Đồng Tháp: Gian hàng 0 đồng giúp người dân gặp khó ấm lòng giữa dịch Covid-19

Đồng Tháp: Gian hàng 0 đồng giúp người dân gặp khó ấm lòng giữa dịch Covid-19

Thứ 6, 23/07/2021 | 21:23
0
Huyện đoàn Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) vừa triển khai mô hình “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong những ngày qua, người dân huyện Tháp Mười đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cảm thấy ấm lòng khi nhận được những phần quà hỗ trợ miễn phí đầy nghĩa tình từ lực lượng đoàn viên, thanh niên của huyện.

Sự kiện - Đồng Tháp: Gian hàng 0 đồng giúp người dân gặp khó ấm lòng giữa dịch Covid-19

"Gian hàng 0 đồng" phục vụ tận nơi người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chiều 23/7, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Hồ Văn Tài, Phó Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch hội Liên hiệp thanh niên huyện Tháp Mười cho biết, nhằm chia sẻ những khó khăn, khi người dân trên địa bàn ảnh hưởng bởi đại dịch, mô hình “Gian hành 0 đồng” được triển khai.

Sự kiện - Đồng Tháp: Gian hàng 0 đồng giúp người dân gặp khó ấm lòng giữa dịch Covid-19 (Hình 2).

"Gian hàng 0 đồng" với nhiều nông sản và nhu yếu phẩm cần thiết.

Chỉ trong thời gian ngắn hoạt động, địa phương đã vận động gần 20 tấn gạo, hơn 4 tấn rau, củ, quả các loại và cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết từ những tấm lòng vàng ủng hộ.

Sự kiện - Đồng Tháp: Gian hàng 0 đồng giúp người dân gặp khó ấm lòng giữa dịch Covid-19 (Hình 3).

Nhận được những phần quà nghĩa tình, nhiều người dân không khỏi cảm động trước hành động đẹp của lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện Tháp Mười.

Theo ông Hồ Văn Tài, mô hình “Gian hàng 0 đồng” hoạt động tại các khu vực bị phong tỏa, cách ly vừa được triển khai lưu động, phục vụ miễn phí tận nơi.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ dùng xe di chuyển đến các địa phương mà chợ truyền thống bị phong tỏa, những khu vực xa chợ, những nơi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ giúp dân.

Sự kiện - Đồng Tháp: Gian hàng 0 đồng giúp người dân gặp khó ấm lòng giữa dịch Covid-19 (Hình 4).

Nhiều nông sản, nhu yếu phẩm được vận chuyển lưu động đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sự kiện - Đồng Tháp: Gian hàng 0 đồng giúp người dân gặp khó ấm lòng giữa dịch Covid-19 (Hình 5).

Đến từng nhà trao quà hỗ trợ.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ thông báo đến các hộ trong khu vực qua loa. Sau đó, lần lượt đại diện từng hộ dân ra nhận, không tụ tập đông và tất cả phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của bộ Y tế.

Sự kiện - Đồng Tháp: Gian hàng 0 đồng giúp người dân gặp khó ấm lòng giữa dịch Covid-19 (Hình 6).

Người dân được rửa tay sát khuẩn trước khi nhận quà hỗ trợ.

Hiện, mô hình “Gian hàng 0 đồng” đã được triển khai rộng khắp tại các xã Mỹ Đông, Đốc Binh Kiều, Láng Biển, Mỹ Hòa, Thanh Mỹ và sẽ còn lan tỏa đến nhiều nơi.

Sự kiện - Đồng Tháp: Gian hàng 0 đồng giúp người dân gặp khó ấm lòng giữa dịch Covid-19 (Hình 7).

"Gian hàng 0 đồng" được triển khai tại nhiều nơi phong tỏa, khu vực giãn cách xã hội trên địa bàn huyện Tháp Mười.

Ghi nhận 129 ca mắc Covid-19

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, trong ngày 23/7, toàn tỉnh ghi nhận 129 ca dương tính với Covid-19 (bao gồm 31 ca công bố vào sáng và 98 ca công bố trưa cùng ngày). Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong yêu cầu cả hệ thống phải tổng lực để dập dịch.

Thanh Lâm

Những chuyến xe nghĩa tình từ Vĩnh Long hướng về vùng dịch

Thứ 5, 22/07/2021 | 20:00
Nhằm chia sẻ với người dân đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, những chuyến xe nghĩa tình từ Vĩnh Long liên tục lăn bánh đến TP.HCM để hỗ trợ bà con nơi đây.

Những chuyến xe nghĩa tình của người dân Vĩnh Long hướng về TP.Hồ Chí Minh

Thứ 2, 19/07/2021 | 19:01
Hàng chục tấn nông sản, nhu yếu phẩm của nhóm thiện nguyện ở tỉnh Vĩnh Long được chuyển đến hỗ trợ miễn phí người dân TP.HCM đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Những chuyến xe nghĩa tình từ Đắk Lắk hướng về tâm dịch

Thứ 6, 09/07/2021 | 21:49
Những ngày qua, hàng chục chuyến xe chuyển rau, củ, quả, nhu yếu phẩm từ tỉnh Đắk Lắk liên tiếp lăn bánh, hướng về TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.