Đồng nghiệp ôm tiền tỷ “biến mất”, các giáo viên méo mặt lo lắng

Đồng nghiệp ôm tiền tỷ “biến mất”, các giáo viên méo mặt lo lắng

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 14/09/2019 | 12:32
1
Nhiều giáo viên huyện Diễn Châu (Nghệ An) như ngồi trên đống lửa khi hay tin đồng nghiệp làm "chủ phường" đã nghỉ việc, “ôm” tiền tỷ của nhiều người nhưng hiện nay không còn ở địa phương.

Cả trường nhốn nháo vì cô giáo “ôm” tiền tỷ rời khỏi nơi cư trú

Năm học mới 2019 – 2020 vừa bắt đầu, nhưng nhiều giáo viên tại Trường tiểu học Diễn Thọ, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang đứng ngồi không yên khi tài sản tích góp được sau nhiều năm công tác có nguy cơ mất trắng. Lý do là cô Hoàng Thị Nga (SN 1973), trú xóm 8, xã Diễn Thọ, cũng là chủ phường hụi của các giáo viên trong trường bỗng nhiên “biến mất”.

Theo nội dung đơn của cô Đinh Thị Thùy (SN 1981), "phường" này đã có từ nhiều năm, người chơi đều là đồng nghiệp và cô Nga là "chủ phường". Ban đầu mục đích của "phường" lập ra là để các đồng nghiệp giúp đỡ nhau nên số tiền không nhiều. Cách đây mấy năm, mọi người thống nhất nâng số tiền lên 2 triệu đồng/tháng.

Tin nhanh - Đồng nghiệp ôm tiền tỷ “biến mất”, các giáo viên méo mặt lo lắng

Trường học xảy ra sự việc.

“Vì muốn tích góp tiền tiết kiếm, giúp đỡ nhau nên nhiều giáo viên đã thống nhất "vào phường" và để cô Nga làm chủ phường. Chúng tôi đều là đồng nghiệp nên tin tưởng nhau nhưng không ai ngờ cô Nga lại có thể lừa đảo mọi người để chiếm đoạt tài sản như vậy”, cô Thùy nói.

Đến thời điểm hiện nay, đã có gần 20 giáo viên tham gia chơi phường. Tháng 12/2018, mọi người mới biết cô Nga đã tự ý giả chữ ký, thực hiện hành vi lừa các thành viên trong "phường" để chiếm đoạt tiền.

Sau khi phát hiện ra sự việc, mọi người đã tổ chức cuộc họp. Tại đây, cô Hoàng Thị Nga đã thừa nhận hành vi gian dối trên. Theo thú nhận của cô Nga, việc làm này đã diễn ra từ năm 2016 nhưng không ai phát hiện. Không những tổ chức phường hụi trong trường, cô Nga còn là chủ của nhiều phường hụi khác trên địa bàn.

Theo thống kê ban đầu, số tiền cô Nga đã chiếm đoạt của mọi người hơn 2,3 tỷ đồng. Cô Đinh Thị Thùy và các giáo viên tại Trường tiểu học Diễn Thọ sau đó đã làm đơn tố giác tập thể lên Công an huyện Diễn Châu. Đến thời điểm hiện nay, khi năm học mới đã bắt đầu thì cô Nga không còn đến trường, nhà riêng cũng đóng kín cửa không rõ đi đâu.

Tin nhanh - Đồng nghiệp ôm tiền tỷ “biến mất”, các giáo viên méo mặt lo lắng (Hình 2).

Các giáo viên tá hóa khi đồng nghiệp ôm tiền biến mất.

Đại úy Phan Huy Anh, Trưởng công an xã Diễn Thọ xác nhận, đơn vị đã nhận được đơn của cô Đinh Thị Thùy và các giáo viên tại Trường tiểu học Diễn Thọ. Tuy nhiên, thấy sự việc vượt quá thẩm quyền nên đơn vị đã hướng dẫn các cô gửi đơn tới Công an huyện Diễn Châu.

Liên quan đến vụ việc trên, Thượng tá Nguyễn Duy Thanh, Trưởng Công an huyện Diễn Châu đã có văn bản thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm của cô giáo Đinh Thị Thùy và các giáo viên tại Trường tiểu học Diễn Thọ.

Cơ quan điều tra xác định đúng cô Hoàng Thị Nga là chủ của 5 phường hụi trên địa bàn, trong đó có 1 phường hụi ở trường. Tuy nhiên, cô Nga thừa nhận việc nợ các thành viên số tiền "phường" trên và đồng ý chuyển sổ lương cùng các nguồn thu khác để trả nợ, nên không đủ căn cứ để xác định việc cô Nga có khả năng trả nợ nhưng không trả.

Về vấn đề này, ông Mai Ngọc Long, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu xác nhận, phòng có nhận được đơn thư tố cáo của các cô giáo về vụ việc này. Hiện nay, Phòng đang chỉ đạo Trường tiểu học Diễn Thọ và cô Nga làm bản tường trình về những vấn đề có liên quan.

“Đây là việc dân sự giữa cô Nga với người dân cũng như các giáo viên khác. Tuy nhiên khi xảy ra vụ việc, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân cô Nga mà còn ảnh hưởng đến danh dự, đạo đức của nghề giáo và ảnh hưởng đến cả ngành giáo dục”, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu nói.

Vụ vỡ hụi 100 tỷ đồng rúng động Đà Nẵng: Chồng chủ hụi tiết lộ điều đặc biệt

Thứ 6, 13/09/2019 | 06:54
Ông N. khuyên vợ khai với công an toàn bộ sự việc, vay ai, cho ai vay. Cạnh đó, người này cũng thắc mắc rằng, sao vợ ông bị truy tố, đang chờ tòa án xử mà vẫn có người cho vay hàng tỷ đồng. Những người này liên tục đòi nợ, nhưng lại trốn tránh không làm việc với công an.

Bất ngờ lời khai của chủ hụi vụ vỡ nợ 100 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Thứ 5, 12/09/2019 | 08:14
Bà Hằng cho biết đã lấy số tiền vay mượn nhiều người khác, rồi mang đi cho người khác vay mượn lại.

Đà Nẵng: Rúng động vỡ hụi trăm tỷ, hàng chục người bao vây nhà chủ hụi

Thứ 4, 11/09/2019 | 18:59
Vụ vỡ hụi lên đến 100 tỷ đồng đã gây rúng động Đà thành. Những ngày này, có hàng chục người túc trực, bao vây nhà chủ hụi vì lo lắng người này tẩu tán tài sản, bỏ trốn.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.