Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF (UPCoM: IDP) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với tình hình kinh doanh sa sút do gánh nặng chi phí.
Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.112 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy nhưng giá vốn tăng cao đã đẩy lùi lợi nhuận của công ty xuống còn 773 tỷ đồng, tương đương giảm 3%. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 48 tỷ đồng, tăng 19%.
Song, ở chiều ngược lại, tất cả các khoản chi phí của Sữa Quốc tế LOF phát sinh mạnh. Trong đó, đáng chú ý nhất là chi phí bán hàng tăng vọt 93% lên 757,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính của Sữa LOF đạt 31 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 81 tỷ đồng, tăng lần lượt 94% và 52% so với cùng kỳ.
Trước gánh nặng đó, sau khi trừ các chi phí, Sữa LOF báo lỗ 36,2 tỷ đồng trong quý II/2025, giảm mạnh so với khoản lãi gần 288 tỷ đồng ghi nhận vào cùng kỳ năm trước. Kể từ năm 2018, đây là lần đầu tiên ông chủ thương hiệu sữa KUN báo lỗ.
Giải trình chênh lệch lợi nhuận, Sữa LOF cho biết nguyên nhân chủ yếu là do công ty thay đổi cơ cấu doanh số của các nhóm sản phẩm đồng thời đẩy mạnh khoản phí bán hàng, marketing và chi phí quản lý…
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Sữa LOF ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.944 tỷ đồng, tăng 12%. Tuy nhiên, sau thuế công ty lãi 71 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2025, Sữa LOF đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu đạt 8.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025, công ty đã hoàn thành lần lượt 47% mục tiêu kinh doanh và 18% chỉ tiêu lợi nhuận.
Về tình hình tài chính của công ty, tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Sữa LOF ở mức 7.432 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền của công ty đạt 258 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Bên cạnh đó, tiền gửi ngắn hạn của công ty ghi nhận đạt 1.567 tỷ đồng.
Đáng chú ý, ở mục phải thu ngắn hạn, Sữa LOF ghi nhận phải trả trước cho người bán ngắn hạn tăng vọt từ 99 tỷ đồng đầu năm lên 666 tỷ đồng, tương đương tăng gấp 6,7 lần. Song, phải thu về cho vay ngắn hạn lại giảm 45% xuống còn 460 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6/2025, chỉ số hàng tồn kho của công ty đạt 765 tỷ đồng, tăng 19% so với số đầu năm.
Về phần nguồn vốn, nợ phải trả của Sữa LOF đạt 4.247 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính ở mức 2.635 tỷ đồng, tăng 24%.

Dưới gánh nặng chi phí, Sữa LOF báo lỗ sau thuế 36 tỷ đồng trong quý II/2025, giảm mạnh so với khoản lãi hàng trăm tỷ đồng ghi nhận vào cùng kỳ năm trước.
Tại một diễn biến khác, Sữa LOF mới đây đã thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Cụ thể, HĐQT Sữa LOF vừa bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Nguyên giữ chức Tổng giám đốc, thay thế ông Bùi Hoàng Sang kể từ ngày 5/8/2025.
Ông Nguyên sinh năm 1977, từng đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại KIDO, Pepsico Việt Nam, Tập đoàn Cầu Tre và Left Brain Connectors. Ông gia nhập IDP từ năm 2013, từng giữ chức Giám đốc Marketing rồi đến Giám đốc điều hành (từ năm 2018) và trở thành thành viên HĐQT từ tháng 10/2021. Hiện ông còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Sữa Long Thành.