Động thái mới nhất của nữ CĐV Argentina cởi áo ăn mừng trên khán đài

Động thái mới nhất của nữ CĐV Argentina cởi áo ăn mừng trên khán đài

Thứ 4, 21/12/2022 | 11:34
0
Hành động cởi áo ăn mừng của 2 nữ CĐV Argentina ở Qatar khiến nhiều người lo ngại 2 cô gái có thể bị phạt nặng hoặc thậm chí ngồi tù theo luật lệ của nước chủ nhà.

Mới đây, theo tìm hiểu của New York Post, 2 cổ động viên nữ Argentina đã cởi áo ăn mừng, để lộ phần ngực có tên tài khoản mạng xã hội là Milubarbiie và Noe. Hai cô gái cho biết trên mạng xã hội rằng đã an toàn rời khỏi Qatar mà không gặp sự cố gì.

Trong một story trên Instagram, Noe còn đăng một bức ảnh trên máy bay với chú thích: "Hy vọng máy bay kịp cất cánh trước khi họ đến tìm tôi".

Còn Milubarbiie cũng chia sẻ trong một video rằng đã quay lại châu Âu, nơi cô "rất nhớ trong thời gian cổ vũ tuyển Argentina".

Thể thao - Động thái mới nhất của nữ CĐV Argentina cởi áo ăn mừng trên khán đài

Hai nữ cổ động viên Argentina đã an toàn trở về nước sau hành động ăn mừng quá khích ở Qatar.

Trước đó, sau loạt luân lưu cân não, cổ động viên Argentina vỡ òa sau khi đội nhà giành chức vô địch World Cup 2022, sau 36 năm chờ đợi. Các máy quay truyền hình hướng đến các cổ động viên Argentina đang ăn mừng tưng bừng trên khán đài. Trong số đó, hình ảnh 2 nữ cổ động viên của các "vũ công tango" đã gây sốc khi cởi áo ăn mừng và khoe vòng một bốc lửa trước hàng nghìn người trên khán đài cũng như hàng triệu người theo dõi trên thế giới.

Rất nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng chia sẻ bức ảnh 2 nữ cổ động viên Argentina ăn mừng bằng ngực trần trên mạng xã hội và lo lắng cô sẽ bị bắt do luật rất nghiêm ngặt của Qatar.

Trước khi giải đấu diễn ra, người hâm mộ được cảnh báo rằng họ phải tôn trọng các phong tục và điều luật nghiêm ngặt của Qatar nếu không muốn đối diện với các án phạt, cao nhất là bắt giam.

Cơ quan Du lịch Qatar tuyên bố: “Du khách (nam cũng như nữ) phải thể hiện sự tôn trọng đối với văn hoá địa phương bằng cách tránh ăn mặc hở hang quá mức ở nơi công cộng. Nam và nữ thường được khuyến nghị nên che kín vai và đầu gối”.

Ở Qatar, phụ nữ bị cấm mặc bất kỳ trang phục hở hang nào như quần áo bó sát và không được để lộ thân thể.

Phụ nữ không phải người Qatar không bắt buộc phải mặc abaya - chiếc áo choàng dài màu đen che phủ cơ thể gần như từ đầu đến chân. Tuy nhiên, khách du lịch phải đảm bảo che được ngực, lưng và vai. Phía dưới thì váy hoặc quần phải che được đầu gối.

Được biết, Milubarbiie và Noe không phải những người duy nhất coi thường quy định về trang phục ở Qatar. Người mẫu Croatia Ivana Knoll, 26 tuổi, được mệnh danh là “cổ động viên quyến rũ nhất” của World Cup cũng coi thường các quy định về trang phục hà khắc của quốc gia Hồi giáo này bằng cách mặc hàng loạt trang phục táo bạo bao gồm cả áo tắm và khẳng định cô không sợ bị bắt.

Trong trận Croatia gặp Maroc, cô đến cổ vũ và mặc trang phục với đường xẻ táo bạo ở phía trước để lộ vòng 1 nóng bỏng. Trước đó, cô còn catwalk bên hồ nước ở Qatar với trang phục đồ bơi 2 màu trắng đỏ.

Hành động của Ivana Knoll khiến cô hứng không ít chỉ trích, nhiều cổ động viên nói rằng cô là “nỗi xấu hổ” của Croatia.

Sau đó, trong một chia sẻ với Bild, nữ người mẫu cho biết, cô bị cấm chụp ảnh với người hâm mộ và không được tạo dáng chụp hình trên khán đài.

Quốc Tiệp (t/h)

Nhan sắc ngọt ngào của Đặng Thu Thảo sau 10 năm đăng quang hoa hậu

Thứ 4, 21/12/2022 | 06:00
Năm 2012, Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam và nhanh chóng trở thành "thần tiên tỷ tỷ" trong mắt người hâm mộ nhờ nhan sắc ngọt ngào.

Nữ CĐV Argentina cởi áo khoe thân ăn mừng có nguy cơ bị phạt rất nặng

Thứ 3, 20/12/2022 | 06:00
Hành vi cởi áo ăn mừng của nữ cổ động viên Argentina khiến cô có nguy cơ bị phạt rất nặng hoặc thậm chí bị ngồi tù theo luật lệ ở Qatar.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Nhìn chồng thua đậm, vợ Thiago Silva lại lên mạng "nói đểu" Chelsea

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:45
Ngay sau trận đại bại 0-5 của The Blues trước Arsenal, vợ của Thiago Silva đã có bài đăng bị cho là mang ý chế giễu Chelsea trên MXH.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.