Đồng Nai: Xử lý nhóm trấn lột khách du lịch ở hồ Trị An

Đồng Nai: Xử lý nhóm trấn lột khách du lịch ở hồ Trị An

Nguyễn Anh Trọng
Thứ 6, 23/12/2022 | 21:18
0
Thời gian qua, nhiều người khi đến khu vực hồ Trị An cắm trại, dã ngoại liên tục bị một nhóm người tới hăm doạ, bắt nộp tiền bãi.

Ngày 22/12, tại cuộc họp báo thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề cập đến vụ việc khách du lịch bị thu tiền trái phép ở hồ Trị An (tỉnh Đồng Nai).

Giám đốc Công an tỉnh đồng Nai cho biết, sự việc xảy ra lực lượng công an đã nắm bắt và đang tổ chức trinh sát theo dõi, xác định đối tượng.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Xử lý nhóm trấn lột khách du lịch ở hồ Trị An

Nhóm thanh niên yêu cầu trả tiền bãi (nơi du khách trải bạt ngồi ăn uống).

Ông Nguyễn Văn Thuộc, Bí thư huyện Vĩnh Cửu khẳng định, tuyệt đối không cho phép tác động đến diện tích đất lâm nghiệp ven lòng hồ thuỷ điện Trị An. Việc kinh doanh, buôn bán, dựng lán trại để cho du khách lưu trú ven hồ là bất hợp pháp.

Riêng thông tin nhiều nhóm tổ chức thu tiền bãi của người dân đến cắm trại, dã ngoại, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Cửu vào cuộc điều tra xử lý.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, tình trạng du khách bị thu tiền khi đến cắm trại, dã ngoại tại khu vực hồ Trị An diễn ra rất thường xuyên. Theo chân nhóm bạn của anh D. đến lòng hồ Trị An, PV ghi được cảnh nhóm của anh D. bị ép nộp tiền và bị hăm dọa nếu không chịu đóng tiền.

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Xử lý nhóm trấn lột khách du lịch ở hồ Trị An (Hình 2).

Toàn cảnh hồ thuỷ điện Trị An.

Cụ thể, chiều 30/11, sau khi trải bạt tại bãi đất trống ven hồ và tổ chức ăn uống, nhóm bạn của anh N.T.D định sẽ cắm trại qua đêm ở đây. Nhóm của anh không sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, chỉ ngồi chơi và cắm lều ven hồ, không gây phiền hà đến ai nhưng đã có người đến yêu cầu thu tiền tiền bãi.

Người thanh niên xưng là chủ bãi một mực yêu cầu anh phải đóng mỗi người 20.000 đồng tiền bãi nếu muốn cắm trại qua đêm ở khu vực này. Thanh niên này còn cho biết anh ta quản lý ở đây, vì du khách không sử dụng dịch vụ của họ nên mới phải thu phí. 

An ninh - Hình sự - Đồng Nai: Xử lý nhóm trấn lột khách du lịch ở hồ Trị An (Hình 3).

Khu du lịch Đảo Ó.

Khi anh D. hỏi lý do thu tiền bãi và hỏi giấy phép thì thanh niên này nói bừa là được phép. “Em làm tỉnh biết, xã biết, em phát quang, dọn dẹp và kinh doanh ở đây, anh cắm lều là anh phải đóng tiền”, thanh niên này khẳng định.

Mặc cho thanh niên này một mực ép thu tiền, anh D. vẫn nhất định không chịu nộp khoản phí bãi 140.000 đồng và cho biết, sẽ cắm trại mà không phải đóng phí. Lúc này, người thanh niên tự xưng là chủ bãi gằn giọng: “Để coi anh có cắm trại được ở đây không”. Nói xong, người này bỏ đi vào trong khu vực bán hàng.

Khi thanh niên mặc áo đen bỏ đi, khoảng 5 phút sau, một phụ nữ khoảng 30 tuổi chạy xe máy đến chỗ nhóm của anh D. tiếp tục yêu cầu nhóm này phải nộp 140.000 đồng tiền bãi.

Anh D. hỏi: “Tụi em đi du lịch bụi, chơi xong tụi em dọn dẹp tất cả rác thải cho vào bao nylon đem đi vứt. Hơn nữa đất này là đất của Nhà nước, là chỗ công cộng sao lại phải đóng tiền?”.

Người phụ nữ lớn tiếng: “Đất của Nhà nước thật nhưng tụi em kinh doanh, tụi em thu tiền. Anh nói đất công cộng, anh vẫn phải đóng tiền, anh không đóng tiền thì vào rừng mà chơi”. 

Khi anh D. vẫn nhất định không chịu đóng khoản tiền vô lý đó, người phụ nữ hăm dọa: “Để coi anh cắm trại được không, tối rồi biết”.

Tương tự nhóm của anh D., nhiều người vào khu vực hồ Trị An dã ngoại đều bị cả chục người tự xưng là chủ kinh doanh bãi quanh hồ đến thu phí. Mức giá chung ở đây là 20.000-30.000 đồng/người. 

Khi có du khách thắc mắc vì sao phải đóng tiền, các thanh niên ở đây đều chung câu trả lời: “Đất của Nhà nước thật nhưng phải trả tiền”.

Bộ VH,TT&DL: Phấn đấu đón 110 triệu lượt khách du lịch vào năm 2023

Thứ 5, 22/12/2022 | 18:58
Tại Hội nghị Tổng kết công tác VH,TT&DL năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL đã có chia sẻ về phát triển văn hoá, du lịch năm 2023.

Lâm Đồng: Mỏ khai thác cát không phép ngang nhiên hoạt động gần UBND xã

Thứ 4, 21/12/2022 | 08:00
Tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã và đang diễn ra tình trạng khai thác không phép, tập kết và vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép với quy mô lớn.

Lâm Đồng: Bắt thanh niên ngáo đá trộm xe ben bỏ chạy

Thứ 2, 19/12/2022 | 22:31
Một thanh niên ở Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng có biểu hiện ngáo đá, lấy trộm xe tải ben bỏ chạy vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Lâm Đồng: Thời trang lụa trên hồ Xuân Hương cuốn hút du khách

Chủ nhật, 18/12/2022 | 10:31
Không khí se lạnh của Đà Lạt, những tà áo dài lụa tha thướt bao phủ mặt hồ Xuân Hương, hòa quyện với làn khói sương mờ ảo khiến người xem như chìm đắm vào bức tranh tơ lụa.

Phạt tiền nhóm Tiktoker bịa đặt chuyện du khách bị thu phí chụp hình

Thứ 7, 29/10/2022 | 07:00
Công an tỉnh Lâm Đồng xử phạt hành chính 25 triệu đồng nhóm TikToker bịa chuyện du khách bị thu phí khi chụp hình tại vườn chè Cầu Đất.

Đường băng sân bay Nội Bài xuống cấp: ACV thu nghìn tỷ mỗi năm, có tiền không được sửa?

Thứ 3, 24/09/2019 | 11:40
Thu lãi nghìn tỷ từ việc “độc quyền” quản lý 21 sân bay trên cả nước nhưng khi hạ tầng đường lăn cất, hạ cánh xuống cấp thì ACV lại không được phép tự đứng ra sửa chữa, khắc phục sự cố.
Cùng tác giả

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng Nai: Xe tập lái va chạm xe máy, một người đàn ông tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:00
Xe tập lái va chạm với xe máy làm một người đàn ông tử vong tại chỗ, trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Xuân Lộc.

Đồng Nai tổ chức giải đua xe đạp “Hành trình kết nối di sản Biên Hòa - Long Khánh”

Chủ nhật, 21/04/2024 | 22:21
300 vận động viên tham dự Giải vô địch xe đạp Hành trình kết nối di sản Biên Hòa - Long Khánh năm 2024.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.