Đồng Tháp phát động toàn dân cùng làm Cảnh sát giao thông

Đồng Tháp phát động toàn dân cùng làm Cảnh sát giao thông

Thứ 5, 14/09/2023 | 11:08
0
Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tỉnh Đồng Tháp phát động phong trào toàn dân tham gia cung cấp thông tin vi phạm cho CSGT xử lý.

Ngày 14/9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông cho lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) để xử lý theo quy định.

Theo đó, các cá nhân, tổ chức ghi nhận các thông tin, hình ảnh phản ánh hành vi vi phạm là sử dụng các phương tiện kỹ thuật của cá nhân, như: máy ảnh, camera, điện thoại di động, camera hành trình… để quay video hoặc chụp ảnh về hành vi vi phạm.

Cụ thể, phản ánh về phương tiện chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành xe, thùng xe, chở vật liệu để rơi vãi trên đường; đi vào đường cấm, đi ngược chiều; vượt đèn đỏ, không chấp hành biển báo hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm…

Dân sinh - Đồng Tháp phát động toàn dân cùng làm Cảnh sát giao thông

Người dân có thể ghi hình các hành vi vi phạm giao thông và gửi cho CSGT - Ảnh minh họa.

Người cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm nêu trên có trách nhiệm cung cấp thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc để cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cần liên hệ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực, nguyên vẹn của dữ liệu cung cấp cho cơ quan chức năng.

Trong hình ảnh hoặc video phải thể hiện thời gian (ngày, giờ) phát hiện vi phạm; tuyến đường, địa điểm xảy ra vi phạm; biển số phương tiện, đặc điểm của phương tiện, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện (nếu xác định được) và các thông tin khác có liên quan.

Sau khi ghi nhận được thông tin, hình ảnh phản ánh hành vi vi phạm, người dân cung cấp cho lực lượng CSGT nơi gần nhất, hoặc gửi qua Facebook Phòng CSGT; hộp thư điện tử phongcsgtdt@gmail.com; gửi qua đường bưu chính số: 238 Lê Đại Hành, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trọng Nghĩa

Tuần tra ban đêm, CSGT bắt gọn thanh niên trên đường đi giao ma túy

Thứ 3, 12/09/2023 | 09:53
Trong lúc làm nhiệm vụ trong đêm, Tổ công tác CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bắt gọn thanh niên đang trên đường đi giao ma túy.

Vi phạm nồng độ cồn “kịch khung”, nam tài xế lái ô tô tông thẳng vào CSGT

Thứ 2, 11/09/2023 | 19:27
Hoàng Văn Linh lái xe ô tô tông thẳng vào một cán bộ CSGT khiến người này bị xây xát, thương tích vùng chân, xe mô tô chuyên dụng hư hỏng.

Trưởng phòng CSGT Thanh Hóa lên tiếng khi sắp nghỉ hưu mới học đại học

Thứ 5, 07/09/2023 | 20:21
Đạt tá Lê Văn Chiến, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa lên tiếng lý giải trước thông tin khi sắp nghỉ hưu mới đi học Học viện cảnh sát
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.