
Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An tổ chức lấy ý kiến về Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vinh cũ. Điểm nhấn trọng tâm là đề xuất mở rộng toàn tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách lên 60m với 10 làn xe chính, đồng thời ngầm hóa toàn bộ tuyến Kênh Bắc để "xoá điểm đen" về ô nhiễm.

Nhiều năm qua, hơn 2 km Kênh Bắc lộ thiên dọc tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách (đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Cừ đến hồ điều hòa Hưng Hòa) luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân.

Dù từng được đầu tư cải tạo cảnh quan, nhưng do phải gánh một lượng lớn nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý từ các khu dân cư lân cận, lòng kênh luôn trong tình trạng đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc, nhất là vào những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm.

"Trước kia, Kênh Bắc có dòng nước mát lành, trẻ con ra tắm mát, cá bơi lội rất nhiều. Nhưng nhiều năm trở lại đây, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên quanh năm, không có sinh vật nào sinh sống được. Tình trạng ô nhiễm kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe người dân, nhất là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Bùn, rác thải tồn đọng khiến dòng kênh ô nhiễm, bốc mùi. Người dân mong các cơ quan chức năng sớm làm mương kín, ngầm hóa toàn tuyến để xử lý dứt điểm tình trạng này", ông Hoàng Văn Long, khối 12, phường Vinh Lộc, bày tỏ.




Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, dưới cái nắng gắt, mặt nước kênh đổi sang một màu đen kịt, quánh đặc và nổi váng mỡ bẩn thỉu. Kinh hoàng nhất là mùi hôi thối nồng nặc, xộc thẳng vào mũi bất kể ngày đêm.


Đáng ngại hơn, khu vực hai bên bờ kênh là nơi tập trung mật độ dân cư vô cùng đông đúc, với hàng loạt quán ăn, trường học và bệnh viện lớn ngày đêm hoạt động. Mỗi ngày, có hàng nghìn lượt học sinh, bệnh nhân và người dân phải qua lại, sinh hoạt trong bầu không khí bị bủa vây bởi mùi hôi thối nồng nặc.


Không chỉ là điểm nóng về ô nhiễm môi trường, tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách chạy song song với bờ kênh hiện có mặt cắt ngang không đồng bộ giữa các đoạn. Vào các khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện đổ về trục đối ngoại kết nối lõi thành phố Vinh cũ sang vùng phát triển phía Đông ngày một lớn, gây ra nguy cơ ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

"Tôi là người sinh sống ở đây đã mấy chục năm nay. Mỗi lần đi bộ qua khu vực này, tôi đều phải đeo kính và bịt khẩu trang kín mít. Nguồn nước thải bẩn thỉu khiến chúng tôi vô cùng khốn khổ. Xác động vật chết trôi nổi hòa cùng nước thải sinh hoạt cứ đổ dồn, ứ đọng lại suốt nhiều năm trời. Trước mắt, chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng tổ chức nạo vét, dọn lòng kênh định kỳ ít nhất hai lần mỗi năm để giảm thiểu độc hại. Theo tôi, về lâu dài, phương án ngầm hóa tuyến kênh là giải pháp căn cơ nhất để chấm dứt hoàn toàn tình trạng ô nhiễm này”, bà Nguyễn Thị Vân, 78 tuổi, trú tại khối Tân Lộc, phường Vinh Lộc, cho biết.

Theo đánh giá từ các cơ quan chuyên môn, việc ngầm hóa Kênh Bắc kết hợp mở rộng mặt đường không chỉ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc mà còn giải quyết vấn đề về ô nhiễm môi trường tại Kênh Bắc, nâng cao chất lượng vệ sinh đô thị. Sau khi hoàn thiện, dự án hạ tầng chiến lược này hứa hẹn sẽ lột xác hoàn toàn trục Nguyễn Sỹ Sách, biến nơi đây thành tuyến phố kiểu mẫu hiện đại bậc nhất ngay trong lõi đô thị .
Theo phương án điều chỉnh, toàn bộ tuyến Kênh Bắc nằm trong phạm vi quy hoạch (đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hồ điều hòa Hưng Hòa) sẽ được ngầm hóa hoàn toàn. Song song với đó, đường Nguyễn Sỹ Sách được mở rộng lên quy mô mặt cắt ngang 60m, trong đó lòng đường chính rộng 36m đáp ứng 10 làn xe, kết hợp dải phân cách rộng 2m, đường gom rộng 6m và vỉa hè rộng 4m cho mỗi bên. Dự án cũng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm bao gồm cấp điện, thoát nước, viễn thông, chiếu sáng và cây xanh.