vụ án này, xử theo quy định pháp luật.

Hành vi của các bị cáo đồng phạm đã giúp sức cho bị cáo Tùng thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền gần 123 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự và nộp một phần tiền khắc phục hậu quả, nuôi con nhỏ, có đơn bãi nại của một số bị hại trong vụ án… nên được HĐXX xem xét giảm án.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Tham 139 tỷ đồng Giám đốc công ty lĩnh án 20 năm tù (Hình 2).

Do quá đông nên người bị hại phải đứng ngoài hành lang phòng xét xử.

Theo đó, Tòa quyết định tuyên phạt các bị cáo đồng phạm gồm: Lê Hữu Trung (38 tuổi) mức án 10 năm tù; Nguyễn Bảo Trân (44 tuổi) 8 năm tù; Phạm Thành Lộc (38 tuổi) 4 năm tù; Nguyễn Thanh Tâm (43 tuổi) 3 năm tù treo và Hà Huy Huyền 2 năm tù treo. Các bị cáo này phải nộp số tiền hưởng lợi hoa hồng từ việc bán đất.

Theo cáo trạng, trong năm 2019, Tùng đã mua ba lần với tổng 120.000m2 đất tại huyện Trảng Bom, tất cả đều loại đất trồng cây lâu năm rồi thuê người vẽ bản đồ phân lô đặt tên là Dự án khu dân cư. Khi có dự án, Tùng chỉ đạo các giám đốc và phó giám đốc cấp dưới là Lộc, Tâm, Trân và Trung yêu cầu nhân viên, cộng tác viên quảng cáo, rao bán, giới thiệu và bán đất nền với những cam kết như trên.

Tùng khai nhận đã bán gần 600 nền đất, số tiền bán đất thu được của bị hại là gần 123 tỉ đồng. Số tiền này đã sử dụng trả tiền mua đất, tiền lãi suất khách hàng, tiền thanh lý hợp đồng, tiền lãi vay, tiền trả hoa hồng và tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, để có tiền hoạt động công ty, Tùng khai đã thế chấp 10 giấy chứng nhận QSDĐ của 10 thửa đất nêu trên cho tiệm cầm đồ ở Tp.Biên Hòa.

Còn các bị cáo Huyền,Trung, Lộc, Tâm, Trân đều được Tùng giao quyền ký hợp đồng nhận cọc và giới thiệu bán đất. Số tiền hoa hồng mỗi bị cáo được hưởng từ 20 triệu đồng đến 633 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Tham 139 tỷ đồng Giám đốc công ty lĩnh án 20 năm tù (Hình 3).

Các bị cáo tại phiên toà.

Hai mẹ con trong vụ phóng hỏa nhầm phòng trọ ở Đồng Nai đã tử vong

Thứ 2, 15/05/2023 | 21:46
Liên quan đến vụ phóng hỏa nhầm phòng trọ xảy ra tại Tp. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), lực lượng chức năng xác định hai nạn nhân trong vụ việc đã tử vong.

Bắt đối tượng giả mạo "đầu mối" thu mua nông sản để chiếm đoạt tiền cọc

Thứ 2, 15/05/2023 | 16:36
Qua điều tra, công an xác định, thủ đoạn của Hào là giả mạo làm đầu mối thu mua gừng tươi trên mạng xã hội, sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc của người dân.

Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo hơn 300 nạn nhân trên không gian mạng

Chủ nhật, 14/05/2023 | 15:00
Bằng chiêu lừa bán game “đột kích” trên mạng xã hội, nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 300 người, chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.